Quảng Trị thu ngân sách hơn 4.520 tỷ đồng, vượt xa dự toán

Thứ năm, 08/12/2022 14:33
Ngày 7–12, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII khai mạc Kỳ họp thứ 14 với sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét và thông qua kế hoạch phát triển KT - XH, QP - AN năm 2023 và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định. Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, QP-AN đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách được tỉnh tập trung chỉ đạo với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Ước cả năm tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4.520 tỷ đồng, vượt 9% dự toán địa phương và vượt 32% dự toán Trung ương. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 18% so với năm 2021, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước như kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, 50 năm ngày giải phóng tỉnh, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào…Kỳ họp thứ 14 sẽ diễn ra trong 3 ngày, xem xét 58 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh trong thời gian tới.

Bảo Hà