Quyết tâm kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm trong quý II-2022

Thứ sáu, 08/04/2022 16:15
Hội nghị đã tổ chức tuyên dương nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý I/2022. Cụ thể, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 8 Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền. 3 tập thể, 5 cá nhân được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng trong đợt cao điểm tấn công, truy quét "tín dụng đen". Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Lễ Noel, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho 33 tập thể và 101 cá nhân.

Thừa ủy nhiệm, Đại tá Trần Đình Liên tặng Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cao điểm tấn công, truy quét "tín dụng đen" trên địa bàn TP.
Đại tá Trần Đình Liên tặng Bằng khen cho các cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền.

Sáng 7-4, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Công an quý I/2022, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Nhâm dần 2022.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, Công an TP Đà Nẵng đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu Thành ủy, UBND TP chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; triển khai nhiều kế hoạch biện pháp công tác cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên trong thời gian qua, cao điểm là thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Nhìn chung, trong quý I-2022, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả nổi bật trong quý I-2022 của lực lượng Công an TP Đà Nẵng là đã chủ động, nắm dự báo tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm, hoạt động của 50 lượt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 8 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại TP, 8 sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục thể thao tổ chức tại Đà Nẵng. Các kế hoạch bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực đã được tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả. Từ đó, 2 bị can/ 2 vụ việc đã được khởi tố; giải quyết 20 tin báo, tố giác liên quan đến an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; đăng tải hơn 1.500 tin bài tuyên truyền, phản bác trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang fanpage...

Nhiều giải pháp, kế hoạch phòng ngừa đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đã được chỉ đạo, triển khai đồng bộ hiệu quả. Nhờ đó, tội phạm hình sự được kéo giảm mạnh so với cùng kỳ 2021 (xảy ra 80 vụ, giảm 20% so với cùng kỳ), 66/80 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội đã được khám phá, 156 đối tượng đã bị bắt, xử lý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Tình trạng băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng các loại hung khí đánh nhau nhanh chóng được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các vụ đánh bạc cộm cán đã bị phát hiện triệt phá với 2 nhóm/ 15 đối tượng đánh bạc qua mạng internet; bắt quả tang 1 nhóm với 2 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội... Ngoài ra, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã triệt xóa, bắt giữ 1 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi, 1 đối tượng sử dụng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản, 4 đối tượng hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp đã thực hiện gần 30 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Riêng đối với các loại tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện bắt giữ 75 đối tượng/47 vụ phạm tội về ma túy. Nổi cộm là vụ bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 3 kg ma túy loại ketamin. Công an TP Đà Nẵng cũng đã tập trung điều tra, xác minh và xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế gây thiệt hại lớn như: khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Cty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng về hành vi vi phạm các quy định trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng; khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Cty Dệt Đa Phước với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố Giám đốc Cty TNHH Hoàng Long Dũng về tội danh sản xuất hàng giả. Đặc biệt, qua chuyên án BL21, Công an TP TP Đà Nẵng đã đấu tranh với nhóm đối tượng chuyên buôn lậu hàng hóa qua Cảng Tiên Sa… Với rất nhiều thành tích trong công tác, Công an TP Đà Nẵng đã được lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP ghi nhận và tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm (15-12-2021- 14-2-2022).


Thừa ủy nhiệm, Đại tá Trần Đình Liên tặng Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cao điểm tấn công, truy quét "tín dụng đen" trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã tập trung tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, triển khai đồng bộ các giải pháp "làm sạch" đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch sống". Các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai trên lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân Công tác tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông đã được thực hiện quyết liệt nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP được duy trì ổn định, không xảy tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài. Theo đó, 13.088 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bị phát hiện, lập biên bản, 250 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng đã bị kiểm tra, lập biên bản, trong đó, xử phạt 247 trường hợp…

Đánh giá cao những chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm 3 tháng đầu năm của các lực lượng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022. Theo đó, Công an TP tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan công tác đảm bảo ANTT, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND TP giao và các chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao năm 2022.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan phải tổ chức triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị và đoàn khách quốc tế đến hoạt động tại Đà Nẵng, các sự kiện quan trọng như dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5, các kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT, Đại học, cao đẳng trên địa bàn. "Các giải phóng phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội phải được tăng cường, quyết tâm kiểm soát, không để tội phạm lộng hành. Các loại tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm phải được tập trung đấu tranh, nhất là tội phạm tệ nạn cờ bạc, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao…", Đại tá Trần Đình Liên nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn