Ra tay lúc nửa đêm

Thứ năm, 25/12/2014 10:56

(Cadn.com.vn) - Từ giữa tháng 10 đến nay, trên địa bàn Hòa Vang (Đà Nẵng) thường xuyên xảy ra nạn cắt trộm cáp điện thoại, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác gìn giữ TTATXH ở địa phương. Sau một thời gian tích cực vào cuộc, rạng sáng 24-12, CAH Hòa Vang đã triệt phá được nhóm tội phạm này...

TRẮNG ĐÊM SĂN TỘI PHẠM

Theo báo cáo, trong khoảng thời gian nêu trên, kẻ gian đã thực hiện 6 vụ cắt trộm cáp các loại với chiều dài gần 300m; trong đó, xã Hòa Tiến xảy ra 2 vụ, Hòa Nhơn 2 vụ, Hòa Ninh, Hòa Liên mỗi xã 1 vụ. Điều đáng nói là số cáp viễn thông bị cắt trộm đa phần là cáp có dung lượng lớn, chứa từ 100-200 đôi/dây. Do vậy, khi bị cắt trộm, hàng trăm máy điện thoại, đường truyền Internet trong khu vực bị tê liệt hoạt động. Công tác truy tìm thủ phạm của các vụ trộm này gặp nhiều khó khăn vì thủ phạm chỉ thực hiện hành vi trong đêm khuya. Đặc biệt, các đoạn cáp bị cắt trộm đều nằm ở địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, dân cư thưa thớt. Trong số các vụ trộm trên có một số vụ được phát hiện kịp thời, nhưng hiện trường những nơi đó lại rất xa, khi lực lượng chức năng đến nơi thì bọn tội phạm đã tẩu thoát… Cùng thời điểm đó, tại vùng lân cận H. Đại Lộc (Quảng Nam) cũng thường xuyên xảy ra các vụ trộm tương tự.

Thông tin liên tiếp các vụ trộm cáp điện thoại đã khiến lãnh đạo CAH Hòa Vang như ngồi trên “lửa”, người dân trong khu vực cũng có phần hoang mang, lo lắng. Để kịp thời ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, ngày 5-12, Trung tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Trưởng CAH ký quyết định xác lập Chuyên án VT-14/HV và trực tiếp chỉ đạo Đội Hình sự (HS) CAH với lực lượng TS trẻ, năng động tiến hành sàng lọc các đối tượng nổi cộm trên địa bàn và các vùng lân cận. Trên cơ sở đó, khoanh vùng, dựng chân dung các đối tượng nghi vấn; đồng thời phối hợp với CAH Đại Lộc triển khai kế hoạch đấu tranh, trấn áp nhóm tội phạm này…

Nhằm phục vụ cho công tác điều tra, một mặt CAH Hòa Vang phối hợp với bộ phận KHHS CATP kiểm tra lấy dấu vết, mặt khác triển khai lực lượng rà soát tất cả điểm thu mua phế liệu trên địa bàn, vận động các chủ hộ không thu mua các loại hàng do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở, phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm ở các khu dân cư; đề xuất các địa phương, đơn vị và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện đối tượng nghi vấn báo cơ quan chức năng để làm rõ xử lý theo pháp luật, bảo vệ tài sản Nhà nước và nhân dân.

Trong lúc các đối tượng trộm cáp “án binh bất động” chờ cơ hội khác thì lực lượng TS CAH lại không một phút nghỉ ngơi, trắng đêm truy tìm tội phạm. Nhiều mũi TS âm thầm trà trộn vào các quán cà-phê, quán nhậu, kiểm danh kiểm diện số đối tượng nổi trên địa bàn. Qua sàng lọc hàng chục đối tượng nằm trong diện nghi vấn, lực lượng TS thấy nổi lên Trần Văn Tùng (1982, trú Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) - đối tượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và bị TAND H. Hòa Vang xử phạt 2 năm tù. Mãn hạn tù tháng 8-2013, nhưng Tùng không về địa phương sinh sống mà xuống P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu thuê phòng trọ ở cùng với em là Trần Văn Triều (1991). Khi hàng xóm thắc mắc về việc hay ngủ ngày, Tùng bảo: “Do thức đêm đi làm bảo vệ nên phải tranh thủ ngủ lấy sức”.

Trần Văn Tùng và tang vật thu giữ.

LẦN THEO DẤU NGHI CAN

Xác định Tùng là nghi can số một nên hơn 1 tháng qua, mọi di biến động của đối tượng này đều nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng TS. Sau một thời gian dài rải quân mật phục, 0 giờ 30 ngày 24-12, tổ TS do Thượng úy Đặng Phước Việt (Đội phó Đội HS) phụ trách làm nhiệm vụ trên tuyến ĐT602 (đoạn qua xã Hòa Sơn) phát hiện anh em Tùng trùm kín áo lạnh, chạy xe máy BKS 43K1-126.63 với tốc độ cao về hướng xã Hòa Nhơn ra tuyến QL14B liền bám đuổi. Đồng thời, thông tin cho tổ TS khác do Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng (Đội trưởng HS) phụ trách chốt chặn tại khu vực giáp ranh H. Đại Lộc tiếp tục theo dõi. Khi thấy 2 đối tượng rẽ xe vào đường bê-tông nhỏ thuộc thôn Phú Hải (xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc), tổ TS liền thông báo cho CAH Đại Lộc phối hợp tuần tra mật phục.

1 giờ 35 cùng ngày, sau khi cắt được 24m cáp loại 100 đôi, Triều điều khiển xe chở Tùng ôm tang vật trên đường quay ra thì bị các lực lượng CA bao vây, Tùng nhanh chóng hất khoanh cáp xuống cản đường, phi tang tang vật, tẩu thoát về hướng Hòa Vang. Bị lực lượng CA truy đuổi gắt, Triều chạy xe vào các ngõ hẻm ven QL14B nhằm cắt đuôi nhưng không được. Khi bị xe máy của Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng vượt lên đón đầu, Triều manh động quay xe tông trực diện vào mô-tô của Đại úy Đặng Phước Thủy (Đội phó Đội CSGT) chạy hỗ trợ. Cú va chạm mạnh làm 2 xe loạng choạng, nhưng Triều vẫn gắng gượng điều khiển xe bỏ trốn, còn Tùng ngồi sau ngã xuống đường bị bắt giữ.

Tại CQĐT, Tùng khai nhận, trước khi thực hiện phi vụ, bọn chúng chuẩn bị dao quắm, bao tải… chờ đến nửa đêm ra tay thực hiện. Phương tiện gây án luôn được chúng cất giấu ở nơi an toàn để dễ dàng thoát thân khi bị phát hiện. Nếu đường cáp nằm trên cao, bọn chúng leo lên trụ, còn không thì lén lút vào các nhà dân gần kề trộm thang tre, sau đó chặt thành từng đoạn cáp nhỏ rồi chở lên các khu vực đồi núi đốt lấy lõi đồng, mang xuống chợ Hòa Khánh bán cho các đề-pô phế liệu. Ngoài 6 vụ trộm cáp ở Hòa Vang, các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn H. Đại Lộc.

Triệt phá thành công Chuyên án VT-14/HV, ngoài việc tình hình ANTT trên địa bàn được tái lập, còn minh chứng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng CAH trong việc dày công điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

An Dương