Quảng Nam đề nghị huy động trực thăng tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu du lịch

Thứ bảy, 26/02/2022 21:00

Tối 26-2, ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết đã đề nghị trực thăng hỗ trực tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang mất tích liên quan đến vụ chìm tàu du lịch trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An. Đến cuối giờ chiều, lực lượng cứu hộ cứu được 22 người, 13 người tử vong và 4 nạn nhân còn mất tích.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, số người đi trên ca nô gồm 4 đoàn khách du lịch gộp lại. Lúc bị nạn, trên tàu có tổng cộng có 39 người, trong đó có 3 thuyền viên. Khoảng 13 giờ 45 phút, sau khi ăn trưa, đoàn xuất phát từ Cù Lao Chàm về Hội An, 15 phút sau, khi đang cách Cảng Cửa Đại khoảng 2km thì tàu gặp nạn và chìm trên biển. 

Một người dân lập bàn thờ trên bờ biển, cầu mong may mắn đến với các nạn nhân trong khi các cơ quan chức năng đang triển khai hoạt động tìm kiếm.

Theo cơ quan chức năng, 4 nạn nhân hiện đang mất tích gồm Nguyễn Minh Quang (2019), Ngô Minh Hiếu (2010), Nguyễn Mai Anh (2019), Nguyễn Thị Giản Đơn (1998). Tất cả đều trú tại Hà Nội.

VĂN THI