Vụ các hộ ở khu chung cư S5 (Thọ Quang, Q. Sơn Trà) bị quấy phá:

Sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc đưa đối tượng đi chữa bệnh

Thứ ba, 21/01/2014 11:10

(Cadn.com.vn) - Theo trình bày của ông Lê Văn Minh (trú KCC S5, Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), vài năm trở lại đây, gia đình bà Lan (không rõ địa chỉ) mua lại căn hộ 505 (KCC S5) cho con trai là Lê Anh Quân ở. Khi về đây sinh sống, Lê Anh Quân thường xuyên quậy phá, chửi bới, hủy hoại tài sản... của những gia đình xung quanh. Quá lo sợ, vợ chồng ông Minh phải chuyển đi nơi khác. Dù đã nhiều lần báo cáo tình hình cho UBND, CAP Thọ Quang nhưng sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lê Anh Quân (1987) là con của bà Trần Thị Xuân Lan và ông Lê Anh Hùng (trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), sau đó, ông Hùng- bà Lan xảy ra mâu thuẫn trầm trọng nên hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn, ông Hùng sống tại P. Xuân Hà cùng người con gái, bà Lan chuyển về sinh sống tại Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Riêng người con lớn là Lê Anh Quân có những dấu hiệu không bình thường về thần kinh nên hai người góp tiền mua căn hộ 505 (KCC S5) cho Quân ở riêng từ năm 2011 đến nay. Trong thời gian Quân sinh sống tại Thọ Quang, hai người chỉ chu cấp tiền bạc nhưng không quan tâm đến việc sinh hoạt, ăn ở của con trai. Khi chuyển về KCC S5, Lê Anh Quân thường xuyên gây gổ, chửi bới, đập phá tài sản của những hộ dân sống xung quanh.

Khi nhận được tin báo của quần chúng, CAP Thọ Quang đã nhiều lần tổ chức giải quyết sự việc đồng thời quan tâm, giúp đỡ Lê Anh Quân. Với những biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý nên đối tượng có những biểu hiện tiến bộ, không gây gổ chửi bới những người xung quanh. Tuy nhiên, vẫn còn những hành động chửi bới, gây gổ với gia đình ông Lê Văn Minh. Không thể để tình trạng trên xảy ra, làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình ông Minh, CAP Thọ Quang đã xác minh, tìm kiếm ông Hùng và bà Lan yêu cầu họ có trách nhiệm trong việc quản lý, dạy dỗ và chăm sóc con cái. Tuy nhiên, ông Hùng kiên quyết từ chối, riêng bà Trần Thị Xuân Lan chấp nhận về ở chung để giáo dục, chăm sóc con trai. Khi chuyển về sống tại KCC S5, để cách ly Quân với những người sống xung quanh, bà Lan thuê lại một căn hộ khác tại tầng 3 để hai mẹ con sinh sống. Mặc dù được người thân chăm sóc, tâm lý có phần bớt căng thẳng song lợi dụng những lúc mẹ vắng nhà, Lê Anh Quân tìm cách lên nhà ông Lê Văn Minh tiếp tục có hành vi quậy phá.

Cửa nhà ông Minh bị Lê Anh Quân đập vỡ, viết bậy.
(ảnh do gia đình ông Minh cung cấp).

Làm việc cùng chúng tôi, trung tá Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng CAP Thọ Quang cho biết: Đã nhiều lần gia đình đưa Lê Anh Quân đến Bệnh viên Tâm thần khám, chữa bệnh và xác định Quân mắc phải chứng bệnh rối loạn nhân cách, chống đối xã hội. Đây là một dạng tâm thần phân liệt thể nhẹ nên bệnh viện không chấp nhận cho bệnh nhân điều trị nội trú. Do đó, không thể xử lý Lê Anh Quân như những đối tượng vi phạm bình thường khác. Cũng theo trung tá Nguyễn Tiến Hoàng, ngày 14-1-2014, CAP tham mưu cho UBND P. Thọ Quang có công văn đề nghị Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tiếp nhận, chữa trị Lê Anh Quân. Hiện tại, CAP đang hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, đưa Lê Anh Quân đến cơ sở chữa bệnh trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, việc CAP Thọ Quang không thể xử lý đối với Lê Anh Quân về những hành vi hủy hoại tài sản, gây rối... là do đối tượng bị bệnh. Hoàn toàn không có việc bao che như đơn của ông Lê Văn Minh trình bày. Và, để xử lý dứt điểm vụ việc, CAP đang áp dụng biện pháp đưa Lê Anh Quân đi chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

M.T