Sôi nổi hội thi bắn súng quân dụng Công an tỉnh Đắk Nông năm 2023

Thứ sáu, 28/04/2023 10:54
Từ ngày 25 đến ngày 28/4/2023, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thi bắn súng quân dụng năm 2023 với sự tham gia của 32 đội tuyển, với 500 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Với tinh thần tích cực, quyết tâm cao, qua gần 4 ngày, các vận động viên đã tranh tài ở 7 nội dung, gồm: bắn chậm súng ngắn CZ75 dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương; bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, phối hợp súng ngắn CZ75 dành cho 5 vận động viên nam; bắn điểm xạ súng tiểu liên AK dành cho 5 vận động viên nam; bắn vận động 3 tư thế (đứng, quỳ và nằm bắn) súng ngắn CZ75 dành cho 5 vận động viên nữ; bắn vận động 2 tư thế súng ngắn CZ75 dành cho 5 vận động viên nữ; bắn ứng dụng súng ngắn CZ75 dành cho 3 vận động viên nam, nữ; bắn đĩa súng ngắn CZ75 dành cho 3 vận động viên nam, nữ trong đó có 1 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung tại hội thi
Toàn cảnh bế mạc hội thi

Theo đánh giá của Thượng tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị, Phó trưởng Ban Tổ chức, hội thi lần này diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về chất lượng và số lượng vận động viên cũng như các nội dung thi đấu. Mặc dù công việc chuyên môn hết sức bận rộng, thời tiết khắc nghiệt nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao của các cấp lãnh đạo, trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, tinh thần làm việc nghiêm túc khách quan của Tổ Trọng tài, Tổ phục vụ, hội thi đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các vận động viên tham gia thi đấu đều thể hiện được tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sự tự tin, kinh nghiệm và đạt được kết quả tốt, trong đó có nhiều điểm 10. Đặc biệt có nhiều vận động viên nữ tham gia hội thi và đạt được kết quả cao.

Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ lưu niệm cho đại diện các Đội tuyển

“Hội thi là một trong nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng và thực hành bắn súng quân dụng. Để chuẩn bị cho hội thi, từ nhiều ngày qua, các thành viên trong đội tuyển đã tích cực tập luyện với tinh thần quyết tâm cao nhất. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự đoàn kết, động viên cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, nhất là cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, mỗi thành viên đội tuyển đã thể hiện tinh thần quyết tâm để đạt được kết quả cao”. Thiếu tá Ngô Ngọc Sơn, Đội trưởng Đội tuyển Công an huyện Cư Jút; Đại úy Phạm Nữ Thùy dung, Thành viên Đội tuyển Phòng tham mưu và Trung úy Trần Thị Sen, Thành viên Đội tuyển Công an huyện Krông Nô chia sẻ.

Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải toàn đoàn cho các Đội tuyển

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Đội tuyển Công an huyện Cư Jút; giải nhì toàn đoàn cho Đội tuyển Phòng Tham mưu; giải ba toàn đoàn thuộc về Đội tuyển Phòng Hồ sơ và 5 giải khuyến khích cho 5 Đội tuyển gồm (Công an huyện Krông Nô; Phòng Tổ chức cán bộ; Công an huyện Đắk Glong, Công an huyện Đắk R’lấp và Liên quân Phòng Ngoại tuyến- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải nội dung cá nhân nữ bắn vận động 2 tư thế súng ngắn CZ75

Nội dung cá nhân lãnh đạo bắn chậm súng ngắn CZ75, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồng chí Trương Cao Cường, Đội tuyển Công an huyện Đắk R’lấp; giải nhì cho đồng chí Nguyễn Hữu Thương, Đội tuyển Phòng Cảnh sát cơ động và giải ba ho đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Đội tuyển Công an huyện Đắk Glong. Nội dung cá nhân nam bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, ban tổ chức trao giải nhất cho đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Đội tuyển Phòng Cảnh sát hình sự; giải nhì cho đồng chí Lê Văn Đức, Đội tuyển Công an huyện Đắk R’lấp và giải ba cho đồng chí Lò Văn Thái, Đội tuyển Liên quân Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Phòng Thanh tra và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao nội dung cá nhân lãnh đạo bắn chậm súng ngắn CZ75

