Sáng mãi phẩm chất người lính Cụ Hồ

Thứ ba, 22/10/2019 18:00

Hội viên CCB xã Hòa Khương (H. Hòa Vang) cất bốc hài cốt đồng đội về nơi quy hoạch mới.

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước", các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã vận dụng nội dung Cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là kim chỉ nam cho mọi hành động trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019.

Một trong những điểm nhấn của phong trào thi đua này là hiệu quả công tác "truyền lửa" cho thế hệ trẻ. Đều đặn mỗi tháng 2 lần, vào tối 14 và cuối tháng âm lịch, hội viên CCB, đoàn viên - thanh niên và người dân lại tập trung về Nghĩa trang liệt sĩ của 11 xã trên địa bàn huyện để tổ chức Lễ dâng hương "Học tập và nêu gương các anh hùng liệt sĩ".

5 năm qua, phong trào thi đua của các cấp Hội CCB đã có sức lan tỏa, lôi cuốn mạnh mẽ không chỉ đối với các hội viên (HV) mà còn tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ngoài việc tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thì các hoạt động thi đua của Hội đã góp phần rất quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh - quốc phòng ở địa phương; đặc biệt là hưởng ứng Chương trình mục tiệu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện. Theo Phó Chủ tịch Hội CCB H. Hòa Vang Nguyễn Hữu Tính, những tuyến đường, kiệt hẻm đã được mở rộng, cơ sở hạ tầng khang trang đồng bộ, diện mạo nông thôn nhiều thay đổi. Trong đó, các gia đình hội viên đã tự nguyện hiến 11.022m2 đất, tháo dỡ 2.035m tường rào, cổng ngõ; đóng góp 1,143 tỷ đồng và 2.328 ngày công làm đường giao thông nông thôn, các công trình dân sinh, dân trí và phục vụ sản xuất. Mỗi một thành công trên hành trình xây dựng NTM của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đều in đậm dấu ấn của các CCB, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" với tinh thần tự lực tự cường giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội CCB đã có nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả như giúp nhau vốn, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội, nuôi heo đất, hình thành các tổ vay vốn từ các kênh xóa đói giảm nghèo. Để giúp hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình, Hội CCB H. Hòa Vang đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác qua tổ chức Hội và quản lý 63 tổ tiết kiệm vay vốn, tín chấp cho 2.594 hộ vay hơn 78 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hơn 540 lao động là con em CCB với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng... Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", các cấp Hội vận động hội viên xây dựng gia đình CCB gương mẫu, phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tích cực phối hợp tham gia hòa giải mâu thuẫn trong khu dân cư; nhận cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư tiến bộ hòa nhập với cộng đồng...

Có thể nói, với những người lính được trở về từ chiến trường lửa đạn năm xưa là một đặc ân của số mệnh. Và đặc ân ấy đã nung nấu tâm can, ngày ngày thúc giục các CCB không ngừng phấn đấu, nỗ lực cho bản thân, gia đình, xã hội mà còn cho những đồng chí, đồng đội của mình đã vĩnh viễn nằm lại để đất nước được đơm hoa, kết trái. Cũng chính từ sự thôi thúc này, nhiều phong trào thi đua của CCB đã thật sự "bén rễ" ngay trong suy nghĩ của mỗi hội viên. "Có đi qua hết cuộc chiến tranh, có chứng kiến nghĩa tình trong sinh tử với giặc thù thì mới thấu hết nỗi đau còn hiện hữu trong nhiều gia đình đồng đội. Vì vậy, hãy học ở Bác từ những điều nhỏ nhất và hãy biến những điều nhỏ nhất ấy thành những việc làm đầy ý nghĩa. Đó mới là phẩm chất người lính Cụ Hồ", CCB Nguyễn Hòa (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) bộc bạch chân tình.

VY HẬU