Ra quân “giành lại” vỉa hè ở Huế: Tránh “đánh trống bỏ dùi”

Thứ năm, 06/04/2017 11:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-4, CA tỉnh TT- Huế đồng loạt tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự công cộng (TTCC), trật tự đô thị (TTĐT). Tại lễ phát động của CATP Huế, Đại tá Hoàng Long- Trưởng CATP Huế nhấn mạnh: “Lực lượng CA khi thi hành nhiệm vụ cần nâng cao trách nhiệm, với tinh thần mềm mỏng, khôn khéo, nhưng phải xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật, quy định về quản lý TTĐT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân thành phố trong việc chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo môi trường du lịch lành mạnh”.

Lực lượng CA và bảo vệ dân phố xử lý những phương tiện tái phạm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng 3-4, hầu hết các tuyến đường ở TP Huế cũng như các huyện, thị xã, khu vực có xe trật tự đô thị, công an và đoàn ra quân đi qua, gần như không xảy ra tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định. Những hàng quán kinh doanh đều xếp bàn ghế khá ngay ngắn, không lấn chiếm, án ngữ hết vỉa hè như trước. Các điểm nóng: như đường Đặng Văn Ngữ, đoạn trước chợ An Cựu, đường Nguyễn Lộ Trạch đoạn trước chợ Cống, đường Dương Văn An, Ngô Quyền, khu vực quanh chợ Bến Ngự (TP Huế)..., tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán giảm rõ rệt so với trước. Các phương tiện giao thông qua đây khá thuận lợi không phải “rồng rắn” nhích từng cen-ti-mét như trước. Điều đó không chỉ có được từ việc ra quân lập lại trật tự đô thị đồng loạt trên địa bàn TP Huế mà còn nhờ kết quả vận động tuyên truyền từ trước và nhất là thời gian gần đây, nhiều địa phương đã làm khá mạnh tay để dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè. Một số trường hợp vi phạm lần đầu thì cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động. Đối với một số trường hợp tái phạm thì các đồ vật, phương tiện... được cơ quan chức năng đưa về phường. Các chủ nhân đều chấp hành mà không có chuyện đôi co, giành giựt, chống người thi hành công vụ khi bị tịch thu như trước đây.

Không chỉ trong ngày đầu tiên đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè trên toàn tỉnh, mà từ trước đó, người dân đã tự ý thức hơn trong việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ bằng việc tự tháo dỡ, đập bỏ bậc tam cấp ở vỉa hè, dời hàng hóa lùi sâu vào phía trong nhà. Đối với một số phường ra quân sớm như Thuận Thành, An Cựu, An Đông... , người dân chấp hành khá tốt khi được tuyên truyền, nhắc nhở. Tại đường Trường Chinh, Bùi Thị Xuân, nhiều hộ dân phối hợp với bảo vệ dân phố đã tháo dỡ, đập bỏ các bậc tam cấp. “Trước đây, do sợ bị ngập lụt vào mùa mưa nên nhà xây khá cao. Vì vậy, tôi có lấn chiếm đất vỉa hè để xây bậc tam cấp. Bây giờ, nhà nước lấy lại vỉa hè thì mình vui vẻ, tự nguyện phá bỏ để bàn giao thôi, chứ không có thắc mắc gì”- một người dân ở đường Trường Chinh cho hay.

Phá dỡ các bậc cấp để trả lại vỉa hè cho người đi bộ tại TP Huế.

Tại hội nghị tìm giải pháp lập lại TTCC, TTĐT do CA tỉnh TT-Huế chủ trì mới đây, Đại tá Lê Quốc Hùng- Giám đốc CA tỉnh TT- Huế khẳng định, việc ra quân lập lại TTCC, TTĐT là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay để xây dựng Huế thành đô thị văn minh, hiện đại. Do vậy, đề nghị Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, huy động sức mạnh hệ thống chính trị, phối hợp lực lượng CA vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện cần có giải pháp, phương án, kế hoạch cụ thể; làm công bằng, triệt để, công khai minh bạch và không có “vùng cấm”. Lộ trình thực hiện chia làm 3 bước: thống nhất chủ trương, cách làm; khảo sát, điều tra kỹ tuyến địa bàn, phát thư kêu gọi, tuyên tuyền, vận động và cho ký cam đoan, cam kết đối với từng hộ dân và tiếp đó, đồng loạt ra quân thực hiện một cách triệt để, liên tục. Quá trình thực hiện cần lưu ý thêm cơ sở pháp lý thực hiện, vận động thuyết phục, đi đôi với áp dụng biệp pháp mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp chống đối, cố tình vi phạm.

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, CA tỉnh TT-Huế sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, đơn vị chức năng để ra quân lập lại TTCC, TTĐT. Quan trọng hơn nữa là duy trì một cách hiệu quả, lâu dài, tránh việc “đánh trống bỏ dùi”, làm mất niềm tin của nhân dân vào cơ quan thi hành pháp luật.

H.Lan