Quảng Nam khánh thành Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher

Thứ tư, 03/07/2024 10:00

Chiều 2-7, tại Khu công nghiệp Hậu cần cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher. Đến dự buổi lễ có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng.

Chính thức khởi công xây dựng vào ngày 5-4-2023, chỉ hơn 1 năm hình thành và xây dựng, Nhà máy Karcher trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong Khu công nghiệp Chu Lai. Với sứ mệnh “Đổi mới để phát triển bền vững”, “Cùng nhau nỗ lực mang lại hành tinh xanh”, có thể nói nhà máy Karcher là nơi xuất phát đầy tham vọng của Tập đoàn Karcher tại Việt Nam nói riêng và thị trường châu Á nói chung. Là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng tự động hóa vào sản xuất, nhà máy Karcher Việt Nam Technology nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới của Tập đoàn Karcher – Cộng hòa Liên bang Đức, với hệ thống 14 máy ép khuôn với lực ép lên đến 800 tấn…

Sau lễ khánh thành và đi vào sản xuất, năng suất sản xuất ước tính đạt 500.000 sản phẩm, dự kiến năng suất này sẽ được cải thiện và đạt 1,7 triệu sản phẩm trong năm 2025 và đạt 2,5 triệu sản phẩm trong năm 2026. Trong đó, Nhà máy Karcher tại Việt Nam sẽ ưu tiên các dòng sản phẩm Home & Graden, như máy phun rửa áp lực cao K1, K2, K3.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự vui mừng khi nhà máy được đầu tư hơn 21 triệu USD đi vào hoạt động. “Dự án sản xuất thiết bị làm sạch Karcher rất phù hợp địa bàn Quảng Nam, Việt Nam. Bản thân tôi cũng như lãnh đạo tỉnh rất phấn khởi khi tham quan nhà máy, chứng kiến việc sản xuất ra một số sản phẩm thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, nhà máy cũng giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đây là điều mong ước của địa phương”- ông Lê Văn Dũng bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Dũng hứa chính quyền các cấp sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời mong muốn doanh nghiệp sớm mở rộng đầu tư giai đoạn tiếp theo, tạo việc làm nhiều hơn cho người lao động, tạo ra nhiều sản phẩm, giá thành tốt để phục vụ cho người dân địa phương, Việt Nam và các nước trên thế giới.

TRẦN TÂN

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và công ty tham quan nhà máy.