Sập hầm thủy điện Đạ Dâng, 11 người mắc kẹt: Đã tiếp cận được nạn nhân

Thứ tư, 17/12/2014 08:06

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-12, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 2583/CĐ-TTg về việc tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo.

Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp để tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân còn bị mắc kẹt trong hầm.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 7, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh (mũ lưỡi trai)
và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng
chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường.

7 giờ ngày 16-12, tại công trình thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, xã Lát, H. Lạc Dương, Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn sập hầm thủy điện. Vào thời điểm sập hầm, có 11 người đang làm việc (1 phụ nữ) và tất cả đều mắc kẹt. Thông tin ban đầu, hầm thủy điện dài khoảng 700m, các công nhân đang thi công được 600m và vị trí sập cách cửa hầm khoảng 500m. Theo một cán bộ tại đây cho biết, đường hầm này chỉ còn đào chừng 50m nữa là hai đầu sẽ thông nhau. Mỗi ngày công việc này được chia làm 3 kíp trực, mỗi kíp có 12 người làm theo ca 8 tiếng. Trong số 12 người của kíp trực này, có một công nhân lái máy kéo đến trễ nên may mắn thoát nạn. Còn theo ông Nguyễn Duy Hải - Chủ tịch UBND H. Lạc Dương, thời điểm trên, số công nhân, kỹ sư của Cty CP Sông Đà 505 vừa vào ca thi công đường hầm dẫn nước của công trình thủy điện này, bất ngờ một đoạn đường hầm bị sập, hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống, bít kín lối ra. Thời điểm xảy ra sự cố có khoảng 30 công nhân, cán bộ kỹ thuật vào hầm làm việc, một số người sau đó đã kịp thời chạy thoát ra ngoài còn 11 công nhân, cán bộ kỹ thuật bị kẹt bên trong.



Bơm ô-xy để cung cấp dưỡng khí cho nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Ngay khi nhận thông tin, xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng nên UBND tỉnh đã huy động các lực lượng cứu hộ gồm CA, Quân đội và nhiều sở, ngành liên quan đến hiện trường, cùng với đơn vị thi công, chủ đầu tư triển khai kế hoạch cứu hộ cứu nạn. Trước mắt cần đưa được đường ống nhỏ để bơm khí vào bên trong vị trí hầm sập để các nạn nhân mắc kẹt duy trì sự sống, tiếp đó sẽ khoan đặt một đường ống phi 80 vào để các công nhân theo đường ống thoát ra ngoài”.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện lực lượng cứu hộ tại hiện trường khoảng 100 người, 2 xe chuyên dụng của lực lượng CSPCCC cùng bộ phận y tế túc trực. Do không gian chật hẹp, nằm trong hầm sâu nên việc cứu hộ đa số làm thủ công.

Sau khi đánh giá nhanh tình hình tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã huy động toàn lực lượng tìm cách bơm ô-xy vào hầm. Sau rất nhiều nỗ lực, đến 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được ống dẫn hơi xuyên qua bức tường đất để cung cấp dưỡng khí vào bên trong nhằm tiếp dưỡng khí cho những nạn nhân mắc kẹt.

Đưa máy khoan công suất lớn vào phục vụ công tác cứu nạn.

Ngay sau khi đưa được ống dẫn hơi, lực lượng cứu nạn tính phương án khoan, đưa ống sắt cứng đường kính khoảng 80cm vào bên trong (khoan đến đâu hút đất đá ra ngoài đến đó) để các nạn nhân thoát ra ngoài. Mặc dù những ống sắt cứng đã được đưa đến miệng hầm nhưng phương pháp này rất khó thực hiện. Ghi nhận tại hiện trường, trời mưa to nên việc triển khai công tác cứu hộ càng gặp nhiều khó khăn. Một cán bộ Cty Sông Đà có mặt tại hiện trường dự tính, nhanh nhất cũng phải trong 2 ngày nữa mới có thể đưa các nạn nhân ra ngoài.

Đến 19 giờ hôm qua, lực lượng cứu hộ đã khoan được hơn 70m tính từ vị trí hầm bị sập vào bên trong nhưng vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy có thể tiếp cận được các nạn nhân. Trong khi đó, ở phía đầu hầm còn lại, các nhân viên cứu hộ cũng đang khẩn trương khoan để bơm ô-xy vào khu vực các nạn nhân gặp nạn. Tuy nhiên, vẫn chưa có tín hiệu nào của công nhân gặp nạn truyền ra ngoài và danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định và công bố.

Người và phương tiện được huy động khẩn trương cứu nạn.

Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết:“Giải quyết những tình huống như thế này thì đối với địa phương Lâm Đồng là lần đầu tiên, do vậy phải bàn để thống nhất với nhau những giải pháp. Hiện chúng tôi đã thống nhất các giải pháp nhưng trước hết là phải thông khí để cho số công nhân này có đủ dưỡng khí, sau đó bằng các biện pháp khác để đưa người ta ra an toàn. Phải nói rằng các lực lượng hết sức trách nhiệm, mọi người đang hết sức khẩn trương”.

Đại tá Hoàng Công Thạo - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng nói: “Lực lượng cứu nạn, cứu hộ chúng tôi thì đang triển khai nhiều biện pháp. Hiện đang huy động các máy khoan, máy ép thủy lực để thông dẫn ô-xy cho hầm bên kia đang bị mắc kẹt. Chúng tôi đang tiến hành từng bước một, khó khăn nhất của chúng tôi lúc này đó là đường hầm sâu, nước trong hầm rất là nhiều và sự gia cố của đường hầm này hết sức mong manh, không đảm bảo an toàn”. Hiện đã có 2 mũi khoan bị gãy trong lúc đang khoan cứu nạn.

Sau 12 giờ tiếp cận, lực lượng cứu hộ đã  liên lạc được với  các nạn nhân

Công trình thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo có tổng công suất 22MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 109,27 triệu kWh với tổng mức đầu tư 475,166 tỷ đồng theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh). Công trình này gồm 2 nhà máy thủy điện liên hoàn: Nhà máy thủy điện Đạ Dâng đặt trên dòng sông Đạ Dâng (xã Lát, H. Lạc Dương) và Nhà máy thủy điện Đa Chomo trên suối Đa Chomo (nhánh của sông Đạ Dâng, tại xã Phi Tô, Lâm Hà). Công trình thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo do Cty CP Sông Đà 505 thi công. 

Đến gần 20 giờ ngày 16-12, tức 13 tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã khoan thông xuyên qua lớp đất đá bị sụp đổ và liên lạc được với các nạn nhân trong vụ sập đường hầm dẫn nước trên công trình thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (xã Lát, H. Lạc Dương, Lâm Đồng).

Theo lực lượng cứu hộ, mũi khoan đã xuyên được qua lớp đất đá bị sụp đổ dài khoảng 35m và thông suốt với đoạn đường hầm phía trong, nơi có 11 công nhân bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với các công nhân bị nạn bên trong hầm và được biết sức khỏe tất cả công nhân vẫn tốt. Ngay sau khi xuyên qua lớp đất đá, đội cứu hộ sẽ đưa ống dẫn khí ô-xy vào bên trong để cung cấp dưỡng khí cho nhóm công nhân.

Đến 22 giờ 20, thông tin mới nhất lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với người bên trong hầm và đã xác định 11 người còn sống. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa xúc xích và một số thức ăn nhỏ vào theo đường ống.

Lê Kiên