Sinh viên Việt Nam với mô hình nhà chống động đất

Thứ ba, 09/10/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên đến với một cuộc thi mang tầm quốc tế nhưng 4 chàng sinh viên Khoa xây dựng- ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đã xuất sắc xếp vị trí thứ 7/102 đội tham dự cuộc thi thiết kế mô hình nhà chống động đất IDEERS lần thứ 12 do Hội đồng Vương quốc Anh, ĐH Bristol và Trung tâm nghiên cứu nhà chống động đất Đài Loan tổ chức từ ngày 12 đến 19-7-2012.

Mô hình nhà chống động đất của SV ĐH Duy Tân...

Từ cuộc thi cấp trường...

Với mục đích rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, khuyến khích sinh viên nghiên cứu, ứng dụng kiến thức vào cuộc sống, khoa Xây dựng- ĐH Duy Tân đã tổ chức nhiều cuộc thi thiết kế, sáng tạo những mô hình có ích trong xây dựng. Và mô hình nhà chống động đất cũng nằm trong kế hoạch đó của nhà trường. Cuộc thi cấp trường được tổ chức với 32 đội tham gia. Trải qua nhiều vòng đấu loại, nhà trường chọn ra 4 đội nhất (gồm 8 người) tham gia một buổi kiểm tra tiếng Anh và chọn lại 4 sinh viên xuất sắc nhất tham dự cuộc thi thiết kế mô hình nhà chống động đất IDEERS 2012. Bốn sinh viên gồm Nguyễn Văn Tiền (K15XDD1), Châu Quang Huy (K15XDC), Vũ Đăng Biên (K14XDC) và Nguyễn Văn Bắc (K14XDD1) là đại diện duy nhất của Việt Nam lần đầu tiên tham dự cuộc thi.

* “Thời gian tới, nhóm sẽ đến với khu vực thủy điện sông Tranh 2 ở H. Bắc Trà My- tỉnh Quảng Nam để khảo sát tình hình, sau đó sẽ cung cấp cho người dân ở đây kiến thức về cách phòng chống động đất.
Dựa vào tình hình thực tế, nhóm sẽ lên phương án xử lý và đề xuất những phương án hợp lý để bảo đảm đời sống của người dân nơi xảy ra động đất”- Nguyễn Văn Tiền, nhóm trưởng nhóm nghiên cứu, nói.

“Ở Việt Nam, khái niệm nhà chống động đất còn khá mới mẻ vì nhiều người nghĩ rằng nước ta ở khu vực yên bình, không xảy ra động đất mạnh nên tụi mình tham gia cuộc thi trong tình trạng hạn chế tài liệu, thiếu dụng cụ thiết kế và quan trọng nhất, đó là điều thiếu điều kiện thực nghiệm. Tuy nhiên, nhóm đã cố gắng khắc phục khó khăn để xây dựng mô hình tối ưu nhất”- Nguyễn Văn Tiền, nhóm trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ. Khó khăn là vậy, nhưng nhóm của Tiền đã có sự “hậu thuẫn” từ nhà trường rất lớn khi ban giám hiệu, khoa hết sức quan tâm, tạo điều kiện về giáo viên hướng dẫn và kinh phí để nhóm thực hiện đề tài. Suốt 4 tháng thực hiện mô hình nhóm đã được sự chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Chiến Thắng- Cán bộ trung tâm phát triển công nghệ ĐH Duy Tân kiêm giảng viên Khoa Xây dựng. Thuận lợi nhất của cả nhóm đó là các bạn có một chuyến đi tập huấn ở Singapore gần 10 ngày để thử nghiệm trên những máy tạo động đất hiện đại. “Với mỗi ý tưởng, tụi mình đều tôn trọng và để các thành viên tự thiết kế mô hình cho riêng mình, sau đó sẽ thử chất lượng mô hình, nếu mô hình ai tốt nhất thì cả nhóm sẽ cùng nhau thảo luận để tối ưu hóa mô hình đó. Nhiều đêm cả nhóm thảo luận đến 2- 3 giờ sáng”- Châu Quang Huy, thành viên trong nhóm, nhớ lại.

... và Nguyễn Văn Tiền (áo trắng) nhận giải tại cuộc thi “Thiết kế mô hình nhà chống động đất- IDEERS 2012”.  

...Đến tranh tài ở sân chơi quốc tế

Cuộc thi thiết kế nhà chống động đất IDEERS quy tụ 102 đội dự thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có nhiều đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia... nhưng cả nhóm vẫn quyết tâm chứng minh trước nhiều đội khác tính ưu việt của sản phẩm mình. Mô hình nhà chống động đất của 4 sinh viên ĐH Duy Tân được sử dụng trên vật liệu giấy ép làm thành mô hình nhà 7 tầng với những đặc tính giống cây tre của Việt Nam. Nhờ tính đàn hồi, dẻo dai, chịu lực tốt nên sản phẩm của nhóm đã được ban tổ chức đánh giá cao. Khi cho thử nghiệm sản phẩm ở trên bàn tạo động đất, sản phẩm của nhóm đã cho thấy khả năng chịu rung chấn của mô hình rất tốt. “Ngoài mô hình nhà chống động đất, nhóm còn tính đến phương án bố trí các vật dụng trong nhà để phòng chống rung chấn. Tuy nhiên, phương án này đang trong giai đoạn nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm. Hy vọng sẽ có kết quả tốt”-Nguyễn Văn Bắc, thành viên nhóm, cho biết.

Kết thúc cuộc thi, mô hình nhà chống động đất của nhóm sinh viên ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành vị trí thứ 7/102 đội tham gia và được ban tổ chức trao giải khuyến khích. Với những thành tích đạt được, tin rằng, Nguyễn Văn Tiền và những người bạn sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

 Các thành viên trong nhóm chụp ảnh lưu niệm cùng nhau khi ở Đài Loan.

Bài và ảnh: Hà Thế An