Quế Sơn giữ gìn và bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa

Thứ năm, 02/12/2021 22:01

Xác định tầm quan trọng của các di tích lịch sử văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong xây dựng đời sống văn hóa nói riêng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, trong những năm qua, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã có nhiều giải pháp đầu tư bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với hố Hóc Mạng - rừng già Châu Sơn.

Đến nay, trên địa bàn huyện Quế Sơn có 2 di tích cấp quốc gia, 32 di tích cấp tỉnh. Thời gian qua, nhiều di tích lịch sử, văn hóa được huyện Quế Sơn chú trọng công tác quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa. Ông Lê Thọ Tường- Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Quế Sơn- cho biết: Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã rà soát, lập hồ sơ đề nghị và được UBND tỉnh xét công nhận 10 di tích lịch sử cấp tỉnh. Huyện xác định công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa luôn là nhiệm vụ quan trọng và được ưu tiên của ngành Văn hóa cũng như chính quyền và người dân các địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa theo đúng quy định của pháp luật, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích được quan tâm, triển khai thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Việc huy động xã hội hóa xây dựng tu sửa, quản lý và bảo vệ di tích nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng thực hiện. Qua đó giáo dục các thế hệ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tuyên truyền đến người dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa của di tích để nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa.

Từ nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ và nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 28,3 tỷ đồng, huyện Quế Sơn đã trùng tu, tôn tạo 19 di tích. Tại các di tích này, Đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động như giới thiệu di tích cho đội viên, kết nạp đoàn viên mới, quay video clip dự thi hát Quốc ca, nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, dâng hoa... thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Hằng năm, Huyện đoàn, Hội thanh niên, Cựu chiến binh... đều triển khai hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng. Các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Quế Sơn là những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho người dân, đặc biệt thế hệ trẻ, gắn với học tập và giáo dục lịch sử địa phương, vận động nhân dân tham gia vào bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Tất cả nhằm khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ, phát huy, quảng bá những giá trị của di tích.

Ông Lê Thọ Tường cho biết thêm: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục từng bước huy động các nguồn lực đầu tư để trùng tu, tôn tạo, quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp với ngành chức năng và các địa phương triển khai hoạt động bảo vệ, tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp tại các di tích lịch sử, văn hóa... Tất cả nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện.

QUYÊN QUYÊN