Quảng Nam: Cần sớm xem xét nguyện vọng chùa Hà Tân

Thứ năm, 21/03/2024 09:30
Đại đức Thích Đồng Nhãn-Trụ trì Chùa Hà Tân, xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam gửi đơn đến chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc đề đạt: Vị trí của Chùa Hà Tân nằm kẹp giữa nơi giao lưu sông Kôn và sông Vu Gia, trong những năm qua tình trạng sạt lở xảy ra ngày càng khốc liệt... Nhà chùa mong muốn được sử dụng nguồn vốn từ việc kêu gọi đóng góp của các mạnh thường quân để thực hiện kè chống sạt lở 2 bờ sông. Rất mong các cấp chính quyền,  ngành chức năng sớm xem xét...
Chùa Hà Tân nằm ngay ngã ba sông Kôn và Vu Gia đang diễn ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng mỗi khi mùa mưa bão đến.
Chùa Hà Tân nằm ngay ngã ba sông Kôn và Vu Gia đang diễn ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng mỗi khi mùa mưa bão đến.

Tiếp chuyện chúng tôi, Đại đức Thích Đồng Nhãn cho biết, Chùa Hà Tân có từ năm 1959, ban đầu do ông Lương Châu, còn gọi là Lương Tự Hối, một chí sĩ cách mạng lui về ở ẩn làm nghề dạy học hiến tặng đất. Chùa có vị trí nằm 2 bên bờ sông Kôn và sông Vu Gia, đúng nơi 2 con sông này hợp lưu rồi chảy về đồng bằng. Diện tích của chùa là 3.600m2. Năm 2007, khi Đại đức Thích Đồng Nhãn về Trụ trì, chùa vẫn còn hoang sơ. Qua nhiều năm, từ công sức, sự đóng góp của các phật tử, các tăng ni, Chùa được xây dựng, sửa sang, tôn tạo như ngày nay làm nơi tu tập, rèn luyện, trau dồi đạo pháp của các phật tử quanh vùng. Đặc biệt, Chùa còn là nơi thờ tự gần 1.000 chiến sĩ Quân đoàn 2, trong chiến dịch giải phóng Thượng Đức năm 1974.

Dẫn chúng tôi đi vòng quanh chùa, Đại đức Thích Đồng Nhãn cho biết, tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, lại thêm trên đầu nguồn 2 con sông có nhiều nhà máy thủy điện lớn, nhỏ, tình trạng khai thác cát trên dòng sông Vu Gia tại địa phương diễn ra phức tạp trong những năm qua đã làm tình trạng sạt lở bờ 2 con sông Kôn và Vu Gia ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, nhiều đoạn sạt lở chỉ còn cách nơi nghỉ ngơi, tu tập của các tăng ni khoảng vài ba mét. “Cứ thế này chẳng mấy mà cơ sở của Chùa sạt lở trôi xuống dòng sông… Những năm qua, nhà chùa đã phải mua đá, xi măng rồi cả Sư Trụ trì cùng các tăng ni, phật tử cùng xúm vào khuân vác vật liệu, kè lại bờ sông quanh chùa mới đỡ được phần nào tình trạng sạt lở”- Đại đức Thích Đồng Nhãn chia sẻ thêm.

Ngay sát khu vực chùa còn 4 hộ dân cũng nằm sát bờ 2 con sông Kôn và Vu Gia, tình trạng sạt lở nghiêm trọng diễn ra hàng năm, buộc chính quyền phải di dời các hộ dân này đến nơi khác. Mặc dù đã nhận đất ở nơi khác tái định cư, nhưng mấy năm qua các hộ dân này vẫn chưa di dời...

Trong đơn đề đạt với chính quyền và ngành chức năng, Đại đức Thích Đồng Nhãn nêu: Được biết năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương cấp cho huyện Đại Lộc hơn 100 tỷ đồng để kè chống sạt lở bờ sông Vu Gia tại thị trấn Ái Nghĩa và các địa phương. Nhà Chùa Hà Tân thấy rằng, tình trạng sạt lở bờ sông đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của chùa và khu vực dân cư lân cận, nên đã kêu gọi các mạnh thường quân là các phật tử, đạo hữu, nhà hảo tâm…đóng góp để lập dự án kè chống sạt lở khu vực quanh chùa và khu dân cư bên cạnh có chiều dài khoảng 200 mét với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được chính quyền và ngành chức năng xem xét, chấp thuận với lý do, khu dân cư của các hộ dân đã có quyết định di dời, nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất, nên cũng chưa có quyết định thu hồi đất và cũng không thể triển khai bất cứ dự án nào tại khu vực. Vì thế mà mong muốn kè chống sạt lở bờ sông của Đại đức Thích Đồng Nhãn cùng các phật tử chưa thể thực hiện được, vẫn phải chờ chưa biết đến khi nào. Trong khi đó, 2 bờ sông vẫn tiếp tục sạt lở nghiêm trọng khi mùa mưa bão đến…!

Đem chuyện của Đại đức Thích Đồng Nhãn đến UBND xã Đại Lãnh để tìm hiểu, chúng tôi được bà Trương Thị Minh Phương-Chủ tịch UBND xã cho biết: UBND xã đã nhận được đơn của Chùa Hà Tân về việc xin lập dự án kè chống sạt lở bờ sông quanh chùa và khu vực dân cư lân cận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền đối với các hộ dân di dời vùng sạt lở giáp với Chùa Hà Tân vì chưa có kế hoạch sử dụng đất sẽ thu hồi. Chính vì vậy dự án kè bờ sông của Chùa Hà Tân chưa được xem xét. Nhà chùa cũng đã gửi đơn đến chính quyền địa phương và huyện, tỉnh…

Thiết nghĩ, mong muốn của Đại đức Thích Đồng Nhãn cùng các phật tử Chùa Hà Tân là rất chính đáng. Trước tình trạng sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà chùa và khu dân cư thì việc sẵn lòng cùng với Nhà nước lập một dự án chống thiên tai bão lụt là rất đáng hoan nghênh. Rất mong chính quyền, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc sớm xem xét nguyện vọng này của Chùa Hà Tân.

Hồng Thanh