Sai và sửa sai

Thứ sáu, 12/08/2016 09:45

(Cadn.com.vn) - Đã sai thì phải sửa, như vậy là có tinh thần cầu thị mà NXD.

- Đúng như lời Tư sát hạch. Nhưng trên đời, đâu hiếm những trường hợp sai vẫn không chịu sửa. Vì thế, NXD muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện vừa xảy ra để rút kinh nghiệm.

- Sự việc diễn ra như thế nào?

- Để phục vụ cho công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho những đối tượng có nhu cầu, Trung tâm sát hạch lái xe TP Đà Nẵng đã đầu tư kinh phí, mua sắm một số phương tiện dùng cho việc thực hành của học viên trên sa bàn và tất cả các xe đều được sửa chữa, kiểm định thường kỳ nhằm đảm bảo độ an toàn cho giáo viên và học viên. Trong số nhiều xe tại Trung tâm có xe 4 chỗ mang BKS 43A-06340 (còn gọi là xe số 9) đã hết hạn kiểm định từ tháng 6-2016 đến nay, nhưng Trung tâm sát hạch vẫn cho học viên sử dụng để tập lái.

- Đã hết thời hạn kiểm định, tại sao vẫn sử dụng cho học viên tập lái. Nhỡ chuyện gì xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm?

- Vấn đề là ở chỗ đó. NXD nhận được thông tin do một bạn đọc cung cấp nên tìm hiểu sự việc và đăng ký làm việc cùng lãnh đạo Trung tâm sát hạch lái xe TP Đà Nẵng. Tại buổi làm việc ngày 10-8, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe TP Đà Nẵng, thừa nhận việc sử dụng xe hết thời hạn kiểm định cho việc dạy và học lái xe là sai vì, xe này không đảm bảo các thông số về an toàn giao thông đường bộ... Cũng tại buổi làm việc, ông Sơn đã sửa sai bằng cách yêu cầu các bộ phận liên quan cho dừng ngay xe BKS 43A-06340 và đưa đi kiểm định theo đúng quy định của pháp luật.

- Như vậy, lãnh đạo Trung tâm sát hạch lái xe TP Đà Nẵng đã nhận ra sai trái và có biện pháp khắc phục.

- Đúng vậy.

- Thế thì quá tốt. Mong rằng, mọi người cần tỉnh táo nhận ra những điều sai trái của mình và có biện pháp khắc phục để xã hội ngày càng tốt hơn...

Xe BKS 43A-06340 (tức xe số 9) được các học viên sử dụng để tập lái.
Ảnh chụp lúc 9 giờ 30, ngày 7-8-2016.

N.X.D