Rủ nhau kiếm lời

Thứ năm, 13/01/2022 17:30

Ba bị cáo Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Quốc Khánh và Lương Văn Dân tại tòa.

Nguyễn Văn Huấn (1983, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Khánh (1997, trú TX Thái Hòa, Nghệ An) rủ nhau đến nhà Lương Văn Dân (1964, trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) đặt vấn đề nhờ mua 2 gói hồng phiến lớn để bán kiếm lời. Dân đồng ý rồi đi lên khu vực rừng gặp 2 người đàn ông dân tộc Mông và được báo giá 85 triệu đồng cho 2 gói ma túy. Sau đó, Huấn và Khánh đã nhờ Dân đi mua ma túy, hứa trả 5 triệu đồng tiền công. Huấn đưa cho Dân 69,5 triệu đồng đi mua ma túy, số tiền còn thiếu xin khất nợ. Sau khi nhận “hàng”, Huấn cất một gói ma túy có khối lượng hơn 453g, nửa còn lại Khánh giữ và bị lực lượng Công an bắt giữ. Ngày 12-1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt hai bị cáo Huấn và Dân tù chung thân, Nguyễn Quốc Khánh 20 năm tù.

D.Hóa