Sự cố bục cửa van số 2 đập thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam): Khẩn trương khắc phục hậu quả

Thứ năm, 15/09/2016 11:05

* Xác định được danh tính 2 người bị nước cuốn trôi

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến sự cố vỡ đường ống đập thủy điện Sông Bung 2 (TĐSB2), trưa qua (14-9), Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cùng đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc EVN đã đến hiện trường TĐSB2 để khảo sát sự cố cũng như an toàn hồ đập và làm việc với các ngành chức năng, địa phương có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Tập trung đánh giá nguyên nhân sự cố

Tại buổi làm việc, ông Ngô Việt Hải - Tổng Giám đốc Cty Phát điện 2 (thuộc EVN), chủ đầu tư TĐSB 2 cho biết: Sự cố xảy ra do cửa van số 2 hầm dẫn dòng bị nước cuốn trôi. Để xác định nguyên nhân sự cố cần thiết phải tìm thấy cửa van mới có thể xác định cụ thể. Về chất lượng thi công các hạng mục công trình còn lại, ông Ngô Việt Hải cho rằng việc thi công và giám sát công trình thực hiện đúng quy trình. Từng hạng mục đều có giám sát chặt chẽ, có hội đồng nghiệm thu thông qua. “Hầm dẫn dòng dài gần 400m, trong đó 2 cửa hầm được đổ bê-tông vòm với mỗi đầu dài 30m, đoạn giữa là kết cấu trần đá nên rất an toàn. Chỉ có một sự cố nhỏ là khe phay có dị vật nên đơn vị thi công cho thợ lặn xuống xử lý rồi mới lắp cửa van. Vì vậy, việc lắp cửa van theo đúng quy trình. Theo thiết kế, đường hầm này sau khi tích nước vận hành sẽ đổ khối bê-tông dài 40m để lấp kín hầm, nhưng việc đổ bê-tông chưa được thực hiện thì gặp sự cố khiến việc tích nước thất bại... Hiện các ngành chức năng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về vật chất và con người, đồng thời triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trường cũng như phối hợp với địa phương tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại” - ông Hải nói.

Ông Hải cũng cho biết, đến trưa 14-9, 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi được xem đã tử vong. Do vậy đơn vị đã liên hệ thuê đội thợ lặn và lực lượng đặc công của Quân khu V lên hiện trường để phối hợp tìm kiếm thi thể.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam trả lời câu hỏi của các PV.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng CAH Nam Giang, đến trưa cùng ngày, đa số những người dân địa phương được cho là mất liên lạc sau sự cố đã liên lạc được. Tuy nhiên, đối với những người ở địa phương khác làm vàng trái phép và đánh bắt cá ở hạ lưu khu vực nhà máy thủy điện thì chưa nắm rõ thông tin. Còn đại diện BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin sự cố, lãnh đạo BCH đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ là Đoàn Kinh tế quốc phòng 207 cùng Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân dọc hạ lưu 6 xã của vùng thủy điện. Đến nay các đơn vị đã huy động gần 300 người phục vụ quá trình tìm kiếm và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục triển khai...

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng ghi nhận, đánh giá cao công tác tìm kiếm, cứu nạn của chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cũng cho biết, sau khi khảo sát hiện trường cho thấy các hạng mục khác của công trình vẫn đảm bảo, chưa phát hiện có sự cố gì ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm nay. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời đảm bảo công tác an toàn trong quá trình tìm kiếm. “Sự cố trên được xem là rất nghiêm trọng. Do vậy, để không xảy ra những trường hợp tương tự, tôi đề nghị chủ đầu tư phải tập trung rà soát, đánh giá lại các hạng mục công trình. Bên cạnh đó tập trung đánh giá nguyên nhân sự cố để làm rõ trách nhiệm cũng như nguyên nhân vụ việc. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đánh giá mức độ thiệt hại và có hướng đền bù, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do sự cố trên” - ông Hưng nói.

Đường cống dẫn dòng - khu vực nơi xảy ra sự cố.

Những người thoát nạn nói gì?

