“Siêu lừa” Lê Khắc Quốc hết “chạy án” đến “chạy” chung cư

Thứ ba, 11/07/2023 10:35
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 5-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Khắc Quốc (1978, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Lê Khắc Quốc và nội dung tin nhắn trao đổi giữa Quốc và chị T.
Đối tượng Lê Khắc Quốc và nội dung tin nhắn trao đổi giữa Quốc và chị T.

Theo đó, Quốc “nổ” có mối quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ tại các cơ quan pháp luật tỉnh Nghệ An, có thể “chạy án” giúp đối tượng Bùi Văn Mãng (1974, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thoát án tử hình về tội: “Mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy”, Quốc đã chiếm đoạt của bà V.T.H (1953, mẹ Bùi Văn Mãng) số tiền 2 tỷ đồng. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã thông tin, Quốc còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức lừa mua chung cư giá rẻ.

Chị N.T.A.T (1980, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, cuối năm 2020, trong lần họp đồng hương, chị gặp ông Lê Khắc Quốc nên khi nghe hoàn cảnh của chị T., Quốc ngỏ lời giúp đỡ bằng việc mua giúp căn hộ tại chung cư xã hội An Trung dành cho người có thu nhập thấp. Tin lời, từ tháng 2-2021 đến tháng 10-2021, chị T. 4 lần giao tiền cho Lê Khắc Quốc bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là 600 triệu đồng. Chờ đợi mãi vẫn không thấy nên yêu cầu ông Quốc hoàn lại tiền nhưng đến nay ông Quốc mới trả cho chị 400 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Lê Khắc Quốc chỉ làm lao động tự do nhưng giỏi “múa mép” nên nhiều người cả tin những gì đối tượng “nổ”. Với trường hợp chị N.T.A.T., Quốc “nổ” có quan hệ thân thiết với một số cán bộ ngành LĐ-TB-XH và Công ty Quản lý nhà TP Đà Nẵng. Ngoài khoe khoang mối quan hệ với nhiều cán bộ TP Đà Nẵng, Lê Khắc Quốc tự giới thiệu đang sở hữu tài sản thuộc dạng “khủng”, như: chủ nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng, chủ ga-ra nằm ở mặt tiền đường Ngô Quyền nên chị T. tin tưởng nhờ vả. Thế nhưng, việc hứa mua giúp chung cư thu nhập thấp An Trung cho chị T. chỉ thực hiện ở “đầu môi, chót lưỡi” và số tiền của người bị hại chuyển đến được đối tượng sử dụng tiêu xài vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, còn một số nạn nhân khác đang cân nhắc để trình báo sự việc cho cơ quan CA.

Trên thực tế, bằng “chiêu thức” mua chung cư giá rẻ đã có nhiều người sập bẫy của đối tượng lừa đảo trong thời gian qua. Do đó, khi có nhu cầu mọi người cần tìm hiểu kỹ quy trình thuê, mua chung cư để được cơ quan chức năng giải quyết. Đừng vội tin vào những lời giới thiệu của một số đối tượng để tránh bị sập bẫy của những kẻ lừa đảo như Lê Khắc Quốc. Riêng vụ việc trên, chị N.T.A.T. đang hoàn thiện đơn tố cáo, gửi đến cơ quan Công an TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết.

M.T