Quyền lợi nhân dân trong Hiến pháp và Luật Đất đai mới được quan tâm nhiều hơn

Thứ ba, 03/12/2013 09:09

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-12, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII và nghe ý kiến đóng góp của các cử tri (CT). Các ĐBQH TP cho biết, qua hơn 1 tháng làm việc, kỳ họp thứ 6 QH khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại kỳ họp này, QH đã thông qua Hiến pháp (HP) sửa đổi gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với HP năm 1992); xem xét thông qua 8 Luật; cho ý kiến về 10 dự án Luật khác...

ĐBQH Nguyễn Bá Thanh phát biểu với cử tri Q. Sơn Trà.

Tại Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà, các ĐBQH: Nguyễn Bá Thanh, UVT.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư và Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên chuyên trách Ủy ban các vấn đề xã hội của QH đã lắng nghe 22 ý kiến của CT liên quan đến các vấn đề: thủy điện xả lũ, tham nhũng, giám sát thi hành pháp luật, kinh doanh hàng giả, đảm bảo ATGT... Các CT: Đặng Pháp (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), Nguyễn Quang Thảo, Trịnh Văn Hinh  (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) cho biết rất phấn khởi vì cho rằng kỳ họp QH vừa qua đã thông qua được 2 Luật quan trọng là Hiến pháp và Luật Đất đai, thể hiện ở việc Quốc hội quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của nhân dân và mong rằng Quốc hội tiếp tục giám sát việc thực thi các Luật đã được ban hành, để pháp luật đi vào cuộc sống.

CT Nguyễn Quang Thảo, Bùi Thị Trí (P. An Hải Bắc) kiến nghị ĐBQH cần có ý kiến đề nghị rà soát lại quy trình xả lũ ở các hồ thủy điện, thủy lợi và cho rằng người dân vùng hạ du các thủy điện không thể mãi hy sinh quyền lợi mà sự hy sinh của họ cần phải được bù đắp; đề nghị QH yêu cầu các thủy điện phải trả lại những gì người dân đã thiệt hại do thủy điện gây ra. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, thiếu điện thì mới làm thủy điện, nhưng chỉ làm ở mức vừa phải, làm nhiều mà không đảm bảo chất lượng thì quá nguy hiểm. Vì vậy về vấn đề này, Quốc hội cũng đã lên tiếng, không để xảy ra tình trạng làm tràn lan.

Cử tri Q. Hải Châu phát biểu tại cuộc TXCT ngày 2-12.

Trả lời về tình trạng tham ô, tham nhũng, chạy chức chạy quyền do  các CT nêu ra, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, không phải giám sát luật không nghiêm mà nhiều người dân không chịu thi hành nghiêm luật nên mới khó giám sát. Ông đề nghị vấn đề thực thi pháp luật phải công bằng, quan chức cũng như người dân, không có "vùng cấm". Ông nói: "Đã làm chính quyền thì cuộc sống của người dân phải được ưu tiên số 1".

Về các vụ án tham nhũng, ông cho biết, đã đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng lớn như vụ ở Cty Vifon (TPHCM) và Cty cho thuê tài chính 2 (Ngân hàng NN&PTNT), đến ngày 12-12, tới sẽ tiếp tục đưa Dương Chí Dũng (Cục trưởng Cục Hàng hải, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Hàng hải Việt Nam- Vinalines) ra xét xử. Tiếp đó, vụ Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) cũng sẽ được đưa ra xét xử trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Ông cũng cho rằng, một số tập đoàn, Tổng Cty Nhà nước gây thất thoát, thua lỗ, chưa đưa lại hiệu quả kinh tế như CT phản ánh là có.

Cử tri Q. Sơn Trà kiến nghị với ĐBQH.

Cùng ngày, ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã TXCT các quận: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. Tại các buổi tiếp xúc, ý kiến của CT chủ yếu phản ánh những mặt tồn tại, yếu kém của đời sống xã hội cần khắc phục. CT Nguyễn Đức Cấn (P. Hòa Xuân) phản ánh, hiện nay, tình trạng giáo dục ở vùng miền núi còn gặp nhiều khó khăn bất cập, vấn nạn buôn lậu qua biên giới chưa được kiểm soát, tình trạng điều tra, xét xử trong tố tụng hình sự còn oan sai nhiều, công tác quy hoạch giải tỏa còn những mặt hạn chế, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Cấn viện dẫn, ở địa phương hiện còn hơn 100 hộ dân vùng giải tỏa xây dựng dự án Khu liên hợp TDTT ở Hòa Xuân chưa được nhận tiền đền bù, bố trí đất TĐC để chuyển đến nơi ở mới, trong khi đó cuộc sống hiện tại bị ô nhiễm môi trường, thiếu thốn trăm bề. Vấn đề này, ông Huỳnh Nghĩa khẳng định đã tiếp thu và chất vấn đầy đủ tại kỳ họp QH khóa XIII, riêng dự án Khu Liên hợp TDTT sẽ kịp thời đôn đốc, nhắc nhở chính quyền sớm di dời người dân vùng giải tỏa dứt điểm trong năm 2014.

Trả lời chất vấn của CT P. Hòa Thọ Tây về chuyện cảnh giác, đối phó với tình trạng hàng nhái, hàng kém chất lượng và kinh doanh bất thường của tư thương Trung Quốc, ông Huỳnh Nghĩa xác định đúng là có hiện tượng này. Cụ thể, thời gian gần đây hàng hóa Trung Quốc xuất hiện ở thị trường Việt Nam khá nhiều, giá rẻ nhưng chất lượng kém, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Một số hiện tượng mua bán bất thường như mua đỉa, lá điều, móng trâu, bò... có dấu hiệu phá hoại nền kinh tế đất nước.

CT Võ Đình Trí (Q. Ngũ Hành Sơn) băn khoăn:  Tình hình  nợ xấu đã đến mức báo động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước, đề nghị QH cần vào cuộc chấn chỉnh lại nền tài chính. Về vấn đề thu phí giao thông qua đầu xe, CT Võ Đình Trí đề nghị chỉ nên thu mỗi đầu xe từ 30.000 đồng- 50.000 đồng/năm. Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, CT Trí cho rằng Chính phủ gần như đang bỏ ngỏ. Từ thực phẩm kém chất lượng, độc hại và hàng giả, hàng nhái  tràn lan ngoài thị trường nhưng vẫn không bị xử lý nhiều, đề nghị, Quốc hội yêu cầu các cấp, các ngành liên quan cần vào cuộc quyết liệt hơn đối với vấn đề này.

Ngoài những vấn đề đã giải thích, giải trình, các ý kiến, kiến nghị còn lại của CT đã được Đoàn ĐBQH TP ghi nhận và cho biết sẽ tập hợp, kiến nghị với QH và các bộ, ngành liên quan.

TỔ P.V THỜI SỰ