Theo ghi nhận của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, trong sáng 14-9, từng đoàn người bị mắc kẹt trong núi do sự cố vỡ đường cống trên mới liên lạc được gia đình đưa xe vào đón về. Tiếp xúc với P.V, anh Nguyễn Đức (1982, trú TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang) kể lại: "Lúc đó tôi cùng với 6 anh em khác đang đánh cá dưới khu vực lòng Sông Bung (bên hạ du nhà máy TĐSB 2) thì nghe tiếng ầm, ngay sau đó nước từ trên cao chảy xuống cuốn phăng tất cả. Mấy anh em phát hiện kịp thời nên nhanh chóng chạy lên bờ, các vật dụng khác không kịp lấy đều bị nước cuốn trôi. Có mấy chiếc xe múc của nhóm làm vàng gần đó cũng bị cuốn trôi. Sáng nay anh em băng núi trở ra nhưng không thấy những người bắt cá quê Đại Lộc mà chỉ thấy mấy chiếc võng đang treo bị nước cuốn bám đầy đất cát”...

Tại hiện trường TĐSB 2, theo ghi nhận của P.V, đoạn cống dẫn nước dưới chân đập thủy điện bị vỡ và nhiều đoạn bờ kè bằng đá dọc hai bên đập thủy điện bị sạt lở hàng chục mét, chỗ sạt lở rộng nhất dài hơn 5m, khối lượng bùn đất, đá và sắt thép bị cuốn trôi nằm dưới dòng sông rất nhiều. Đến sáng cùng ngày, mực nước ở TĐSB 2 đã rút, theo đó các ngành chức năng phát hiện một chiếc xe tải, một chiếc ô-tô và xe cẩu của đơn vị thi công công trình thủy điện nằm dưới dòng sông.

Anh Vi Văn Dung (1989, trú H. Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - thợ hàn của thủy điện) vừa thoát chết trong vụ vỡ đập kể lại: “Khi anh em đang khắc phục việc rò rỉ đường ống thì bất ngờ nghe một tiếng vang lớn và nước trong đập nhanh chóng tràn ra ngoài cuốn trôi nhiều bùn đất và các xe phục vụ của đơn vị thi công. Nhiều công nhân kịp thời nhảy lên bờ nên số lượng người bị nạn ít”. Sáng 14-9 nước rút, anh Dung tranh thủ xuống dưới chân đập để tìm kiếm dụng cụ, máy móc bị cuốn trôi.

Nhóm công nhân kể lại sự việc.

Anh Trần Văn Minh (lái xe cho đơn vị thi công) cho biết thêm: Trong lúc cán bộ, lực lượng kỹ thuật đang tổ chức đo lưu lượng nước tại cống dẫn dòng thì bất ngờ có tiếng nổ to và nước phun lên đến hàng chục mét. Lúc này, một số lái xe nằm ở khu vực cao trên đường dẫn đến cống dẫn dòng đã lái xe bỏ chạy. Tôi không kịp nổ máy xe nên tông cửa chạy ngược lên phía trên rồi bám theo từng hốc đá để leo lên bờ. “Nhìn thấy cảnh nước cuồn cuộn cuốn trôi số xe máy đang thi công mà rùng mình. Cũng may mắn là trước đó mưa khá lớn nên số lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp thi công ở dưới hạ lưu khá ít” - anh Minh kể lại.

Bà Phan Thị Vân, chủ quán tạp hóa gần khu vực nhà máy TĐSB 2 kể lại: "Tôi đang trong quán thì nghe tiếng nước ầm ầm chảy, nhìn ra phía dòng sông Bung sau nhà thấy dòng nước đục ngầu. TĐSB 2 mới tích nước khoảng 10 ngày nhưng nay nước đổ về hung dữ, tôi biết có chuyện chẳng lành nên lo lắng cho những người đang làm ăn dưới dòng sông. Vì thủy điện mới tích nước nên mỗi ngày có rất đông người dân khắp nơi đổ về để đánh bắt cá và làm vàng. Ngoài số người chạy xe vào để bên trong, có 3 người cũng gửi xe tại quán tôi nhưng từ hôm qua đến giờ chưa thấy ra”, bà Vân tỏ vẻ lo lắng.

