Sắp khánh thành di tích Chùa Cầu - Hội An

Chủ nhật, 14/07/2024 11:34

Di tích Chùa Cầu sẽ khánh thành vào chiều ngày 3/8 trong khuôn khổ các hoạt động của sự kiện "Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản" lần thứ 20 - năm 2024.

Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) do UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư, Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An quản lý dự án. Dự án khởi công vào tháng 12/2022, có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam 50% và UBND thành phố Hội An 50%.

Tháng 5/2024, dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn thời gian thi công xây dựng, tu bổ công trình thêm 180 ngày nhằm hoàn thành các công việc, khối lượng còn lại.

Chùa Cầu, Hội An
Chùa Cầu, Hội An

Chùa Cầu là một cây cầu trong khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cầu còn có tên gọi cầu Nhật Bản hay Lai Viễn Kiều.

Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, nên đôi khi người ta còn gọi là cầu Nhật Bản. Sau đó, người ta dựng thêm phần chùa, nối liền vào lan can phía Bắc, nhô ra giữa cầu, từ đó người địa phương gọi là Chùa Cầu.

Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An, đặt tên cho chiếc cầu là Lai Viễn Kiều, với ý nghĩa là "Cầu đón khách phương xa".

Theo niên đại được ghi lại ở xà nóc và văn bia còn lại ở đầu cầu thì chiếc cầu đã được dựng lại vào năm 1817. Ngôi chùa có lẽ cũng được dựng lại vào thời gian này.

Chùa được trùng tu vào các năm 1817, 1865, 1915, 1986. Ngày 17/2/1990, Chùa Cầu được cấp bằng Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia.

Theo ANTD.VN

Rực rỡ sắc hoa, rộn ràng du xuân đầu năm mới

Tết Nguyên đán 2024, thời tiết Đà Nẵng mát mẻ, dễ chịu. Từng con đường, góc phố được trang hoàng rực rỡ, sạch đẹp như được khoác lên mình chiếc áo mới. Sắc xuân lan tỏa khắp nơi, người dân Đà Nẵng phấn khởi đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, an bình...

Múa Thiên cẩu - Nét văn hóa đặc trưng của Tết Trung thu ở Hội An

Múa Thiên cẩu là một loại múa vật linh khá đặc biệt, lưu truyền ở Hội An (Quảng Nam) từ lâu đời, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người dân phố Hội. Trải qua quá trình phát triển, múa Thiên cẩu dần trở thành lối múa dân gian đặc trưng ở Hội An, có bài bản và kỹ thuật riêng, gắn với ý nghĩa trừ tà, cầu phúc, cầu trăng sáng...

Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương ấn tượng với Di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn

Sáng 24-9, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko đã đến thăm Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tại huyện Duy Xuyên. Đón tiếp và đồng hành chuyến thăm của Hoàng Thái tử Nhật Bản có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.