Rút súng “xử” bạn nhậu

Thứ năm, 04/11/2021 09:00

Bị cáo Dương Ngọc Luân trước tòa.

Ngày 3-11, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Luân (1991, trú xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 9 năm tù về tội: “Giết người”.

Theo  cáo trạng, trưa 15-9-2020, Luân đến nhà Ngô Quốc Toản (trú cùng xã) để nhậu với một số người khác, trong đó có anh Nguyễn Duy Hùng. Quá trình ăn nhậu, giữa Luân và anh Hùng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Bực tức, Luân rút khẩu súng tự chế giấu sẵn trong người, bắn chỉ thiên rồi tiếp tục bắn một phát trúng lưng của anh Hùng. Những người nhậu cùng khống chế và tước được khẩu súng trên tay Luân rồi đưa anh Hùng đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 27%. Sau khi gây án, Luân bỏ trốn đến ngày 28-9-2020, Luân đến Công an TP Cam Ranh đầu thú.

Hoàng Văn