"Sa tặc" lộng hành ở vùng quê

Thứ bảy, 16/05/2020 19:00

Bước vào mùa xây dựng, tình trạng trộm cát ở các xã vùng Đông của H. Thăng Bình (Quảng Nam), nơi có những gò cát trắng càng diễn biến phức tạp. Mặc dù chính quyền địa phương, CAH Thăng Bình đã tăng cường công tác tuần tra bắt giữ nhiều "sa tặc", nhưng chế tài xử phạt còn nhẹ so với lợi nhuận từ việc bán cát nên các đối tượng vẫn lén lút hoạt động. Hoạt động khai thác cát trái phép ở đây cũng gây nên nhiều hệ lụy xấu khiến nhân dân địa phương rất bức xúc.

"Sa tặc" lấy cát tại khu vực nghĩa địa gò Nõng khiến nhiều ngôi mộ đứng trước nguy cơ đổ sập vào mùa mưa.

Trộm cát đến sát mồ mả

Người dân thôn Tú Nghĩa (xã Bình Tú, H. Thăng Bình) bức xúc phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng tình trạng "sa tặc" đang lộng hành tại gò Nõng cả ngày lẫn đêm. Nhận thông tin phản ánh, sáng 7-5, P.V đã đến ghi nhận hiện trường và bắt gặp một người đàn ông điều khiển xe ba gác chở cát che chắn bạt cẩn thận chạy ra từ gò Nõng. Đến nơi, chúng tôi sững sờ chứng kiến cảnh 2 bên đường có hàng chục điểm bị lấy cát trên diện rộng kéo dài gần 100m. Đáng nói, có nhiều điểm các đối tượng lấy cát tại các khu vực mồ mả tạo thành những hố sâu, cách nhiều ngôi mộ chỉ vài bước chân.

Ông N.V.B. (54 tuổi, trú tổ 9) bức xúc phản ánh với P.V, việc khai thác cát trái phép tại gò Nõng diễn ra gần 10 năm nay, tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri người dân cũng phản ánh lên chính quyền xã, huyện nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. "3 năm trở lại đây, loại cát trắng được thị trường ưa chuộng dùng để tô nhà nên giá rất cao. 1 xe ba gác cát bán giá thị trường từ 150 - 170 ngàn đồng. Chính vì lợi nhuận cao nên nhiều kẻ đua nhau đi xúc trộm cát bán. Mạnh ai nấy xúc, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe ba gác nối đuôi nhau vào gò Nõng "rút" tài nguyên cát. Bức xúc nhất là các đối tượng vì lợi nhuận đã không nghĩ đến luân thường đạo lý khi lấy cát tại các khu đất nghĩa địa trên diện rộng. Có nhiều ngôi mộ bị lấy cát gần có nguy cơ bị đổ sập vào mùa mưa, nhân dân thấy vậy rất phẫn nộ"- ông B. thông tin.

Xe ba gác chở cát phủ kín bạt đi ra từ gò Nõng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND xã Bình Tú cho hay, nạn trộm cát ở tổ 9 là vấn đề nổi cộm của xã bấy lâu nay chưa giải quyết dứt điểm. Nhất là việc các đối tượng xúc cát xâm lấn vào khu vực nghĩa địa khiến nhân dân và chính quyền địa phương rất bức xúc. Nhận tin báo của người dân, địa phương đã cử lực lượng CAX, dân quân đi kiểm tra. Nhưng dường như các đối tượng "canh me" được lực lượng tuần tra nên thời điểm kiểm tra không bắt được quả tang. Cuối năm 2019 có bắt được 1 xe ba gác trộm cát, nhưng đầu năm đến nay vẫn chưa bắt được xe nào. "CA chính quy mới về xã, nhưng lực lượng mỏng gây khó khăn cho việc tổ chức tuần tra, truy bắt. Hơn nữa, các đối tượng trộm cát rất manh động, từng xảy ra trường hợp "sa tặc" hăm dọa lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, UBND xã Bình Tú đã báo cáo sự việc lên Phòng Tài nguyên và môi trường huyện và CAH Thăng Bình có biện pháp tăng cường xử lý"- ông Yến thông tin.

Dọc tuyến đường 129 có hàng chục điểm khai thác cát trên diện rộng.

Ngày ký cam kết,  tối hóa "sa tặc"

Dọc tuyến đường 129 (nay là đường Võ Chí Công), nhất là đoạn qua xã Bình Đào, Bình Hải có những gò cát cao xưa nay đã trở thành "miếng mồi" ngon của những kẻ trộm cát. Theo ghi nhận của P.V, tại khu vực này 2 bên đường có hàng chục điểm bị xúc cát trên diện rộng. Người dân cho hay, cứ đến khuya, các đối tượng lái xe tải, xe ba gác vào xúc cát rồi vận chuyển đi. Đêm nào cũng có vài chục chiếc nối đuôi nhau vào những gò cát xúc trộm. Ngoài ra, tại khu rừng thôn Vân Tiên ( xã Bình Đào) nhiều năm nay cũng bị các đối tượng trộm cát nhiều khu vực khiến khu rừng cây bị trơ gốc, nhân dân tỏ ra rất bức xúc.

Ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch xã Bình Đào cho hay: "Bước vào mùa xây dựng, nạn trộm cát ở địa phương lại nở rộ gây nên nhiều bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Ủy ban xã cũng đã mời những hộ dân có cát trong vùng bị ảnh hưởng và chủ các phương tiện trên địa bàn họp cam kết không xúc trộm cát. Tuy đã làm cam kết, nhưng nhiều đối tượng vẫn lén lút trộm cát vào ban đêm. Mới đây, qua tuần tra, lực lượng CAX vừa bắt quả tang 2 xe ba gác xúc cát trộm và 1 xe tải vận chuyển cát. Theo đó, đơn vị đã xử phạt 2 xe ba gác mỗi xe 1 triệu đồng, xe tải chở cát 300 ngàn đồng". Ngoài ra, người dân các xã Bình Triều, Bình Sa, Bình Phục, Bình Dương, Bình Minh (H. Thăng Bình) cũng phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng việc khai thác cát trái phép gây nên nhiều hệ lụy xấu.

Về vấn đề này, trao đổi với P.V ngày 14-5, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình cho hay, đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục tại các khu vực đang là "điểm nóng" về khai thác cát trên địa bàn H. Thăng Bình. Qua đó, đã phát hiện bắt quả tang và xử lý nhiều trường hợp xúc cát trái phép.Thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động này.

LÊ VƯƠNG