Quyết tâm cai nghiện thì chắc chắn sẽ thành công!

Thứ năm, 30/03/2017 10:45

(Cadn.com.vn) - "Nhàn cư vi bất thiện, ở không rồi sẽ sinh chuyện. Rời khỏi cơ sở chữa bệnh, trở về với gia đình rồi mà không có việc làm, vẫn cứ ăn chơi lêu lổng thì coi như xong. Tỷ lệ tái nghiện hiện vẫn còn cao là cũng bởi nguyên nhân này", đó là tâm sự của Đại tá Lê Văn Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng tại buổi gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và trò chuyện với các học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở xã hội Bầu Bàng vào ngày hôm qua (29-3).

Đại tá Lê Văn Tam nói chuyện với các học viên tại cơ sở Bầu Bàng.

Từ người nghiện trở thành... tội phạm

Chân tình, thẳng thắn, cởi mở và đầy trách nhiệm là những gì đọng lại sau buổi nói chuyện của Đại tá Lê Văn Tam với các học viên hiện đang cai nghiện, chữa bệnh tại cơ sở xã hội Bầu Bàng. Mở đầu, nói về tác hại của ma túy, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, các chất gây nghiện thực ra có hai mặt. Bên cạnh lợi ích, mặt tích cực là được sử dụng trong y học để chữa bệnh, giảm đau, thì ma túy hay các chất gây nghiện khi đã nghiện rồi thì rất nguy hiểm, tác hại khôn lường. "Trước hết là ảnh hưởng đến sức khỏe. Một người đã nghiện thì trước hết sức khỏe sẽ không bằng người bình thường, chưa nói một số trường hợp dẫn đến tai biến nguy hiểm đến tính mạng. Trong thực tế, một số trường hợp sử dụng ma túy quá liều đã dẫn đến đột quỵ, tử vong", Đại tá Lê Văn Tam nêu ví dụ.

Theo Đại tá Lê Văn Tam, sử dụng ma túy thì phải có tiền, phải có kinh tế, thế nhưng, khi đã nghiện rồi thì không có tiền của nào có thể đáp ứng nổi. Bởi nó cứ kéo dài liên tục, không thể chấm dứt nếu không cai nghiện kịp thời. "Từ chỗ kinh tế không có sẽ dẫn đến những hệ lụy tai hại khác. Con số thống kê cho thấy có khoảng 80-90% đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là người nghiện. Nguyên nhân là bởi, khi đã nghiện, muốn có tiền mua ma túy để sử dụng thì không cách gì khác ngoài chuyển qua mua bán, và một khi đã mua bán ma túy thì nghiễm nhiên sẽ trở thành tội phạm. Thời gian qua, từ thực tế cho thấy, có những trường hợp sử dụng ma túy quá liều dẫn đến ảo giác và gây ra những tội ác kinh hoàng... Đó là chưa kể những tác hại khác về mặt gia đình, xã hội. Những người đã có gia đình, có vợ có con thì những tác hại ấy là rất lớn, không ít trường hợp phải chia tay, con cái cũng ảnh hưởng và khó trở thành người tốt", Đại tá Lê Văn Tam nói.

Nêu ví dụ một số trường hợp cai nghiện thành công và trở thành người có ích, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, đây là những tấm gương tiêu biểu cho "cuộc chiến" chống lại ma túy, chống lại sự mê hoặc của "cái chết trắng". Theo đồng chí Giám đốc, qua những tấm gương này cho thấy, nếu quyết tâm thì các học viên ở đây cũng sẽ làm được, thậm chí còn làm tốt hơn, trở thành người có ích hơn. "Nói ra điều này để các bạn yên tâm, nếu quyết tâm cai nghiện thì chắc chắn sẽ thành công. Vấn đề là quyết tâm thế nào, thực hiện ra sao và tự bản thân mỗi học viên phải suy nghĩ và đưa ra cho mình cái đích cần đến", Đại tá Lê Văn Tam nhắn nhủ.

Lãnh đạo CATP và Sở LĐ-TB-XH tặng quà cho học viên cơ sở xã hội Bầu Bàng. 

