Sa tặc rút ruột sông La Tinh

Thứ ba, 28/07/2015 12:03

(Cadn.com.vn) - Mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng có nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La Tinh (H. Phù Cát, Bình Định), nhưng thời gian qua, một số đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động. Hiện nạn khai thác cát trái phép trên sông La Tinh - khu vực giáp ranh giữa xã Cát Hanh (H. Phù Cát) với xã Mỹ Hiệp (H. Phù Mỹ, Bình Định) - không rầm rộ như cách đây 2 - 3 năm, nhưng vẫn âm ỉ diễn ra, gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất và đời sống của các hộ gia đình sống ven bờ. Theo phản ánh của người dân ở thôn Tân Xuân (xã Cát Hanh), những ngày cuối tháng 7-2015, chúng tôi tìm về sông La Tinh - đoạn ở phía Tây cầu đường sắt, nơi giáp ranh giữa thôn Tân Xuân với thôn Hữu Lộc (xã Mỹ Hiệp) để “mục sở thị”. Tại đây, nước sông đã khô cạn gần hết, giữa lòng sông xuất hiện chi chít dấu bánh xe qua lại chuyên chở cát. Ngoài ra, giữa lòng sông, 1 máy hút cát nằm chình ình, đang đợi xe tới để hút cát lên.

Thấy chúng tôi lấy máy ảnh ghi hình, ông Tài - người dân ở thôn Tân Xuân, đang thả bò tại khu vực sông - cho biết: “Chú tới sớm hơn chút nữa là gặp cảnh máy hút cát lên xe rồi. Chủ của máy hút cát này ở bên xã Mỹ Hiệp, thường cho máy hoạt động vào lúc sáng sớm và chiều tối. Hiện nay, chắc bị “động” nên nơi đây chỉ có 1 máy hoạt động, chứ cách đây vài tháng, đoạn sông này và lên sâu phía tây dòng sông có rất nhiều máy hút cát làm việc. Qua tiếp xúc cử tri các cấp, chúng tôi thường xuyên kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý, nhưng đến nay nạn khai thác cát trộm vẫn chưa chấm dứt”.

Máy hút cát do một số đối tượng đặt giữa lòng sông La Tinh để hút cát trái phép.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay, nhu cầu cát xây dựng tăng cao nên một số đối tượng tìm mọi cách khai thác cát bán kiếm lời. Mặt khác, khu vực khai thác cát là vùng giáp ranh giữa xã Cát Hanh với xã Mỹ Hiệp, chính quyền 2 địa phương thường “nhìn, ngó” nhau trong việc ngăn chặn, xử lý. Do vậy, một số đối tượng vẫn thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại nơi này.

Hệ lụy của hoạt động này là tình trạng dòng chảy tự nhiên của sông bị thay đổi, dẫn đến sạt lở đất sản xuất nông nghiệp ở 2 bên bờ sông, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất của người dân. Ngoài ra, hoạt động khai thác cát cũng khiến mạch nước ngầm bị ảnh hưởng, dẫn đến hiện tượng giếng nước của các gia đình ở khu vực lân cận bị khô cạn, không đủ nước phục vụ mục đích sinh hoạt.

Theo một cán bộ địa chính - xây dựng xã Cát Hanh, dù địa phương quyết liệt ngăn chặn, nhưng điểm khai thác cát trái phép nằm ở vùng giáp ranh với xã Mỹ Hiệp nên khó xử lý dứt điểm. Mặt khác, đối tượng khai thác cát không phải công dân ở Cát Hanh nên việc kiểm tra, xử lý càng khó khăn hơn. Địa phương cũng đã đề nghị các cấp, các ngành của H. Phù Cát kiến nghị Sở TN-MT có biện pháp kiểm tra, can thiệp, xử lý.

Có thể hiểu, do là vùng giáp ranh giữa 2 địa phương nên việc ngăn chặn, xử lý gặp khó khăn là điều không tránh khỏi. Thiết nghĩ, chính quyền 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ cần có biện pháp phối hợp đồng bộ, kịp thời, quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

C.Luận