Samsung ngừng bán TV và đồ gia dụng tại Trung Quốc giữa sức ép từ hàng nội địa

Thứ sáu, 08/05/2026 10:24

Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics sẽ ngừng kinh doanh toàn bộ các sản phẩm điện gia dụng tại Trung Quốc, trong bối cảnh các thương hiệu nội địa ngày càng áp đảo về thị phần và sức cạnh tranh tại thị trường tỷ dân.

Một cửa hàng Samsung ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: VCG
Một cửa hàng Samsung ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Theo thông báo đăng trên website chính thức ngày 6-5, Samsung sẽ dừng bán các sản phẩm như TV, màn hình, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, máy lọc không khí và thiết bị âm thanh tại Trung Quốc. Mảng điện thoại thông minh, chip bán dẫn và một số lĩnh vực công nghệ cao vẫn tiếp tục được duy trì.

Samsung cho biết quyết định được đưa ra sau khi “cân nhắc kỹ lưỡng trước những thay đổi nhanh chóng của điều kiện thị trường và môi trường cạnh tranh”. Công ty khẳng định vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ hậu mãi như lắp đặt, bảo trì và đổi trả cho khách hàng hiện hữu theo quy định bảo vệ người tiêu dùng của Trung Quốc.

Dữ liệu ngành cho thấy vị thế của Samsung tại thị trường điện máy Trung Quốc đã suy giảm mạnh trong nhiều năm qua. Tính đến đầu tháng 4/2026, thị phần TV của hãng chỉ còn khoảng 3,62%, trong khi tủ lạnh và máy giặt lần lượt ở mức 0,41% và 0,38%.

Trong khi đó, các thương hiệu nội địa như Hisense, TCL, Xiaomi, Skyworth, Haier hay Huawei đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ giá cạnh tranh, mạng lưới phân phối rộng và khả năng thích nghi nhanh với nhu cầu người tiêu dùng địa phương.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu Runto Technology, tám thương hiệu Trung Quốc đã chiếm tới hơn 94% thị phần TV tại nước này trong năm 2025.

Các chuyên gia nhận định Samsung gặp khó do duy trì chiến lược tập trung phân khúc cao cấp trong khi phần lớn nhu cầu tại Trung Quốc thuộc nhóm phổ thông và tầm trung. Đồng thời, các hãng Trung Quốc cũng nhanh chóng vươn lên ở những công nghệ mới như Mini LED, từng bước cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản.

Không chỉ chịu áp lực tại Trung Quốc, mảng TV và thiết bị gia dụng toàn cầu của Samsung cũng đang gặp khó khăn. Theo Yonhap, năm 2025, các bộ phận phụ trách TV và đồ gia dụng của Samsung ghi nhận khoản lỗ khoảng 200 tỷ won, tương đương hơn 138 triệu USD.

Dù rút khỏi mảng điện gia dụng tại Trung Quốc, Samsung vẫn duy trì hoạt động sản xuất tại một số cơ sở ở Tô Châu và Tây An, chủ yếu phục vụ xuất khẩu và các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI và thiết bị y tế.

Giới quan sát cho rằng động thái của Samsung phản ánh sự thay đổi lớn trong cán cân cạnh tranh công nghệ tại Trung Quốc, nơi các thương hiệu nội địa đang ngày càng chiếm ưu thế cả ở thị trường trong nước lẫn trên thị trường toàn cầu.
B.N