SHB Đà Nẵng "mất" Merlo một tháng!

Thứ tư, 20/04/2016 09:02

(Cadn.com.vn) - Có một nỗi lo không hề nhẹ với SHB Đà Nẵng bởi chân sút chủ lực Gaston Merlo mất khoảng một tháng mới có thể trở lại thi đấu vì chấn thương.

Chuyến làm khách FLC Thanh Hóa ở vòng 6 V-League vừa qua, SHB Đà Nẵng đón nhận thất bại 1-3. Không những thế, đội bóng sông Hàn còn chịu tổn thất nặng nề khi tiền đạo chủ lực Gaston Merlo bị lật cổ chân và cần thời gian khoảng một tháng để dưỡng thương. Bác sĩ của SHB Đà Nẵng, chân sút người Argentina dính chấn thương lật cổ chân do mặt sân xấu và mất khoảng một tháng để điều trị dứt điểm. Nếu quá trình hồi phục nhanh, Merlo có thể trở lại sớm hơn.

Lo từng bước chân của Merlo

Với SHB Đà Nẵng, vai trò của Merlo quá mức quan trọng. Trong những thành công trước đây của đội bóng sông Hàn, công sức Merlo đóng góp vô cùng lớn. Đến mức người ta ví SHB Đà Nẵng là "đội bóng một người".

Mùa giải 2016, Merlo trở lại Chi Lăng sau thời gian điều trị chấn thương. Sự trở lại của anh khiến lãnh đạo và CĐV đội bóng sông Hàn khấp khởi mừng, nhưng cũng không khỏi âu lo. Người ta lo vì Merlo đã lớn tuổi và đặc biệt có tiền sử chấn thương đầu gối. Bởi thế, mỗi lần Merlo va chạm hay bị phạm lỗi phải nằm sân là các thành viên trong Ban huấn luyện lẫn CĐV đều nín thở lo lắng.

Còn nhớ trong hiệp một trận SHB Đà Nẵng tiếp Than Quảng Ninh trên sân Chi Lăng chiều 10-4 vừa qua, Merlo đã khiến nhiều người lo lắng khi anh đau nằm sân và phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ. Rất may Merlo sau đó vẫn tiếp tục vào sân thi đấu với những bước chân tập tễnh. Đến trận làm khách FLC Thanh Hóa, nỗi lo của SHB Đà Nẵng đã trở thành hiện thực khi Merlo bị lật cổ chân ngay sau pha sút penalty thành công và từ đó chỉ đứng trên sân cho đủ đội hình (do HLV Lê Huỳnh Đức hết quyền thay người). 

Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cũng thở phào vì Merlo chỉ bị lật cổ chân chứ không liên quan đến gối và sẽ sớm trở lại.

Merlo (19) dính chấn thương khiến HLV Lê Huỳnh Đức khó khăn trong việc giải bài toán ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q. Hải

Chờ phương án B của Huỳnh Đức

Không Merlo, SHB Đà Nẵng sẽ giải bài toán ghi bàn như thế nào là câu hỏi đang đặt ra với HLV Lê Huỳnh Đức trong vòng một tháng tới.

Có thể thấy từ đầu mùa giải đến nay, SHB Đà Nẵng trình diễn một lối chơi rất đơn điệu vốn là sở trưởng của họ: Lật cánh đánh đầu. Trong lối đá ấy, Merlo là "vệ tinh" trung tâm, là địa chỉ của hầu hết những đường lật cánh, thậm chí chuyền dài từ bên phần sân nhà. Thực tế cũng cho thấy, Merlo xứng đáng là địa chỉ đỏ của những đợt tấn công khi anh ghi 6/7 bàn thắng của SHB Đà Nẵng đến thời điểm này (bàn còn lại do hậu vệ Tiến Duy của Than Quảng Ninh đốt lưới nhà).

HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn nhìn nhận lối chơi của SHB Đà Nẵng chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của Merlo. "Khi có Merlo trên sân, các cầu thủ của tôi đã quen với việc cứ chuyền bóng cho anh ta. Tôi muốn các cầu thủ của mình thay đổi thói quen ấy để lối chơi biến hóa, đa dạng hơn, bằng cách tự tin cầm bóng phối hợp nhiều hơn", HLV Huỳnh Đức nói.

Nói về phương án vắng Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng sẽ có những phương án khác bởi SHB Đà Nẵng có những cầu thủ chơi tốt ở vị trí tiền đạo như James Horace, Hoàng Thiên, Trọng Hóa. Các cầu thủ sẽ phải cầm bóng nhiều hơn, tự tin phối hợp nhỏ, đánh trung lộ thay vì thói quen bóng dài, lật cánh.

Trong cuộc đua đường dài, SHB Đà Nẵng đặt quyết tâm vô địch thì hẳn HLV Lê Huỳnh Đức đã có những toan tính nhân sự lẫn chiến thuật trong những thời điểm khó khăn, ví như vắng Merlo lúc này chẳng hạn. Đây chính là lúc người hâm mộ chờ đợi HLV Huỳnh Đức trổ tài để giúp SHB Đà Nẵng đứng vững khi không có Merlo.

Quang Hải