Quyết liệt cắt số điện thoại rao vặt, quảng cáo không đúng quy định

Thứ sáu, 17/06/2016 10:36

(Cadn.com.vn) - Qua công tác kiểm tra, Sở TT- TT TP Đà Nẵng từ năm 2015 đến nay đã đề xuất các nhà mạng cắt hơn 1.000 số điện thoại rao vặt, quảng cáo trái phép (RVQCTP). Nhờ các biện pháp quyết liệt nên ở khu vực trung tâm việc RVQC, dán tờ rơi trái phép giảm tương đối, nhưng ở các khu vực vùng ven thành phố, tình trạng này lại vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng chung đến mỹ quan đô thị.

Rao vặt, quảng cáo tràn về vùng ven

Để có cái nhìn khách quan về tình hình RVQC ở các địa phương, PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã đi thực tế ở các quận, huyện của Đà Nẵng và nhận thấy rằng, sau nhiều năm triển khai việc xử lý RVQCTP đặc biệt là sau hơn 1 năm thực hiện "Năm Văn hóa, văn minh đô thị" tình trạng này đã giảm đáng kể, nhất là tại khu vực quận trung tâm Hải Châu. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp ở một số quận, huyện vùng ven như Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn…

Nếu ở các tuyến đường trung tâm của Q. Hải Châu thời gian gần đây khi các ngành nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên, các hội phụ nữ, cựu chiến binh và bản thân mỗi người dân đồng loạt ra quân thực hiện công tác xé RVQC ngay trước nhà, trụ điện trong khu vực nhà mình thì tình trạng dán tờ rơi RVQC cũng giảm hẳn, từ đó trên các tuyến đường, cột điện, khu vực ngã tư, ngã ba, cột đèn xanh-đỏ đã không còn tình trạng các tờ rơi, quảng cáo kín mít như trước đây. Tuy nhiên, nếu đi ra một số khu dân cư, tuyến đường của các quận, huyện vùng ven thì việc dán tờ rơi, RVQC tại các trụ điện, khu vực cột đèn xanh-đỏ ở các ngã ba, ngã tư vẫn rất nhiều.

Đơn cử như trên tuyến đường Kinh Dương Vương nối từ Q. Thanh Khê đến Q. Liên Chiểu, đây là một tuyến đường được hạ cáp ngầm nên về hạ tầng rất đẹp, tuy nhiên hầu hết tại các cột điện, cột đèn xanh-đỏ đều kín mít các tờ rơi, quảng cáo với các nội dung như: cho thuê phòng trọ, tuyển nhân viên, bán đất, hút hầm cầu, lắp đặt Internet… và công khai số điện thoại liên lạc. Tình trạng này cũng khá phổ biến ở trong các khu dân cư. Tại nhiều phường, chính quyền địa phương phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức treo các bảng quảng cáo tại những vị trí tập trung đông dân cư để người có nhu cầu RVQC dán miễn phí và cũng đã thu hút được khá nhiều người dán đúng quy định… Tuy nhiên vẫn còn quá nhiều trường hợp cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Một bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí do UBND P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) thành lập.

Cắt nhiều vẫn "không sợ"

Trao đổi với PV Báo CATP Đà Nẵng, ông Nguyễn Chương Đức- Chánh Thanh tra Sở TT-TT TP Đà Nẵng cho biết, theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, từ năm 2010 đến nay Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong đó có Sở VH-TT-DL (nay là Sở Du lịch) để thực hiện kiểm tra, cắt các số điện thoại RVQC trái quy định. Theo đó, Trung tâm Quảng cáo (145 - Trần Phú) có chức năng đi kiểm tra, chụp lại những số điện thoại có dán RVQC trái quy định và gửi hồ sơ đến Sở TT-TT để căn cứ vào đó Thanh tra Sở kiến nghị các Trung tâm viễn thông cắt số. Đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, khi Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị 43 về "Năm Văn hóa, văn minh đô thị", các quận, huyện cũng vào cuộc xử lý quyết liệt, trong đó năm 2015 đã cắt 992 số điện thoại, 6 tháng đầu năm 2016 cắt 346 số. Đặc biệt, số điện thoại đã bị cắt không được hồi phục nên tình trạng RVQCTP cũng đã giảm.

Tuy nhiên, theo đại diện Thanh tra Sở TT-TT thì khó khăn lớn trong việc kiểm tra, cắt số điện thoại RVQCTP là việc mời các chủ thuê bao lên làm việc. Ngoài một số cá nhân chấp hành, lên làm việc theo giấy mời thì số khác cố tình chây ì, không chịu đến làm việc do đó không thể lập biên bản xử lý hành chính theo quy định, gây khó khăn cho công tác cắt số điện thoại.

Thiết nghĩ, để xóa bỏ nạn RVQCTP, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, các ngành chức năng, chính quyền địa phương, khu dân cư, tổ dân phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân biết được hành vi phát tờ rơi, in, dán số điện thoại RVQCTP là vi phạm pháp luật. Tiếp tục tổ chức các đợt ra quân bóc, xóa RVQCTP đang tồn tại đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý hành chính, cắt số điện thoại để ngăn chặn, góp phần đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

Nguyễn Tuấn