Sớm khắc phục những bất cập trong việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Thứ tư, 31/05/2017 11:00

(Cadn.com.vn) - Phản ánh thông tin tới Báo Công an Đà Nẵng, một số người dân ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết việc xây dựng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, cách xử lý chậm chạp của đơn vị thi công càng khiến người dân nơi đây bức xúc.

Bức tường nhà ông Ngọc bị sụp do thi công đường cao tốc. 

Thi công gây nứt nhà

Thời gian qua, nhiều ngôi nhà ở thôn Khánh Thọ và Trường Mỹ, xã Tam Thái đã bị nứt hoặc sụp đổ một phần do quá trình thi công cao tốc. Có mặt tại đây, PV ghi nhận thông tin người dân phản ánh là đúng bởi có rất nhiều ngôi nhà bị hư hỏng do dư chấn từ thi công. Ông Trần Quốc Ngọc (67 tuổi), trú thôn Khánh Thọ đang lo lắng cho ngôi nhà bị sụp đổ 2 bức tường của mình. Ông Ngọc cho biết nguyên nhân vì đơn vị thi công cho xe lu lăn làm nền đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi rung mạnh, khiến hai bức tường nhà bị đổ. "Khi sự việc xảy ra gia đình tôi không có ai ở nhà, khi tôi đi làm ngoài ruộng về thấy nhà sập, vội chạy xuống UBND xã Tam Thái để trình bày sự việc.

Sau đó, chính quyền xã và đơn vị thi công  đã đến kiểm tra và lập biên bản đền bù cho tôi 28 triệu đồng nhưng tôi không đồng ý vì không đủ làm nhà lại, càng không dám sửa chữa vì sợ sẽ hư hỏng tiếp", ông Ngọc cho biết. Hiện nay, gia đình ông Ngọc đang được hỗ trợ mỗi người 500 ngàn đồng để đi thuê phòng trọ ở từ ngày 30-4 đến 30-5. Còn gia đình ông Phạm Minh Hoàng (58 tuổi), trú thôn Trường Mỹ  vẫn đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Theo quan sát của PV, nhà ông Hoàng cách địa điểm xây dựng cao tốc 15m, mỗi lần xe lu làm nền đường rung mạnh gây ra nhiều vết nứt ngang, dọc trong nhà. Đặc biệt, các phòng nhà dưới và các phòng ngủ của gia đình bị nứt toác, các vết nứt rộng.

 Ông Hoàng chỉ tay một vết nứt rộng ở trong nhà mình.

Chặn đường ngăn thi công

Không chịu nổi tình trạng bụi bặm, giao thông đi lại bị chia cắt, ảnh hưởng đến sinh hoạt do thi công đường cao tốc, đầu tháng 5 vừa qua, người dân tổ 4 thôn Hòa Bình đã lập chướng ngại vật, gây sức ép để chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục hậu quả. Người dân cho biết họ "cấm đường" vì chủ đầu tư, đơn vị thi công cam kết khắc phục hậu quả ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất tại địa phương nhưng vẫn chưa thực hiện.

Ông Phạm Đoàn - Trưởng thôn Hòa Bình cho biết: "Sau khi người dân có động thái mạnh, đơn vị thi công đã tiếp thu và cho biết đang trong quá trình khắc phục. Tuy nhiên đây không phải là việc một sớm một chiều. Người dân chúng tôi mong mỏi đơn vị thi công có ý thức trong quá trình xây dựng chứ đừng để dân ý kiến mới sửa chữa". Theo ông Đoàn,  đường cao tốc gần như làm tắc nghẽn giao thông đi lại, chia cắt các khu dân cư trong làng. Nhiều đoạn đường dân sinh bị xóa sổ, sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. "Nhà thầu thi công bừa bãi, tạo ra những hố sâu vực thẳm rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đường cao tốc còn làm  tê liệt hệ thống loa phát thanh gần 1 năm qua khiến việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng như công khai họp dân rất hạn chế do không có loa truyền thanh cơ sở", ông Đoàn bức xúc.

Trao đổi với P.V, ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, chính quyền xã đã nhận được đơn của 58 hộ dân của xã Tam Thái kiến nghị việc 2 đơn vị thi công đường cao tốc, đoạn qua xã trong quá trình thi công làm đường gây ra nứt nhà. Sau đó, chính quyền xã, phòng kinh tế- hạ tầng H. Phú Ninh và đơn vị thi công  đã đến kiểm tra, giám định các vết nứt trên tường nhà người dân để đền bù. Đến nay, có 18 hộ dân thống nhất mức khối lượng vết nứt đền bù, còn số hộ dân còn lại chưa thống nhất với mức đền bù. Đối với việc thi công cao tốc làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ông Quân cho biết đã làm việc với đơn vị thi công và sẽ khắc phục trong thời gian tới. Trao đổi qua điện thoại, ông Hà Văn Bình - Giám đốc gói thầu số 6, 7 phụ trách địa bàn Phú Ninh (thuộc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) cho biết, trước bức xúc của người dân đơn vị thi công đã tiếp thu, ghi nhận. Đơn vị cũng đã làm việc với UBND tỉnh và cam kết đến ngày 30-6 sẽ khắc phục hết những vướng mắc trên các tuyến đường dân sinh trên địa bàn.

Đồng Dao