Quảng Trị: Truy nã đặc biệt bị can trong vụ án mua bán, vận chuyển hàng chục ký ma túy đá trốn khỏi nơi giam

Thứ ba, 22/02/2022 15:27

Ngày 22 – 2 – 2022, tin từ CAH Cam Lộ cho biết đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trân (1972, trú khối 3A, TT Khe Sanh, H.Hướng Hóa) và Nguyễn Văn Tiềm (1992, trú An Nha, Gio An,H.Gio Linh) về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. Đồng thời, CAH Cam Lộ cũng đã quyết định truy nã đặc biệt đối với 2 bị can này. Trước đó, Trân và Tiềm là bị can trong hai vụ án ma túy khác nhau và bị tạm giam tại nhà tạm giữ CAH Cam Lộ. Tiềm có hành vi phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy còn Trân bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Vào rạng sáng ngày 20-2-2022, cả hai đã khoét tường buồng giam, bỏ trốn.

Đối tượng Đoàn Trân và Lệnh truy nã đặc biệt bị can này.

 

Được biết, đối tượng Trân nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về bị BĐBP và CA phối hợp triệt xóa vào đầu tháng 12 – 2021. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 15 ngày 1-12-2021, tại km20+293 QL9, thuộc thôn Tân Xuân 1 (xã Cam Thành, H.Cam Lộ), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) chủ trì, phối hợp với CA Quảng Trị đấu tranh chuyên án A2-1121 bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Gồm Văn Ngọc Đức (1992) và Trần Xuân Tâm (1980, cùng trú Khe Sanh, H.Hướng Hóa), thu giữ 11 kg MTTH dạng đá. Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án tiếp tục giữ đối tượng Đoàn Trân, là đối tượng đi xe máy Winner BKS 74H1 - 272.xx vận chuyển ma túy từ Khe Sanh để giao ma túy cho 2 đối tượng Đức và Tâm. Đến tối ngày 2-12, lực lượng phối hợp trên thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Tâm tại phòng trọ trên đường Nguyễn Hoàng, P. Đông Lương (TP Đông Hà), phát hiện thêm 10 ký ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiềm và Lệnh truy nã đặc biệt bị can này.

 

Hiện CA đang ráo riết truy tìm các đối tượng. Cũng theo CAH Cam Lộ, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay 2 đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Tin, ảnh : Bảo Hà