Sinh viên tất bật với công việc thời vụ

Thứ tư, 24/01/2018 11:47

Tếὴ nguyên đán sắp đến gần là thời điểm các doanh nghiệp, siêu thị, nhà hàng, shop quần áo,... cần tuyển nhiều nhân viên. Đây là thời điểm vàng cho những ai chưa 푣ó việc làm có thể tìm một công việc phù hợp để kiếm thêm thu nhập. Trong số đó sinh viên là đối tượng được chọn lựa hàng đầu.

Làm phục vụ là công việc chủ yếu được sinh viên lựa chọn. Ảnh: Mỹ Loan 

Đi là có việc

Dọc c&aacut챥;c tuyến đường Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành, các bảng hiệu tuyển nhân viên xuất hiện dày đặc với mức lương cao. C&oci㍲c;ng việc chủ yếu được tuyển đa dạng từ nhân viên phục vụ, chạy bàn, tiếp thị sản phẩm, thu ngân, giữ kho... Chỉ cần siêng năng, nhanh nhẹn, sinh viên s綽 dễ dàng có một công việc mà không đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm hay kiến thức chuyên môn. Là sinh viên năm nhất lại là lần đầu tiên làm thêm với công việc phục vụ, Nguyễn Quang Huy, lớp 17CNTT - Trườg Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ: "Mới đầu đi xin việc em cũng lo lắng, nhưng nghĩ đến tết về có thể mua ít quà cho gia đình và không phải xin tiền ba mẹ tiêu tết, em rất hứng th&uacuﱴd;. Sau khi thi học kì xong em đi làm và công việc cũng rất thoải mái, việc làm theo ca, anh chủ dễ tính và quan tâm nhân viên. Em cảm thấy mình bớt nhút nh&aacutၥ;t và nhanh nhẹn hơn khi đi làm". Cũng làm thêm với công việc shipper (giao hàng), Lê Quốc Vũ, sinh viên năm cuối cho ha፹: "Công việc này mới làm được 2 tháng, mỗi ngày em dành 2 - 3 tiếng đi làm, chủ yếu nhận và giao hà᜻ng trong thành phố.  Công việc này đưa lại thu nhập tầm 2,5 triệu một tháng, đủ chi phí ăn uống đi lại, có thêm khoản nhỏ đӃ về tết".  Anh Trần Công Việt, quản lí nhà hàng TP New cho biết, sở dĩ chọn sinh viên đi làm vì sinh viên trẻ, nhanh nẸn, hòa đồng, dễ chỉ việc. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng thời gian làm từ 17h - 23h đêm thì phù hợp tuyển sinh vi&ec扩rc;n hơn vì thời gian đó các em rảnh. Đồng thời dịp tết cũng muốn tạo cho sinh viên thêm công việc để các em có thu nhập phụ giúp gia đình.

Dù làm thêm theo thời vụ nhưng sinh viên cũng phải chịu nhiều &蹡acute;p lực. Ảnh: Mỹ Loan 

Quốc Vũ (mặc áo mưa) đang nhận hàng và chuẩn bị chuyển đến địa chỉ được giao. Ảnh: Mỹ Loan

Có thu nhập và được trải nghiệm

Phạm Thị Bích, SV năm cuối chuyên ngành tiếng Pháp, khoa Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lại tận dụng những ngày làm thêm như khóa học thực tế. Bán hàng ở shop quần áo thời trang được tiếp xúc với nhiều khách hàng, đặc biệt là người nước ngoài giúp Bích cải thiện hơn vốn ngoại ngữ cũng như kĩ năng giao tiếp và kĩ năng bán hàng. Trong thời gian vắng khách, Bích còn có thể lên mạng bán hàng online. Một số sinh viên cũng chia sẻ thêm, khi làm những công việc gần gũi với ngành mình học sẽ cho các em cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm những anh chị đi trước. Áp lực công việc cũng giúp các em có nhiều ý tưởng sáng tạo mới, tránh sự thụ động, sớm học được cách trân trọng đồng tiền từ công sức mình bỏ ra.

Tuy nhiên song song với đó sinh viên cũng cần chọn công việc phù hợp, tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi sử dụng thời gian và công sức của mình. Bùi Mai Hạ, SV năm 3 ngành cử nhân lịch sử cho biết: "Công việc mình làm là tiếp thị bia, khi có khách đến ăn uống thì giới thiệu để khách chọn hãng bia của mình. Nếu đủ số lượng một tháng thu nhập khoảng gần 4,5 triệu đồng, nếu thiếu thì bị trừ, còn vượt số lượng thì được thưởng thêm khoảng 1 triệu một tháng. Việc tiếp thị sản phẩm bia không tốn nhiều thời gian, chỉ làm buổi tối từ 16h30 đến 21h30.   Tuy nhiên khi đi làm tiếp thị bia mình cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là bị kì thị. Nhiều lúc gặp phải khách không đàng hoàng, dễ bị chọc ghẹo. Bên cạnh đó  cũng có trường hợp sinh viên đi làm thêm nhưng do không hỏi cụ thể thời gian nghỉ, khi làm được một vài tuần thì mới biết  phải làm đến hết tháng tết, nếu nghỉ ngang sẽ không có lương. Do vậy sinh viên cần phải nhận định được công việc mình sắp làm, tìm hiểu kĩ thông tin, thỏa thuận công việc cụ thể, rõ ràng. Nhất là sinh viên năm đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm làm thêm thời vụ. Thầy Nguyễn Vinh San - Trưởng phòng công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng bộc bạch: "Năm nào trường  cũng cố gắng huy động vé xe tết hỗ trợ cho các em, tuy nhiên vẫn có những em vì nhiều hoàn cảnh nên phải ở lại làm thêm. Tôi chỉ mong rằng các bạn ấy sẽ có thêm kỹ năng cũng như thu nhập. Năm nay Trường Sư phạm đã sắp xếp lịch để sinh viên có thể nghỉ tết sớm hơn và dài hơn, các bạn có thể mua vé xe tết dễ dàng và mong rằng tất cả sinh viên đều có cái tết đoàn viên bên gia đình".

Mỹ Loan