Nội dung cá nhân nam bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, phối hợp súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho đồng chí Nguyễn Quân Hùng, Đội tuyển Công an huyện Cư Jút; giải nhì cho đồng chí Lang Văn Máy, Đội tuyển Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và giải ba thuộc về đồng chí Trần Hồng Sơn, Đội tuyển Công an huyện Krông Nô. Nội dung cá nhân nữ bắn vận động 2 tư thế súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Thùy, Đội tuyển Phòng Tham mưu; giải nhì cho đồng chí Vũ Thị Thùy Linh, Đội tuyển Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và giải ba thuộc về đồng chí Vũ Thị Hoa, Đội tuyển Phòng Tổ chức cán bộ. Nội dung cá nhân nữ bắn vận động 3 tư thế súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho đồng chí Trần Thị Sen, Đội tuyển Công an huyện Krông Nô; giải nhì cho đồng chí Phan Thị Khánh Hòa, Đội tuyển Phòng Hồ sơ và giải ba thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải, Đội tuyển Trại tạm giam.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giải nội dung đồng đội bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, phối hợp súng ngắn CZ75

Nội dung đồng đội bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, phối hợp súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho Đội tuyển Công an huyện Krông Nô; giải nhì cho Đội tuyển Công an huyện Cư Jút và giải ba thuộc về Đội tuyển Phòng Cảnh sát cơ động. Nội dung đồng đội bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, ban tổ chức trao giải nhất cho Đội tuyển Công an huyện Đắk R’lấp; giải nhì cho Đội tuyển phòng Cảnh sát cơ động và giải ba thuộc về Đội tuyển Công an huyện Krông Nô. Nội dung đồng đội bắn vận động 3 tư thế súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho Đội tuyển Phòng Tham mưu; giải nhì cho Đội tuyển Công an huyện Cư Jút và giải ba thuộc về Đội tuyển Công an huyện Krông Nô.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giải nội dung đồng đội bắn điểm xạ súng tiểu liên AK

Nội dung đồng đội bắn vận động 2 tư thế súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho Đội tuyển Phòng Tham mưu; giải nhì cho Đội tuyển Công an huyện Cư Jút và giải ba thuộc về Đội tuyển Công an huyện Krông Nô. Nội dung đồng đội bắn ứng dụng súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho Đội tuyển liên quân Phòng Ngoại tuyến- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; giải nhì cho Đội tuyển Phòng Hồ sơ và giải ba thuộc về Đội tuyển Phòng Cảnh sát hình sự. Nội dung đồng đội bắn đĩa súng ngắn CZ75, ban tổ chức trao giải nhất cho Đội tuyển Phòng an ninh đối nội; giải nhì cho Đội tuyển Phòng Hồ sơ và giải ba thuộc về Đội tuyển Phòng Cảnh sát hình sự.

Ban Tổ chức trao giải các nội dung cho Đội tuyển, cá nhân có thành tích cao trong hội thi

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải khuyến khích và các giải phụ cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc hội thi

Các đại biểu và vận động viên tham dự bế mạc hội thi

Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các Đội tuyển, vận động viên đạt giải cao tại hội thi, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức, Tổ Trọng tài, Tổ phục vụ và tinh thần tập luyện, thi đấu hết mình của các vận động viên đã góp phần tạo nên thành công của hội thi. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội thi là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông và thành lập Công an tỉnh. Hội thi là dịp để biểu dương lực lượng và là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến si giao lưu, hỏi hỏi, rèn luyện và tập luyện, thử thách kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo các nhân tố mới, các vận động viên xuất sắc để bổ sung vào Đội tuyến bắn súng của Công an tỉnh tham gia các hội thi do Bộ Công an và tỉnh tổ chức.

Hồng Long – Bá Hiển