Sát hại cha ruột vì cằn nhằn chuyện xin thuốc hút

Thứ sáu, 12/03/2021 10:47

Bị cha ruột cằn nhằn chuyện suốt ngày xin thuốc hút, Nguyễn Thanh Hà (1989, trú xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn, Quảng Nam) bực tức cầm dao đâm cha mình tử vong. Ngày 11-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Hà tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hà tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa 20-12-2019, Nguyễn Thanh Hà đến nhà bạn trong thôn uống rượu đến chạng vạng mới về. Đến nhà, Hà ngồi trò chuyện với mẹ là bà Nguyễn Thị M. (1955), lát sau bà M. bảo Hà vào phòng ngủ gọi ông Nguyễn Thanh H. (cha của Hà) dậy ăn cơm. Hà vào phòng gọi nhưng ông H. không dậy, cũng không trả lời. Sau đó, Hà hỏi xin cha điếu thuốc lá để hút nhưng ông H. không cho và gằn giọng: “Xin thuốc miết”.

Gọi mãi cha không dậy nên Hà cầm con rựa gõ vào chân để gọi ông H. Lúc ông H. tỉnh dậy bước ra ngoài sân thì Hà cũng đi theo sau. Tại đây, giữa Hà và cha xảy ra tranh cãi, ông H. liền cầm đoạn cây gỗ hăm họa và cằn nhằn chuyện Hà suốt ngày xin thuốc hút, còn lớn tiếng chửi mắng: “Mi con ta mà mi định đâm ta hả”. Nghe vậy, Hà nghĩ làm cha con xin điếu thuốc không cho, còn lớn tiếng la rầy nên bực tức cầm con dao đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng cha mình.

Bị đâm, ông H. chạy sang nhà hàng xóm nhờ đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng gây thủng dạ dày nên ông H. được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị, đến ngày 1-1-2020 thì tử vong. Nhận thông tin, CAX Phước Hiệp đã mời Hà lên làm việc và Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi cầm dao đâm cha mình. Kết luận giám định pháp y tâm thần số của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung cho thấy, thời điểm trước, trong và sau khi gây án, bị can Nguyễn Thanh Hà bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, động kinh hỗn hợp có biến đổi trí năng, nhân cách.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam còn xác định: Vào năm 2014, Nguyễn Thanh Hà và chị Hồ Thị Thu Tr. (1999) được gia đình làm lễ cưới hỏi theo phong tục người Giẻ Triêng rồi chung sống với nhau như vợ chồng và không đăng ký kết hôn. Sau đó, chị Tr. mang thai và sinh con vào ngày 21-12-2015. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được thì thời điểm chị Tr. mang thai chưa đủ 16 tuổi. Do vậy, hành vi quan hệ tình dục của Hà có dấu hiệu của tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy Nguyễn Thanh Hà là người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhận thức về pháp luật hôn nhân gia đình còn nhiều hạn chế và Hà và chị Tr. đã được hai bên gia đình đồng ý, do đó, cơ quan CA không xem xét xử lý đối với hành vi này của bị can Hà.

Tại phiên tòa, vì muốn cho con được giảm nhẹ tội, bà M. (mẹ bị cáo Hà) đại diện gia đình bị hại cho rằng, thời điểm xảy ra sự việc, ông H. có uống rượu và đánh Hà, do bị đánh nên Hà bị ức chế đã cầm dao đâm cha mình. Tuy nhiên, HĐXX đã bác ý kiến của bà M. và nhận định: Qua lời khai của bị cáo và kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy ông H. không đánh bị cáo Hà, trên người bị cáo thời điểm gây án không có bất kỳ vết thương nào.

“Lỗi cũng xuất phát từ chồng tôi, ông ta suốt ngày rượu chè bê tha, lúc về nhà thì đánh vợ con, dẫn đến Hà bị ức chế đã rất lâu. Lúc xảy ra sự việc ông ta cũng vừa đi nhậu về, có lời lẽ xúc phạm con nên nó mới bị kích động dẫn đến có hành động dại dột như vậy. Mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để con trai tôi sớm ra tù về với gia đình”, bà M. nghẹn ngào tâm sự.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, hành vi cầm dao đâm cha ruột của mình dẫn đến tử vong của bị cáo Hà thể hiện tính chất côn đồ và nguy hiểm, mất hết nhân tính, đi ngược với đạo lý của dân tộc. Do đó, cần tuyên mức án nghiêm minh để răn đe, giáo dục cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có phần hạn chế về khả năng nhận thức, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Hà mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.                

L.VƯƠNG