Israel và Lebanon ký thỏa thuận khung 14 điểm, mở đường cho tiến trình hòa bình

Thứ bảy, 27/06/2026 11:19

Ngày 26-6, Israel và Lebanon đã ký một thỏa thuận khung ba bên tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, đánh dấu bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia và các cuộc giao tranh gần đây giữa Israel với phong trào Hezbollah.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio theo dõi lễ ký thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington ngày 26-6. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio theo dõi lễ ký thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington ngày 26-6. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Al Jazeera và Tân Hoa xã, thỏa thuận được ký kết bởi Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, sau vòng đàm phán thứ 5 kéo dài 4 ngày tại Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá đây là "bước đầu tiên trong một hành trình khó khăn nhưng cần thiết" nhằm hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực.

Theo nội dung thỏa thuận khung gồm 14 điểm được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Israel và Lebanon nhất trí triển khai lộ trình từng bước, có đi có lại, nhằm khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của nhà nước Lebanon trên toàn bộ lãnh thổ. Theo đó, quân đội Lebanon sẽ từng bước tiếp quản trách nhiệm an ninh tại các khu vực được lựa chọn làm thí điểm trước khi mở rộng sang các khu vực khác theo thỏa thuận của hai bên.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận là việc giải giáp có kiểm chứng lực lượng Hezbollah và phá dỡ các cơ sở hạ tầng quân sự liên quan. Sau khi các điều kiện an ninh được đáp ứng, quân đội Israel sẽ từng bước rút khỏi lãnh thổ Lebanon, bao gồm hai khu vực thí điểm nằm trong vùng đệm an ninh ở miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại miền Nam Lebanon cho đến khi Hezbollah hoàn tất lộ trình giải giáp và không còn gây ra các mối đe dọa an ninh đối với Israel. Chính phủ Israel cũng khẳng định không có yêu sách lãnh thổ đối với Lebanon.

Thỏa thuận cũng quy định thành lập Nhóm Điều phối quân sự ba bên với sự tham gia của Mỹ nhằm giám sát việc thực thi các cam kết trên thực địa. Washington cam kết hỗ trợ 100 triệu USD cho hoạt động nhân đạo phối hợp với Liên hợp quốc, đồng thời hỗ trợ hơn 30 triệu USD cho lực lượng vũ trang Lebanon nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đánh giá thỏa thuận là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền quốc gia và tạo điều kiện để người dân phải sơ tán do xung đột có thể trở về nhà. Tuy nhiên, nghị sĩ Hezbollah Hassan Fadlallah đã phản đối thỏa thuận, cho rằng văn kiện này chủ yếu phục vụ lợi ích của Israel và có nguy cơ gây chia rẽ nội bộ Lebanon.

Liên hợp quốc hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận khung. Điều phối viên Cứu trợ khẩn cấp Liên hợp quốc Tom Fletcher nhận định đây là "một khoảnh khắc mang lại hy vọng" cho Lebanon, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết nhằm tạo nền tảng cho hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực biên giới Israel - Lebanon.

B.N