Sân khấu hóa tuyên truyền xây dựng "Thành phố 4 an"

Thứ sáu, 26/01/2018 09:53

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại địa bàn Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) không ngừng được xây dựng và phát triển ngày một sâu rộng. Đặc biệt năm 2017, hưởng ứng chương trình "Thành phố 4 an", nhiều địa phương đã có cách làm mới trong vận động nhân dân tham gia tìm hiểu pháp luật, đấu tranh tố giác tội phạm. Một trong số đó, sân khấu hóa tuyên truyền xây dựng "Thành phố 4 an".

Các thí sinh tham gia vòng thi "Rung chuông vàng".

Trung tá Lê Quốc Việt- Trưởng CAP Hòa Hiệp Bắc cho biết: "Để huy động được tối đa sự giúp sức của quần chúng trong phòng chống tội phạm thì công tác tuyên truyền là đặc biệt quan trọng. Bởi vậy đi đôi với tổ chức những buổi tuyên truyền tập trung ở các khu dân cư theo hình thức thông thường thì năm nay, Hòa Hiệp Bắc mạnh dạn đổi công tác tuyên truyền mới thông qua "sân khấu hóa" tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng cháy chữa cháy" nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, kêu gọi người dân cùng chung tay phòng chống tội phạm".

 Hội thi được tổ chức "di động" trải đều tại 9 cụm dân cư trên toàn phường với 9 đêm thi vòng loại vào tối thứ Bảy hàng tuần. Diễn ra từ tháng 9 đến 11-2017, Hội thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại mỗi đêm thi vòng loại có 30 thí sinh đại diện cho các hộ nhân dân khu vực dân cư tham gia dự thi. Các thí sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm theo các gói câu hỏi tương ứng về các luật như Luật Hình sự; Luật PCCC; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Xử lý vi phạm hành chính... Đồng thời bằng sự hiểu biết của mình, thí sinh chọn đáp án chính xác nhất cho các tình huống pháp luật thường gặp trong cuộc sống do ban tổ chức đưa ra. Thông qua hình thức "Rung chuông vàng" để loại trực tiếp, mỗi đêm thi chọn ra 5 đến 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. "Tham gia hội thi như thế này rất là bổ ích, vừa tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, vừa tạo điều kiện để người dân nghiên cứu tìm hiểu pháp luật. Vì khi phát động cuộc thi thì người dân chúng tôi phải tìm hiểu, xem kỹ nội dung tài liệu về các luật thì mới tham gia. Và như thế thì mình càng có cơ hội để nắm bắt thêm những nội dung liên quan đến pháp luật, mình hiểu và chấp hành tốt pháp luật, biết âm mưu thủ đoạn của bọn tội phạm để đề phòng và tố giác, rất hữu ích…" - anh Tống Phước Điền,  thí sinh đến từ tổ 14, P. Hòa Hiệp Bắc nói.

Sau 9 đêm thi vòng loại được tổ chức tại 9 cụm dân cư, Vòng chung kết cuộc thi đã diễn ra vào ngày 7-1 tại trụ sở UBND P. Hòa Hiệp Bắc với 54 thí sinh xuất sắc vượt qua gần 300 thí sinh tại các đêm thi vòng loại trước đó. Vòng chung kết thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ cho các thí sinh. Bà Đặng Thị Hồng, trú tại khu dân cư số 10, đến cổ động chia sẻ: "Qua theo dõi nhiều đêm thi cho đến hôm nay là đêm chung kết, tôi thấy rất là bổ ích bởi những câu hỏi, những tình huống pháp luật rất gần gũi với đời sống, có xem như thế này thì mới hiểu biết được nhiều hơn".  Xuất sắc vượt qua 54 thí sinh tại Vòng chung kết và được nhận cúp vô địch, thí sinh Trần Thị Thủy Nhung vỡ òa: "Cúp thì dành cho người thắng cuộc thôi chứ thực ra thí sinh nào cũng xuất sắc cả. Tôi thấy rất vui và cảm ơn UBND P. Hòa Hiệp Bắc, CAP đã tạo sân chơi bổ ích cho người dân chúng tôi được tham gia giao lưu như thế này".

Tại P. Hòa Hiệp Nam, hình thức "sân khấu hóa" trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy đã trở thành quen thuộc trong bà con nhân dân địa phương đã nhiều năm nay. Đặc biệt trong năm 2017, P. Hòa Hiệp Nam cũng đã tổ chức thành công Hội thi "Tuyên truyền Đề án thực hiện Chương trình Thành phố 4 an"  thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ. Đến với hội thi, các đội tranh tài qua 3 nội dung: Tự giới thiệu về mình; tiểu phẩm dân ca, bài chòi và chọn đáp án đúng theo các gói câu hỏi của Ban tổ chức. Với sự đầu tư công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội đã thể hiện phần thi một cách xuất sắc, được Ban tổ chức đánh giá cao. Đặc biệt, phần thi tiểu phẩm để lại ấn tượng sâu sắc với những nội dung thiết thực về An toàn giao thông, An ninh trật tự, An toàn vệ sinh thực phẩm và An sinh xã hội. Điển hình như tiểu phẩm "Hai người mẹ" hay "Không thể như thế được" đã khắc họa một bức tranh từ thực tế đời sống: một bên gia đình không quan tâm giáo dục con cái, dẫn đến coi thường pháp luật, lái xe phóng nhanh vượt ẩu gây TNGT… Hoặc tiểu phẩm "Lời của biển" ngụ ý về sự thiếu hiểu biết trong sử dụng thực phẩm dẫn đến tác hại khôn lường. "Sân khấu hóa trong tuyên truyền pháp luật là hình thức dễ nhớ, dễ hiểu và thu hút người xem. Qua những hội thi như thế này sẽ truyền rộng rãi đến người dân về ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, tự phòng tự quản và cùng giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; biết cách sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Thành phố 4 an, chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở cơ sở", bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam phát biểu.

Đông Đông