Lực lượng vũ trang hướng dẫn người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Không phải vỡ đập thủy điện

Tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng 14-9, ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Sáng cùng ngày, UBND tỉnh đã có báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan về sự cố xảy ra. Ông Toàn khẳng định: “Đây là sự cố bục cửa van số 2 hầm dẫn dòng thủy điện, làm 2 công nhân lái máy đào bị mất tích, thiệt hại một số tài sản và gây ngập cục bộ sau đập... Không có chuyện vỡ đập TĐSB2, khiến nhiều người mất tích như một số phương tiện truyền thông đã đưa trước đó”.

Theo ông Toàn, thống kê sơ bộ cho thấy, sự cố đã làm cho 2 công nhân lái máy đào của nhà thầu Tổng Cty Xây dựng Thủy lợi 4 bị mất tích, gồm anh Đặng Văn Tuyên (37 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, quê Phú Thọ); một số công nhân trồng rừng, người vãng lai chưa liên lạc được. Ngoài ra, sự cố còn làm cho 2 ô-tô loại 7 chỗ, 2 máy đào, 1 máy cẩu và 4-5 ô-tô tải, một số thiết bị thi công, vật tư bị ngập trong nước. Nước tràn cũng làm ngập lụt một số đường tại thôn Pà Ooi, cuốn trôi 2 nhà của người dân trong thôn và làm 1 nhà bị xiêu vẹo. Liên quan đến nguyên nhân xảy ra sự cố, theo ông Toàn, đoàn công tác nhận định là do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 11-9, nước lũ về hồ chứa với lưu lượng rất lớn (theo bản tin dự báo dòng chảy đến hồ của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ ngày 13-9 vào khoảng 560m3/s) và nước lũ đã chảy mạnh làm bục cửa van số 2 hầm dẫn dòng thi công. “Nguyên nhân chính thức thì phải chờ đến khi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (liên Bộ - P.V) vào kiểm tra, xác minh và có kết luận cuối cùng” - ông Toàn thông tin thêm.

Trả lời câu hỏi có hay không sự cố đã làm cho nhiều người dân, công nhân mất tích hoặc bị lũ cuốn trôi? Tại cuộc họp báo, ông Toàn khẳng định đó là những thông tin thất thiệt. “Thực tế đến 10 giờ 30 ngày 14-9, có 2 công nhân lái máy đào bị mất tích và xác định tử vong, ngoài ra chưa có thiệt hại nào thêm về người” - ông Toàn nhấn mạnh. Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết: Theo báo cáo mới nhất của CAH Nam Giang, trong số 15 công nhân trồng rừng bị mất liên lạc trong ngày 13-9, thì đến 10 giờ ngày 14-9 đã có 10 người trở về nhà an toàn, 5 người khác do trồng rừng ở khu vực rất xa, không nằm trong vùng xảy ra sự cố nhưng cũng đã liên lạc được.

Để khắc phục sự cố nêu trên, ông Toàn cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với địa phương di dời người, tài sản của những hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; cảnh báo nguy cơ ngập lụt, vận động nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn trong đêm. Đồng thời chỉ đạo UBND H. Nam Giang và các cơ quan chức năng đến từng hộ gia đình để nắm thông tin, tình hình những người chưa liên lạc được; rà soát, thống kê thiệt hại về người, vật chất và triển khai ngay công tác tìm kiếm mất tích; quan trắc mực nước thượng lưu, hạ lưu đập, theo dõi diễn biến lũ và tình trạng các hạng mục công trình để đưa ra hướng khắc phục, xử lý đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình.

Liệu CA tỉnh Quảng Nam có tiến hành điều tra, xem xét khởi tố vụ án hay không? Đại tá Nguyễn Viết Lợi cho biết, sau khi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xác định nguyên nhân, nếu có dấu hiệu tội phạm thì CA tỉnh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật...

T.Tân - D.Hùng