Sinh viên bỏ học đi làm bằng giả

Thứ sáu, 18/01/2019 16:00

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngồi thụ án trong trại giam, Lâm Vũ Hoàng (1989, trú TT Tuy Phước, H. Tuy Phước, Bình Định) càng thấy những việc làm của mình quá sai lầm. Nếu biết chuyên tâm học hành, làm ăn, Lâm Vũ Hoàng đã không có những ngày dài thụ án như bây giờ mà cũng đang tất bật cùng cha mẹ đón Tết.

Cơ quan CA thực hiện lệnh bắt giữ đối với Lâm Vũ Hoàng.

Hoàng từng là sinh viên một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của cha mẹ. Sai lầm đầu tiên của Hoàng là bỏ học, sống lang thang các tỉnh, ăn chơi đua đòi rồi vướng vào tệ nạn ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, thấy một số người có nhu cầu bằng cấp nên Hoàng lên mạng Internet mở 4 tài khoản zalo, facebook và sắm nhiều số ĐTDĐ làm phương tiện quảng cáo và liên lạc, đồng thời mở tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền của người mua giấy tờ giả. Hoàng còn được các đối tượng làm giả giấy tờ hướng dẫn cách thức chuyển thông tin từng văn bằng, giấy chứng minh nhân dân, ảnh thẻ. Khi nhận bằng, Hoàng thu tiền của người có nhu cầu và chuyển vào tài khoản các đối tượng. Cứ thế, Hoàng trở thành mắt xích chuyên cung cấp bằng giả cho người có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

Lâm Vũ Hoàng bị bắt quả tang cùng với các loại văn bằng giả đang giao cho người mua. Tất cả các vật chứng đã bị thu giữ cùng với chiếc ĐTDĐ, thẻ ATM mà Hoàng đang sử dụng. Kiểm tra điện thoại của Hoàng, trinh sát phát hiện hàng trăm thông tin cá nhân trong mạng zalo như ảnh, giấy chứng minh nhân dân phục vụ làm các loại văn bằng giả, nhất là giấy phép lái xe các hạng, bằng tiếng Anh, đại học, cao đẳng. Với chứng cứ đó, Hoàng đã khai nhận hành vi móc nối với các đối tượng trên mạng mua bán các văn bằng giả. Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Hoàng tại thị trấn Tuy Phước.

Tại cơ quan CA, Hoàng khai, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng đã phải thường xuyên thay đổi nhiều tài khoản zalo và facebook khác nhau để liên lạc với các tài khoản zalo và facebook chuyên bán các loại giấy phép lái xe giả các hạng, văn bằng thạc sĩ, cử nhân, đại học, các loại chứng chỉ và các loại giấy tờ khác theo yêu cầu của người mua. Tất cả không biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua mạng và chuyển tiền qua tài khoản. Sau khi thỏa thuận thống nhất về cách chuyển thông tin, hình ảnh của người mua giấy tờ giả và khi đã hoàn thành thì chuyển tiền cho “Bảo Pro” qua tài khoản của Nguyễn Thị Hoa tại Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Được sự hỗ trợ đắc lực của CA địa phương, các điều tra viên đã xác định Nguyễn Thị Hoa (1986, hiện trú xã Mỹ Đức, Đà Tẻh, Lâm Đồng) nhưng đang làm công nhân tại khu công nghiệp Thuận An (Bình Dương). Từ địa chỉ tài khoản zalo “Bảo Pro”, trinh sát lần ra đây là chồng Hoa, tức Dương Quốc Bảo (38 tuổi, trú Cam Lộ, Quảng Trị). Bảo khai nhận, bản thân không trực tiếp làm mà thông qua mạng để móc nối làm giấy tờ giả rồi giao tiền chứ không hề biết đối tượng là ai, ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và đưa Dương Quốc Bảo về Bình Định đấu tranh. Sau đó, bắt tiếp 2 đối tượng Nguyễn Duy Khánh (35 tuổi, trú xã Cát Tiến, H. Phù Cát) và Nguyễn Văn Quang (43 tuổi, trú P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn) với vai trò môi giới thu lợi bất chính trong đường dây “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Riêng tại tỉnh Bình Ðịnh, trong 2 năm 2016 và 2017 Lâm Vũ Hoàng đã mua 45 giấy phép lái xe các hạng, bằng Cử nhân, Cao đẳng, tốt nghiệp THCS và các loại giấy tờ khác từ Bảo và các đối tượng khác bán lại, hưởng số tiền chênh lệch 45,6 triệu đồng. Qua điều tra, Dương Quốc Bảo  đã nộp cho Cơ quan an ninh điều tra số tiền 58,7 triệu đồng thu lợi bất chính từ mua bán văn bằng. Ngoài ra, Bảo còn liên quan đến nhiều đối tượng khác trong đường dây mua bán bằng giả ở nhiều tỉnh nên Cơ quan an ninh điều tra đã ủy thác cho CA các tỉnh, thành phố tiếp tục điều tra xử lý.

QUÝ HIỀN