Ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng"  tại phường Hòa Minh

Thứ bảy, 10/06/2023 07:10
Ngày 9-6, UBND P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tổ chức ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng" tại khu dân cư Hòa Mỹ 7. Tổ liên gia an toàn PCCC Hòa Mỹ 7 gồm 7 hộ dân có nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở riêng lẻ liền kề nhau. Các hộ dân tham gia mô hình đã lắp đặt chuông báo cháy khu vực trong và ngoài hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường, được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC.
Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao công tác PCCC tại Hòa Minh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa việc xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng", huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác PCCC.

Tính đến nay, toàn phường Hòa Minh đã thành lập được 7 "Tổ liên gia an toàn về PCCC" và 28 "Điểm chữa cháy công cộng". Thời gian đến, chính quyền phường cùng các ngành chức năng sẽ hoàn thành tiếp 2 tổ liên gia và 4 điểm chữa cháy công cộng sau đó sẽ nhân rộng mô hình này trên toàn quận.

Ngay sau lễ ra mắt, UBND P. Hòa Minh phối hợp Đội cảnh sát PCCC Công an quận Liên Chiểu tổ chức thực tập công tác chữa cháy tại các khu dân cư với sự tham gia của các cấp ngành và nhân dân địa phương.

l Trước đó, sáng cùng ngày, UBND P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tổ chức ra mắt "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1" tại tổ dân phố số 19. Hiện tại, toàn phường Thuận Phước đã thành lập được 5 "Tổ liên gia an toàn PCCC" và 33 "Điểm chữa cháy công cộng".

C.H- M.V