Quảng Ngãi: Bấp chấp dịch bệnh, nông dân Lý Sơn sản xuất vụ hành lớn

Thứ hai, 16/08/2021 11:19

Bấp chấp dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng đến khâu tiêu thụ, giá cả bấp bênh, nhưng nông dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn quyết tâm bắt tay vào sản xuất vụ hành mùa hè thu - vụ hành lớn nhất trong năm ở “thủ phủ” hành, tỏi.

        Gia đình ông Lê Túc ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn vẫn bất chấp rủi ro của dịch Covid - 19, quyết định sản xuất vụ hành mùa hè thu toàn bộ diện tích đất của gia đình.

          Sau hơn 4 tháng tạm dừng canh tác vì hạn, thì 4 sào đất trồng hành, tỏi của ông Lê Túc ở thôn Tây, xã An Hải, đang được gia đình cải tạo lại để chuẩn bị xuống giống vụ hành tím vào đầu tháng bảy âm lịch. Đang là thời điểm dịch bệnh phức tạp, giá hành bấp bênh và khó tiêu thụ, nhưng gia đình ông Túc vẫn bất chấp rủi ro, quyết định sản xuất vụ hành mùa hè thu toàn bộ diện tích đất của gia đình.Mùa dịch này nông dân làm biết trôi chảy được giá cả hay không, làm thì cứ làm, lỗ thì cũng ráng chịu sao đây, mà không làm thì đói”, ông Lê Túc chia sẻ thêm.

          Sau nhiều tháng nghỉ ngơi vì hạn, trên các cánh đồng trên đảo, nông dân tất bật cải tạo lại khoảng hơn 2/3 diện tích đất, trong tổng số 325 ha đất nông nghiệp để kịp thời xuống giống vụ hành. Dù phải đối mặt với nhiều rủi ro vì dịch bệnh, nhưng nông dân đất đảo rất kỳ vọng vụ hành này sẽ có nguồn thu để trang trải chi phí sinh hoạt và đầu tư vụ tỏi vào cuối năm nay. Bởi lẽ, ngoài vụ tỏi đông xuân, thì vụ hành mùa hè thu được xem là mùa vàng. Nếu trúng mùa, được giá, mỗi sào nông dân lãi hơn 10 triệu đồng. Ngược lại, sẽ thua lỗ nặng. Chị Trần Thị Mỹ Vân thôn Đông, xã An Vĩnh cho biết thêm: “Vụ hành này trồng xuống để thu hoạch chi tiêu trong mùa đông, nếu mà không có giá nữa thì Lý Sơn chắc khó khăn”.

        Dự kiến, vụ hành mùa hè thu nông dân Lý Sơn sản xuất hơn 200 ha diện tích, với chi phí đầu tư trên 40 tỷ đồng (chưa tính công lao động). Trúng mùa, sản lượng sẽ đạt trên 2 nghìn tấn hành củ. Thế nhưng, vụ hành này được dự báo đứng trước nguy cơ khó tiêu thụ và giá thấp, một mặt vì nguồn cung nhiều, mặt khác vì ảnh hưởng Covid - 19. Đặc biệt, hành vụ mùa này rơi vào mùa mưa, nên sau khi thu hoạch khó bảo quản, tích trữ được lâu dài. Khi đề cập về vấn đề này, bà Phạm Thị Hương Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định: “Chúng tôi đã giao cho Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có khuyến cáo, trên cơ sở đó để người dân tính toán cụ thể đầu vào và đầu ra, nhất là khâu tiêu thụ, vì chi phí đầu tư rất cao, cảnh báo trước để người dân tự điều chỉnh”.

         Kéo dài trong 2 tháng canh tác, chi phí đầu tư cao, và đối mặt với nỗi lo về giá, và khâu tiêu thụ, nhưng vụ hành mùa hè thu này chỉ có gần 1/3 diện tích đất không canh tác. Điều này cho thấy, nông dân “thủ phủ” hành, tỏi Lý Sơn vẫn quyết tâm, kỳ vọng cây hành tím sẽ đem lại cho họ nguồn thu nhập khá để trang trải cuộc sống, trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh./.

TRUNG THÀNH