“Siêu trộm” chuyên đột nhập công sở

Thứ hai, 25/07/2016 10:25

(Cadn.com.vn) - Mê bài bạc, cá độ bóng đá, Nguyễn Tiến Quân (1982, trú xã Quảng Phú, H. Quảng Trạch, Quảng Bình) đã 39 lần đột nhập công sở từ các tỉnh miền Bắc đến miền Trung. Riêng tại Hà Tĩnh, “siêu trộm” này đột nhập đến 13 lần, trộm được 353 triệu đồng, trong đó có 3 lần “thăm” phòng làm việc của người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản.

Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh- nơi Quân 3 lần đột nhập và sa lưới.

Do thua cá độ bóng đá quá nhiều, nợ nần chồng chất, Nguyễn Tiến Quân tính đến phương án trộm cắp tài sản hòng trả nợ và lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi phạm tội, Quân nghiên cứu rất nhiều các loại ổ khóa và cách mở khóa bằng tuốc-nơ-vít và thanh thép nhỏ. Học được “nghề” mở khóa, Quân lên kế hoạch hành động. Suy đi tính lại, Quân quyết định nhắm mục tiêu là các công sở UBND các huyện, UBND các tỉnh, thành phố từ TT-Huế trở ra Bắc. Trong số đó, Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên Quân chọn để thực hiện hành vi. Theo đó, 19 giờ ngày 21-6-2014, Quân bắt xe khách từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh. Ra tới nơi, Quân ngồi canh ở khu vực Quảng trường trước cổng trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh. Chờ đến đêm khuya, lợi dụng sự sơ hở của lực lượng bảo vệ, Quân trèo qua hàng rào, đi theo cầu thang lên tầng 2 tìm đến phòng làm việc của ông Võ Kim Cự (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh). Với chiếc tuốc-nơ-vít, Quân dễ dàng cạy ô cửa kính chui vào trong. Ổ khóa tủ đựng tài liệu nhanh chóng bị mở bung, phát hiện bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng, Quân liền vơ hết, sau đó ra ngoài theo hướng đã đột nhập rồi bắt xe về lại Quảng Bình.

Tiêu hết tiền, 4 tháng sau, Quân lại tiếp tục nhảy xe khách ra Hà Tĩnh để gây án. Men theo hàng rào bên phải, khi khuất tầm nhìn của lực lượng bảo vệ, Quân nhảy vào trong, tìm đến phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cạy cửa và lấy được 20 triệu đồng. Không bỏ đi ngay, Quân tiếp tục “ghé thăm” phòng của Chủ tịch UBND tỉnh lấy thêm được 80 triệu đồng.

Khoảng đầu năm 2015, Quân điều khiển xe máy hiệu Suzuki BKS 73K7- 1083 ra Hà Tĩnh, “chọn” trụ sở UBND H. Can Lộc để đột nhập. Tại phòng làm việc của ông Võ Hữu Hào- Chủ tịch UBND huyện, “siêu trộm” này đã “thó” được chiếc cặp màu đen bên trong có 143 triệu đồng. Khi sang phòng của ông Đặng Trần Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện, Quân thấy một chiếc cặp màu đen tương tự và “trúng quả” tiếp 90 triệu đồng. Đến lần thứ 4 gây án tại Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Quân chọn UBND H. Thạch Hà. Tại phòng làm việc của ông Ngô Văn Tân - Chủ tịch UBND huyện, Quân “ôm” được 20 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, ngoài 4 lần thực hiện hành vi phạm tội, lấy được 353 triệu đồng, Nguyễn Tiến Quân còn khai nhận thực hiện thêm 9 “phi vụ” đột nhập khác vào phòng của Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh, phòng Kế toán UBND H. Kỳ Anh, phòng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh, UBND H. Cẩm Xuyên… Tuy nhiên, những vụ này “siêu trộm” tay trắng ra về.

Phi vụ cuối cùng của “siêu trộm công sở” diễn ra vào tối 6-8-2015, sau khi “trộm kép” tại phòng Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND H. Cẩm Xuyên nhưng không lấy được gì, quyết không về tay trắng, Quân lại mò tới phòng làm việc của ông Võ Kim Cự (lúc này là Bí thư Tỉnh ủy). Khi đang lục tìm tài sản, Quân đã bị chính ông Cự phát hiện, hô hoán. Thấy lực lượng bảo vệ xuất hiện, “siêu trộm” hốt hoảng nhảy từ lầu 2 xuống hòng bỏ chạy, nhưng bị bắt giữ cùng dụng cụ gây án.

“Siêu trộm công sở” Nguyên Tiến Quân.

Với hành vi phạm tội trên, ngày 21-7-2016, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Quân về tội danh “Trộm cắp tài sản”. Tại phiên xét xử, bị cáo Quân chỉ cúi đầu, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Quân, do nợ nần cá độ bóng đá nên tìm cách đột nhập công sở để trộm cắp tài sản. Tới tham dự phiên xét xử chồng, vợ Quân liên tục khóc, cho hay không hề biết gì về hành vi phạm tội của chồng, cũng như chưa khi nào thấy chồng mang tiền về đưa cho vợ. HĐXX cho hay, trong một số vụ đột nhập ở Hà Tĩnh, có lần Quân khai lấy được số tiền nhiều hơn thiệt hại do các bị hại khai báo. Tuy nhiên, CQĐT không đủ cơ sở để kết luận lời khai này. Sau khi bị bắt giữ, phía gia đình bị cáo đã khắc phục bồi thường số tiền 353 triệu đồng cho các bị hại. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng như phạm tội nguy hiểm, có thủ đoạn, tính chất nguy hiểm; tính chất giảm nhẹ (đã khắc phục bồi thường), HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Quân mức án 8 năm tù giam.

Ngoài việc thực hiện 13 “phi vụ” đột nhập công sở tại Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản, Quân còn khai nhận trong thời gian từ giữa năm 2014 đến giữa năm 2015 đã thực hiện 26 lần đột nhập trộm cắp tài sản trong các cơ quan, công sở trên 8 tỉnh, thành phố khác như TT-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Ninh, Hà Nội. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp, chuyển tài liệu cho cơ quan CSĐT các tỉnh nói trên. Đến thời điểm này, TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Tiến Quân 12 tháng tù giam; TAND TP Đồng Hới (Quảng Bình) cũng tuyên phạt Nguyễn Tiến Quân 12 tháng tù giam cho tội danh “Trộm cắp tài sản”.

X.S