Đừng để "nhàn cư vi bất thiện"

Để không rơi vào tình trạng từ người bệnh trở thành tội phạm, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, các học viên khi vào cơ sở điều trị, cắt cơn nghiện xong thì cố gắng học, trang bị cho mình một cái nghề, để khi trở về địa phương sẽ tự mình lập nghiệp, tự lo cho cuộc sống của bản thân. Nhàn cư vi bất thiện, ở không rồi sẽ sinh chuyện. Ra khỏi cơ sở chữa bệnh rồi mà không có việc làm, về nhà vẫn theo bạn bè đi chơi thì coi như xong. Tỷ lệ tái nghiện hiện vẫn còn cao là cũng bởi nguyên nhân này. Vì thế, Đại tá Lê Văn Tam đề nghị lãnh đạo Cơ sở cần tăng cường hơn nữa công tác dạy nghề, đào tạo nghề cho các học viên; đồng thời các học viên cũng phải chấp hành nội quy, chương trình học tập tại cơ sở một cách tự giác, cố gắng học nghề, lao động, cố gắng rèn luyện nâng cao sức khỏe, thể lực... để khi về lại với gia đình có điều kiện để làm lại cuộc đời.

Riêng đối với lực lượng công an (CA), Đại tá Lê Văn Tam cho biết quan điểm là lúc nào cũng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người sau khi rời khỏi cơ sở xã hội Bầu Bàng về lại địa phương sẽ cai nghiện thành công. Tại buổi nói chuyện, đồng chí Giám đốc đề nghị lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương cần quan tâm, gần gũi động viên những người vừa trở về và gia đình họ chung tay xây dựng cuộc sống mới. "Lực lượng CA không bao giờ gây khó gì cho các bạn, chỉ có thuận lợi thôi, với điều kiện là các bạn phải chấp hành pháp luật. Cái gì khó khăn, các bạn cứ phản ánh với lực lượng CA. Tôi nói có các đồng chí lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương có mặt hôm nay, vấn đề gì anh em (học viên cai nghiện - PV) cần, cái gì khó khăn thì cứ gặp CA trao đổi. Vấn đề nào thuộc trách nhiệm của CA thì CA sẽ giải quyết, cái nào thuộc trách nhiệm chính quyền thì CA sẽ phản ánh để giúp đỡ, tạo điều kiện"..., Đại tá Lê Văn Tam khẳng định.

Với Cơ sở xã hội Bầu Bàng, Đại tá Lê Văn Tam đề nghị nghiên cứu làm thế nào đó để các học viên có cơ hội được lao động, sản xuất ra các sản phẩm và bán ra thị trường. Thứ nhất là tăng thêm điều kiện sinh hoạt, ăn uống cho học viên; thứ hai là có nguồn kinh phí gửi tiết kiệm, sau này khi các học viên rời cơ sở về địa phương sẽ cấp cho mỗi người một ít kinh phí để có vốn làm ăn. "Hai năm, mỗi học viên làm ra được 5 đến 10 triệu thì có gì khó. Nếu được thì lãnh đạo cơ sở xin thành phố đầu tư thêm cơ sở sản xuất, cộng với kêu gọi sự ủng hộ, chung tay của các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm. Với cách làm này, thì chuyện Cơ sở đi báo cáo điển hình cả nước không phải là điều xa vời lắm", Đại tá Lê Văn Tam gợi mở. Với đề nghị này, ngay lập tức tất cả các học viên đều đồng thanh ủng hộ, hưởng ứng.

Kết thúc buổi trò chuyện, Đại tá Lê Văn Tam cho biết rất ủng hộ, mong muốn làm sao đó để xây dựng một xã hội, một địa phương, một thành phố không hoặc ít có người nghiện ma túy. "Ăn chưa ngon một tí cũng được, sinh hoạt chưa đầy đủ một tí cũng chẳng sao, nhưng đổi lại có cuộc sống yên bình thì không gì tuyệt vời hơn", Đại tá Lê Văn Tam nói. Và để có được điều đó, theo đồng chí thì những học viên ở đây góp phần không nhỏ. Đồng chí mong muốn, các học viên sẽ tự hứa với bản thân mình, quyết tâm cai nghiện, đoạn tuyệt hẳn với ma túy để trở thành những công dân tốt, những người có ích cho gia đình và xã hội...

D.Hùng