Ra khơi cùng tàu SAR 412

Thứ bảy, 09/01/2016 09:20

(Cadn.com.vn) - Được sự cho phép của Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (Danang MRCC, trụ sở tại đường Hoàng Sa, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Thuyền trưởng tàu cứu nạn SAR 412, chúng tôi ra khơi cùng con tàu và thủy thủ đoàn tại thực địa biển Đông, trong khuôn khổ một buổi diễn tập cứu nạn.

Cùng với người anh em SAR 274, tàu SAR 412 thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển rộng lớn từ phía Nam tỉnh Quảng Bình đến phía Nam tỉnh Bình Định. Đến nay, SAR 412 gần như là con tàu duy nhất thực hiện nhiệm vụ cứu nạn ở Hoàng Sa. Sứ mệnh nhân đạo dựa trên luật Hàng hải quốc tế của tàu SAR 412 kết hợp kỳ diệu với nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền đất nước và lương tri, trách nhiệm của những người thực thi nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn ngư dân. Chính nhờ đó, SAR 412 đã thực hiện thành công hàng chục cuộc cứu nạn ngay tại khu vực trung tâm quần đảo Hoàng Sa trong tình cảnh bị các loại tàu hải cảnh, tàu chiến, máy bay vây ráp, cản trở, đe dọa.

SAR 412 cũng là con tàu xông pha trong những trận cuồng phong trên Biển Đông để tiếp cận cứu nạn, lai dắt tàu thuyền của ngư dân miền Trung cập bến trong tình huống nguy hiểm và đau thương. Chính con tàu này, ngay sau khi đưa vào sử dụng, đã làm nhiệm vụ tìm kiếm và chuyên chở hàng chục thi thể ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam tử nạn trong bão Chanchu 2006 – một trong những cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người nhiều thập kỷ qua.

Tàu SAR 412 do Hà Lan đóng và bàn giao cho Danang MRCC năm 2005 được thiết kế để vượt qua sóng to, gió lớn, là một trong những tàu cứu nạn hiện đại bậc nhất hiện nay. Nhưng điều làm nên chiến tích của nó không chỉ là con tàu mà chính là đội ngũ thủy thủ dày dạn và can trường của Danang MRCC. Đội ngũ hoàn toàn dân sự này dường như đang làm nhiệm vụ của người lính chiến trên biển. Chính họ là nhân chứng sống của những hải trình dữ dội nhưng chất chứa nghĩa tình trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu SAR ra khơi cứu nạn.

Ca nô xuất phát cứu nạn.

Ca nô băng ra biển tiếp cận nạn nhân.

Đưa được nạn nhân về tàu.

Cấp cứu nạn nhân.

Phun nước dập lửa trên tàu gặp nạn (giả định).

Thuyền trưởng và các thủy thủ tại khoang chỉ huy.

Thủy thủ tàu liên lạc với ca nô cứu nạn qua bộ đàm.

Hạ neo chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Tàu cá ngư dân nhìn từ tàu SAR 412.

Nụ cười thủy thủ.

Nguyễn Lê
(thực hiện)