Sớm trả lại lối đi cho người dân tổ 14, P. An Hải Tây

Thứ hai, 23/09/2013 13:50

(Cadn.com.vn) - Nhiều năm qua, gần 50 hộ dân tổ 14  P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) phải khổ sở đi lại trong cảnh "đường không thông, hè không thoáng" bởi, con đường rộng 5m thông ra đường Trần Hưng Đạo bị hộ ông Nguyễn Văn Tám lấn chiếm hơn 4m chiều ngang làm nhà ở và hàng quán buôn bán. Trước tình cảnh đó, người dân tổ 14 đã nhiều lần phản ánh sự việc với  chính quyền địa phương song vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Ngày 17-9, làm việc với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Ngô Sỹ Kiến Trúc- Phó Chủ tịch UBND P. An Hải Tây lại cho biết: chưa nghe người dân tổ 14 kiến nghị hoặc khiếu nại gì nên chính quyền địa phương không giải quyết (?). Cũng tại buổi làm việc, ông Trúc cung cấp thêm thông tin: Năm 1998, Nhà nước giải tỏa, xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo đã quy hoạch hệ thống đường dân sinh cho nhân dân tổ 14. Trong quá trình thực hiện, do gặp nhiều khó khăn nên một số hạng mục trong dự án bị thay đổi, hệ thống đường dân sinh của tổ 14 không được xây dựng. Do đó, người dân trong tổ đi lại bằng đường hẻm rộng 4m được thiết kế dành cho người đi bộ thông ra đường Trần Hưng Đạo. Nhiều năm qua con đường này bị hộ ông Nguyễn Văn Tám lấn chiếm xây dựng quán bán cà-phê...

Quán cà-phê của ông Nguyễn Văn Tám lấn chiếm đường dân sinh
(chụp từ hướng đường Trần Hưng Đạo).

Tuy nhiên, theo nhiều người tại tổ 14 phản ánh và qua ghi nhận của chúng tôi: Từ năm 1998 đến nay, con đường bê-tông đi vào khu dân cư tổ 14 nằm sát vách trụ sở Công ty TNHH Cát Tiên rộng 5m, dài khoảng 25m đã bị 3 hộ xây dựng công trình trái phép, gồm: Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thị Hồng Trang. Trong đó, hộ ông Tám dựng quán bán cà-phê, quán nhậu; hộ ông Thanh dùng làm kho chứa xăng, nhớt; hộ bà Trang làm nhà ở. Do bị lấn chiếm nên con đường rộng 5m chỉ còn hơn 1m, gây không ít khó khăn trong việc đi lại cho người dân địa phương. Bức xúc trước thực trạng trên, ông B.N (tổ 14) cho rằng: những công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đường dân sinh tồn tại nhiều năm qua tại tổ 14 là do chính quyền địa phương thiếu kiên quyết trong việc xử lý nên đối tượng vi phạm chây ì.

Có mặt cùng chúng tôi tại hiện trường, ông Ngô Sỹ Kiến Trúc cho biết: UBND P. An Hải Tây sẽ mời 3 hộ vi phạm đến làm việc, viết cam kết tự dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép trong thời gian sớm nhất. Nếu các đối tượng vi phạm không chịu thực hiện, chính quyền địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Với những gì đã xảy ra cho thấy việc 3 hộ dân lấn chiếm đường dân sinh của nhân dân tổ 14 (P. An Hải Tây) làm nơi buôn bán, sinh hoạt trong thời gian dài là có thật và những bức xúc của người dân tổ 14 hoàn toàn chính đáng. Mong rằng, chính quyền địa phương cần kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý những sai phạm nhằm sớm trả lại lối đi cho người dân.

Bài, ảnh: M.T