Sập bẫy lừa rúng động tại Đà Nẵng

Thứ hai, 06/02/2017 11:18

* BÀI 1: HỒ THỊ NGA VÀ BẪY LỪA “CHẠY ÁN”

(Cadn.com.vn) - Qua công tác TS địa bàn, tháng 6-2016, CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi và xảo quyệt. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhóm này sử dụng nhiều chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lĩnh vực bất động sản. Trước thực trạng này, Ban Chỉ huy CAQ Cẩm Lệ bố trí lực lượng CSĐT giám sát mọi hoạt động của số đối tượng nghi vấn, từ đó có kế hoạch đấu tranh triệt để, quyết không để chúng có thêm cơ hội tác oai tác quái.

Trong quá trình giám sát, cuối tháng 6-2016, CAQ Cẩm Lệ nắm được nguồn tin nhóm đối tượng này đang thực hiện phi vụ lừa đảo dưới hình thức “chạy án” xảy ra trên địa bàn Q. Cẩm Lệ. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan bảo vệ pháp luật trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ huy CAQ Cẩm Lệ quyết định tập trung lực lượng phá án, bắt giữ kẻ chủ mưu. Đến tháng 10-2016, hai đối tượng chính trong đường dây lừa đảo dưới hình thức “chạy án” đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ bắt giữ.

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ công bố quyết định khám xét nhà Hồ Thị Nga.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 6-2016, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ thụ lý điều tra vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” do Hồ Huy Hoàng cùng đồng bọn thực hiện. Quá trình xử lý, người thân của Hoàng luôn tìm cách xin bảo lãnh và tìm người giúp đỡ cho Hoàng được hưởng án treo. Trong số này có Hoàng Thị Thủy là bạn bè với Hoàng mong muốn người thân của mình được nhẹ tội nên tìm mọi cách để lo liệu. Thông qua giới thiệu, Thủy gặp Đặng Thị Tình (1983, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để tìm cách giúp đỡ. Qua trao đổi, Tình nhận lời giúp và giới thiệu Thủy gặp Hồ Thị Nga (1974, trú tổ 63, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) là người có thể giúp lo việc “chạy án”. Theo lời Tình, Nga có thể giúp gia đình Hoàng xin được xe máy hiệu SH BKS 43F1-245.52 đang bị CAQ Cẩm Lệ tạm giữ và xin cho Hoàng được hưởng án treo. Mặc dù Tình thừa biết Hồ Thị Nga làm nghề tự do, chuyên môi giới đất đai, không có thẩm quyền giải quyết việc liên quan đến Hồ Huy Hoàng nhưng vẫn giới thiệu cho Thủy.

Từ mối quan hệ này, Thủy liên hệ và được Nga hẹn gặp tại một quán cà-phê trên đường Duy Tân (TP Đà Nẵng) để bàn bạc. Chiều 25-6-2016, Thủy cùng chị gái của Hoàng đến điểm hẹn để gặp Nga. Tại đây, Nga “nổ” với Thủy rằng bản thân có quen biết với nhiều người làm trong ngành Tư pháp, có khả năng giúp được cho Hoàng. Sau một hồi “chém gió”, Nga bảo Thủy giao trước 50 triệu đồng để đưa cho người có chức vụ trong ngành CA lo việc “chạy án”. Sau khi lấy tiền xong chừng 30 phút, Nga tiếp tục yêu cầu Thủy giao thêm 50 triệu đồng nữa để đưa cho người có chức vụ trong ngành Kiểm sát. Lần này Thủy giao tiền cho Nga tại khu vực bùng binh đường 2-9 (đoạn gần cầu Trần Thị Lý - TP Đà Nẵng).

“Siêu lừa” Hồ Thị Nga.

Sáng 26-6-2016, Nga tiếp tục điện thoại yêu cầu Thủy giao thêm tiền để lo “chạy án” như đã thỏa thuận trước đó. Lần này Thủy mang đến nhà Nga tại đường Đô Đốc Lộc (thuộc địa bàn P. Hòa Xuân) 100 triệu đồng. Tuy đã nhận 200 triệu đồng nhưng Nga cất tại nhà, không xin được xe SH ra như đã thỏa thuận. Đến chiều cùng ngày, Nga tiếp tục yêu cầu Thủy giao tiền, ra giá cho việc “chạy án” là 400 triệu đồng và phải giao dứt điểm trong ngày.

Lần này Thủy điện thoại cho Tình thông báo tình hình là đã đưa cho Nga 200 triệu đồng. Nghe vậy, Tình yêu cầu Thủy không được giao thêm cho Nga nữa mà phải giao số còn lại cho Tình để lo việc “chạy án”. Tình nói rằng sẽ giữ số tiền này để xem Nga làm việc đến đâu thì giao đến đó. Tin lời, Thủy giao cho Tình 2 lần với tổng cộng 150 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Tình đưa cho Nga 50 triệu đồng, số còn lại cất giữ. Những ngày sau đó, Thủy thấy Nga và Tình đã nhận tiền nhưng không thực hiện việc bảo lãnh cho Hoàng nên liên tục gọi điện hối thúc Tình. Mặc dù không gặp ai trong ngành CA lẫn VKSND nhưng Tình vẫn nói dối với Thủy là đang lo việc. Đến ngày 19-10-2016, Tình tiếp tục lấy 50 triệu đồng còn lại của Thủy thì bị Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai của Tình, CAQ Cẩm Lệ khẩn trương vào cuộc xác minh, bắt tạm giam Hồ Thị Nga để tiếp tục đấu tranh làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều khá bất ngờ là sau khi nghe tin Nga bị bắt, có hàng chục bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng làm đơn tố cáo bị Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động giao dịch bất động sản với số tiền thiệt hại lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Nguyên Thảo
(còn nữa)