Quan tâm xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng theo Nghị quyết số 12

Thứ năm, 24/11/2022 15:37
Ngày 23-11, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng có buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng theo chương trình giám sát năm 2022 để chuẩn bị nội dung báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND TP. Ông Huỳnh Bá Cử - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP và Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng chủ trì buổi làm việc.
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Huỳnh Bá Cử và Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Huỳnh Bá Cử và Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP đã bám sát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào công tác bảo đảm ANTT.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an TP tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, kéo giảm tội phạm. 10 tháng đầu năm, đã kéo giảm 29 vụ phạm pháp hình sự, tương đương 7,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đã xây dựng, tổ chức triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề; mở nhiều đợt cao điểm, huy động các lực lượng đồng loạt ra quân kiểm tra, truy quét, xử lý triệt để các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, từ ngày 15-12-2021 đến 14-10-2022, đã điều tra, làm rõ 311/354 vụ (đạt tỷ lệ 87,85%), bắt xử lý 613 đối tượng, thu hồi tài sản trên 5,3 tỷ đồng;100% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. Khám phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều băng nhóm, đối tượng tội phạm chuyên nghiệp liên quan đến công nghệ cao, trộm cắp tài sản (xe máy, đột nhập, móc túi...), lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới các hình thức như cá độ bóng đá, đá gà. Đã triệt xóa 14 nhóm/52 đối tượng; kiểm danh, kiểm diện 5.616 đối tượng; răn đe, cảm hóa, giáo dục 4.729 lượt đối tượng hình sự trên địa bàn; lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với 69 trường hợp; xử lý hành chính về trật tự xã hội 383 vụ, 1.071 đối tượng…

Đối với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, Công an TP đã tổ chức lực lượng ngăn chặn kịp thời 14/28 vụ, đang tổ chức truy bắt, xử lý quyết liệt đối với 14 vụ còn lại và lên danh sách, thông báo cho gia đình, chính quyền địa phương phối hợp quản lý 381 thanh thiếu niên “hư”, có nguy cơ tụ tập thành băng, nhóm.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai thực hiện quyết liệt. Qua đó phát hiện, bắt giữ 252 vụ, 367 đối tượng, thu giữ gần 15 kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác, không để phát sinh tụ điểm ma túy phức tạp. Quản lý, theo dõi sát sao 3.199 người nghiện, ngưởi sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý 14 đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng trái phép chất ma túy đang ở cộng đồng.

Về tội phạm tham nhũng, kinh tế đã khởi tố mới 34 vụ, 43 bị can (vượt 467% số vụ so với chỉ tiêu Bộ Công an giao), trong đó có 3 vụ án tham nhũng; phát hiện, bắt giữ 253 vụ, 264 đối tượng vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 198 vụ, 196 đối tượng, phạt tiền trên 2,2 tỷ đồng, tạm giữ tang vật vi phạm trị giá hơn 5,4 tỷ đồng.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường được chú trọng, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về ANTT liên quan đến môi trường. Khởi tố 2 vụ/3 bị can về vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; xử phạt vi phạm hành chính 281 vụ, 285 đối tượng vi phạm về môi trường, phạt tổng số tiền 3,58 tỷ đồng.

Về công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 1.156 vụ, 2.009 bị can (tăng 196 vụ, 490 bị can so với cùng kỳ năm 2021). Tiếp nhận, giải quyết 1.632/1.632 tin (đạt 100%); tỷ lệ giải quyết đạt 84,56%. Bắt, vận động 54 đối tượng truy nã (có 2 đối tượng người Trung Quốc, 4 đối tượng người Hàn Quốc); trong đó, 12/37 đối tượng truy nã cũ (đạt tỉ lệ 32,43%); bắt 42/61 đối tượng truy nã phát sinh trong năm 2022 (đạt tỷ lệ 68,85%)…

Tại buổi làm việc, Công an TP Đà Nẵng cũng đề xuất HĐND TP nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp cho việc tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng Công an TP; ưu tiên phân bổ ngân sách bảo đảm xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng cũng kiến nghị HĐND TP một số vấn đề liên quan nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân cùng tham gia để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, thực hiện hiệu quả Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Các thành viên trong Đoàn đã tham gia thảo luận, trao đổi, đặt câu hỏi để làm rõ thêm các vấn đề liên quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công an TP Đà Nẵng trong thời gian tới. Đồng thời bày tỏ cơ bản thống nhất với những đề xuất, kiến nghị của Công an TP tại buổi làm việc, lấy đó làm cơ sở để tham mưu, chuẩn bị báo cáo cho kỳ họp HĐND cuối năm.

MAI VINH