Sẽ có nhà lưu niệm Phùng Quán ở quê hương nhà văn

Thứ hai, 22/10/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh TT-Huế đã thống nhất chủ trương xây dựng Nhà lưu niệm Phùng Quán tại quê hương nhà thơ ở  P. Thủy Dương, TX Hương Thủy theo phương thức xã hội hóa. Quyết định đúng đắn này làm cho những người yêu văn chương và nhân cách Phùng Quán, cũng như thế hệ trẻ rất vui mừng, vì họ có thêm một địa chỉ văn hóa để tham quan, học hỏi...

Phùng Quán là một nhà văn lớn, có tầm ảnh hưởng đến nhiều thế hệ độc giả, lại là một người con trung hiếu của quê hương TT-Huế. Anh có hàng chục tác phẩm được nhiều thế hệ bạn đọc mến mộ. Nhất là tiểu thuyết Vượt Côn Đảo, viết về cuộc chiến đấu của các chiến sĩ cộng sản trong ngục tù Côn Đảo. Tiểu thuyết Vượt Côn Đảo một thời gian là sách gối đầu giường của các anh bộ đội Cụ Hồ, được Giải thưởng Văn học Nguyễn Đình Chiểu năm 1955, tái bản 13 lần.  Đặc biệt tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội là bản anh hùng ca vĩ đại của tuổi trẻ TT-Huế trong chống Pháp. Tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội  được dựng thành phim cùng tên, được giải thưởng Hội nhà văn, giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng năm 2000, được in đi in lại gần chục lần. Thơ Phùng Quán được bạn đọc nhiều thế hệ tìm đọc vì đây là thơ của một chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn thủy chung trọn đời vì nước vì dân. Nhưng tác phẩm thơ nổi tiếng như Trường ca cây cà, trường ca Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo (viết về nữ anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu)   Trăng Hoàng Cung, Lời mẹ dặn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe,... là những tác phẩm thơ để đời. Phùng Quán đã được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2007 do Chủ tịch nước ký tặng. Với những đóng góp xuất sắc về văn học nghệ thuật như thế, UBND tỉnh TT-Huế đã quyết định đặt tên ông cho một con đường ở P. Thủy Dương, TX Hương Thủy.

 Mộ Phùng Quán tại P. Thủy Dương.

Năm 2010, được sự hỗ trợ tận tình của UBND P. Thủy Dương, chúng tôi cũng đã vận động  những người mến mộ nhà thơ Phùng Quán trong và ngoài nước đóng góp xây lăng mộ Phùng Quán. Kết quả lăng mộ vợ chồng nhà thơ được xây ở khu Ngoại Viên Hưng, Thủy Dương rất đàng hoàng và còn lập được Quỹ khuyến học khuyến tài Phùng Quán để hàng năm xét tặng cho con em Thủy Dương học giỏi và tặng thưởng các tác phẩm Văn học xuất sắc của các nhà văn Huế. Phùng Quán là một tấm gương hiếu học, mới học xong tiểu học (thời Pháp), nhưng đã tự học để vươn lên trở thành nhà văn nổi tiếng.

Việc UBND tỉnh TT-Huế chủ trương xây nhà lưu niệm Phùng Quán là rất đúng đắn, có lợi cho giáo dục truyền thông, phát triển văn hóa và du lịch. Để triển khai việc xây dựng Nhà lưu niệm Phùng Quán có hiệu quả, chúng tôi có đề nghị vị trí xây Nhà lưu niệm Phùng Quán phải bố trí ở gần Trung tâm P. Thủy Dương, trong phạm vi cách Quốc lộ 1A (đường Nguyễn Tất Thành) vài trăm mét để tiện đường cho nhiều người đến thăm viếng. Về hiện vật trưng bày trong Nhà lưu niệm phải có người am hiểu, gần gũi với nhà văn Phùng Quán, mới biết được các địa chỉ đang giữ những kỷ vật về nhà văn. Chúng tôi đề nghị phải thành lập một nhóm  công tác chuyên lo việc này, trong đó phải mời KTS Phùng Phu (em chú bác với Phùng Quán) và cháu Phùng Đỗ Quyên tham gia mới chủ động công việc và có hiệu quả. Xây dựng Nhà lưu niệm Phùng Quán theo phương thức xã hội hóa, nên từ việc thiết kế nhà lưu niệm, quy hoạch khu vườn, nhà, cây cảnh... đều làm tự nguyện, không có thù lao. Kể cả việc kêu gọi hỗ trợ kinh phi để xây dựng cũng phải có người  làm việc  hết lòng, không nhận thù lao... Vài ý kiến như trên, kính đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, TX Hương Thủy, P. Thủy Dương tham khảo, để việc xây nhà lưu niệm Phùng Quán triển khai  thành công, có kết quả về sau này.

Ngô Minh