Singapore lần đầu có dưới 30.000 trẻ chào đời sau 60 năm độc lập

Thứ tư, 29/07/2026 08:58

Singapore đang đối mặt với thách thức nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng khi số trẻ chào đời trong năm 2025 lần đầu tiên giảm xuống dưới 30.000 kể từ khi quốc đảo này giành độc lập năm 1965.

Theo Báo cáo Đăng ký khai sinh và khai tử năm 2025 do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) công bố ngày 27-7, cả nước ghi nhận 29.864 trẻ được sinh ra, giảm 11,4% so với mức 33.703 trẻ của năm 2024. Trong khi đó, số ca tử vong tăng nhẹ lên 26.499, khiến chênh lệch giữa số ca sinh và số ca tử vong chỉ còn 3.365, giảm mạnh so với 14.380 của năm 2021. Trước đó, Phó Thủ tướng Gan Kim Yong cho biết tổng tỷ suất sinh (TFR) của Singapore đã giảm xuống còn 0,87 trong năm 2025 - mức thấp nhất từ trước đến nay và thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số. Ông cảnh báo dân số công dân Singapore có thể bắt đầu suy giảm từ đầu những năm 2040 nếu xu hướng này tiếp diễn.

Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ sinh thấp xuất phát từ xu hướng kết hôn và sinh con muộn, cùng với việc ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân hoặc sinh ít con. Tuổi trung vị của phụ nữ sinh con đầu lòng đã tăng từ 31,3 tuổi năm 2021 lên 32,1 tuổi năm 2025.

Trước thực trạng trên, Chính phủ Singapore tiếp tục ưu tiên các chính sách hỗ trợ kết hôn và sinh con, đồng thời thành lập Nhóm công tác cải tổ chính sách hôn nhân và làm cha mẹ từ đầu năm 2026 để đề xuất các giải pháp mới. Bên cạnh đó, nước này cũng xác định sẽ duy trì chính sách nhập cư được quản lý chặt chẽ nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt dân số và lực lượng lao động trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng.

B.N