Sẽ đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử B1 Hồng Phước trong năm 2016

Thứ năm, 31/12/2015 08:56

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Sáng 30-12, ông Dương Thành Thị- Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu- cho biết: Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng vừa thống nhất chủ trương sẽ đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử B1 Hồng Phước (P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) trong năm 2016 với tổng kinh phí dự kiến hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách TP gần 4,3 tỉ đồng, còn lại là ngân sách quận và xã hội hóa.

Được biết, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ngay sát gọng kiềm kiểm soát của địch, nhân dân Hồng Phước vẫn kiên gan bám đất, bám làng, nuôi giấu cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong những căn hầm bí mật. Giữa vùng căn cứ lõm này, với mật danh B1-Hồng Phước trở thành nơi hoạt động của CBCS quận Nhì Đà Nẵng, là nơi trú quân, tập kết của các đơn vị bộ đội thuộc Tiểu đoàn 489, 487,471 Đặc công...Từ đây, các công văn, chỉ thị, truyền đơn, vũ khí được chuyển vào nội thành phục vụ cho các trận đánh... Báo Công an TP Đà Nẵng đã có loạt bài phản ánh đăng cuối năm 2014 với tựa đề “Căn cứ B1 Hồng Phước- Biểu tượng của ngọn đèn đứng gác”.

Mô hình kiến trúc tổng thể Khu di tích lịch sử B1 Hồng Phước.

Theo phương án kiến trúc, công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư công nghiệp Hòa Khánh mở rộng với tổng diện tích hơn 2.700m2 bao gồm các hạng mục: Đài bia tưởng niệm (22m2); Nhà truyền thống (340m2); Khu tái hiện lịch sử (700m2); sân vườn (1.744m2) và tường rào, cổng ngõ (220m2). Trong đó, Nhà truyền thống được xây theo hình thức kiến trúc cổ điển truyền thống. Không gian trong nhà sẽ bố trí sa bàn tái hiện địa hình khu B1 Hồng Phước, tủ trưng bày các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu... Đây cũng được làm nơi hội họp của Ban Liên lạc B1, Ban Liên lạc quận Nhì và nơi sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư số 4. Đặc biệt, tại Khu tái hiện lịch sử căn cứ B1 Hồng Phước sẽ tái  hiện 5 nhà tiêu biểu nhất từng nuôi giấu cán bộ trong những căn hầm bí mật...

Ngoài mục đích lưu giữ, tôn vinh những chiến công hiển hách của các thế hệ cha anh đi trước, di tích lịch sử B1 Hồng Phước là nơi góp phần giáo dục lịch sử, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về quá khứ hào hùng của quân dân Đà Nẵng trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Trao đổi với phóng viên Báo CA ĐN, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho biết, Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.Liên Chiểu đã hoàn tất hồ sơ đề nghị các cấp thẩm quyền phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang khu căn cứ CM B1-Hồng Phước, quận Nhì (TPĐN).

P.T