Sau 1 tháng triển khai tổng kiểm soát ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải bằng container: Hiệu quả rõ rệt

Thứ năm, 31/08/2023 09:00
Chiều 30-8, Đại tá Trần Phòng - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị sơ kết 01 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 273/KH-CATP-PV01 ngày 28-7-2023 của Giám đốc Công an TP về tổng kiểm soát ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và ô-tô kinh doanh vận tải bằng container (Kế hoạch số 273).
Công an TP Đà Nẵng kiểm tra xe quá khổ, quá tải tại đường Trường Sơn.
Đại tá Trần Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo Thượng tá Phạm Hồng Hải- Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng, ngay sau khi Bộ Công an tổ chức triển khai Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08, Công an TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 273, đồng loạt ra quân, huy động nhiều lực lượng tham gia, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản về quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải; phối hợp các ban, ngành, cơ quan báo chí tuyên truyền định hướng dư luận, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao uy tín của lực lượng CSGT, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ và tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, với mục tiêu: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lấy người dân là trung tâm, an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân là trên hết, không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

100% Công an các đơn vị đều xây dựng Kế hoạch triển khai nghiêm túc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ tổ chức làm tốt công tác Điều tra cơ bản, tập trung ra quân xử lý vi phạm, lập lại trật tự kỷ cương về giao thông đối với xe container và xe khách trên địa bàn TP. Nhờ đó, tai nạn giao thông (TNGT) giảm trên 3 tiêu chí so với thời gian trước liền kề và giảm 2 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022, trong đó tai nạn liên quan xe khách không xảy ra, giảm trên 2 tiêu chí so với thời gian liền kề; tai nạn liên quan xe container xảy ra 1 vụ ít nghiêm trọng, giảm trên 3 tiêu chí so với thời gian liền kề và so với cùng kỳ năm 2022.

Từ ngày 1-8 đến 28-8, bên cạnh công tác tuyên truyền, đã tổ chức ký cam kết đối với lái xe, các đơn vị vận tải với 234 doanh nghiệp, 41 cá nhân, 2.019 lái xe; chủ động sử dụng mạng xã hội facebook, zalo và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về TTATGT. Kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đã phát hiện, lập biên bản 8.080 trường hợp (790 ô-tô tải, 135 xe ben, 316 xe đầu kéo, 431 ô-tô khách, 1.061 ô-tô con, 5.332 mô-tô, 8 taxi, 7 xe điện); ra quyết định xử phạt 5.674 trường hợp; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng; tạm giữ 1.586 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.307 trường hợp. Riêng chuyên đề xử lý xe khách, xe container, tổng số phương tiện dừng kiểm tra là 5.334 trường hợp, xử lý lập biên bản 747 trường hợp, tăng xử lý so với thời gian liền kề 481 trường hợp, tước giấy phép lái xe 61 trường hợp.

Cùng thời gian, lực lượng CSGT đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Qua các công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn, phối hợp thường xuyên với các lực lượng có liên quan chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông với 4 vụ việc phát hiện...

Công an TP Đà Nẵng kiểm tra xe quá khổ, quá tải tại đường Trường Sơn.

Tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết liệt

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Trần Phòng cho biết, qua theo dõi và tập hợp kết quả cho thấy Công an các đơn vị, địa phương bước đầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ tổ chức làm tốt công tác điều tra cơ bản, tập trung ra quân xử lý vi phạm, lập lại trật tự kỷ cương về giao thông đối với xe container và xe khách trên địa bàn.

Thời gian tới, Đại tá Trần Phòng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm TTATGT và các chỉ đạo, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác bảo đảm TTATGT để thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt, thống nhất, toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2022; không để tình trạng tổ chức đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra; tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Toàn lực lượng tham gia với tinh thần quyết liệt, "không có ngoại lệ", "không có vùng cấm", tập trung xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, quá khổ, "cơi nới" thành thùng xe; kiên quyết hình thành thói quen "đã uống rượu bia không lái xe" trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. "Không để tư tưởng lực lượng chức năng "nghỉ lễ" trong quần chúng nhân dân dẫn đến tình hình TTATGT, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp", Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9, Đại tá Trần Phòng cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, khép kín tuyến, địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Mặt khác, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, tập hợp những bất cập về tổ chức giao thông, những hạn chế trong hạ tầng giao thông có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông… nhằm kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý các "điểm tiềm ẩn", "điểm đen" về TNGT, khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Công an TP Đà Nẵng triển khai Công văn về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT,TTDT dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường – Tháng 9". Một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm là không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, nhất là những tuyến, nút giao thông có mật độ dân cư đông, tập trung nhiều trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp mà các loại phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, container lưu thông nhiều; tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về công tác đảm bảo TTATGT.

CÔNG HẠNH – MAI VINH