Sẽ xây dựng bảo tàng Yersin
Sáng 1-3, Hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 82 năm ngày mất của bác sĩ A.Yersin 1-3 (1943 - 2025). Đoàn đã dâng hoa tưởng niệm tại Công viên A. Yersin và mộ phần của bác sĩ A. Yersin tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm; viếng nhà làm việc của bác sĩ A. Yersin - Di tích lưu niệm Quốc gia tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm
Alexandre (1863 – 1943), nhà bác học lừng danh có nhiều đóng góp lớn lao cho ngành y học Việt Nam cũng như thế giới đã gắn bó với mảnh đất Khánh Hòa trong suốt 50 năm. Trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều di tích của ông. Đặc biệt, khu mộ bác sĩ Yersin đã trở thành một di tích lịch sử quốc gia, hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế đến viếng mộ ông mỗi năm với niềm tôn kính, ngưỡng vọng dành cho một nhà khoa học đã cống hiến cả cuộc đời cho việc cứu người. Ngôi nhà của ông trên đỉnh Hòn Bà, cách Nha Trang khoảng 60km, cao hơn 1.500m, nơi ông nghiên cứu các loại cây thuốc chữa bệnh cũng đã được tôn tạo và gìn giữ. Ngôi nhà này cùng các tranh, ảnh những kỷ vật về hoạt động nghiên cứu và cuộc sống hàng ngày của ông vẫn được giữ gìn, tôn tạo để du khách đến Hòn Bà có cơ hội dừng chân thăm viếng. Tại Viện Pasteur trên đường Trần Phú có Bảo tàng Yersin, lưu giữ những kỷ vật liên quan đến ông.
Trong phát biểu của mình, ông Đống Lương Sơn - Chủ tịch Hội Ái mộ BS Yersin tại Khánh Hòa cho biết, hiện tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang hoàn tất các thủ tục trình lại UBND tỉnh để triển khai dự án xây dựng con đường (rộng 12m) từ vòng xoay cầu vượt trên quốc lộ 1 vào khu di tích mộ nhà bác học Yersin. Có có bố trí xây dựng bãi xe bên dưới để có nơi đậu xe cho người dân, du khách trong và ngoài nước với sức chứa 40 chiếc ô tô.
Bên cạnh đó, Bảo tàng Alexandre Yersin dự kiến được xây dựng tại khu vực Nhà khách 378, giáp ranh với Công viên Yersin cạnh cầu Trần Phú. Tổng diện tích đất được sử dụng cho bảo tàng là 5.787m2, mật độ xây dựng không quá 40%, tổng diện tích sàn 10.000m2.
Khuê Việt Trường