Sức lan tỏa từ phong trào thi đua Quyết thắng

Thứ ba, 06/11/2018 18:20

BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị trao tặng phao cứu sinh cho ngư dân.

“Phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua của BĐBP thành phố Đà Nẵng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ Biên phòng” trong tình hình mới và các danh hiệu Thầy giáo quân hàm xanh, Thầy thuốc quân hàm xanh; Chiến sĩ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quân hàm xanh; Bộ đội Cụ Hồ cứu hộ cứu nạn… đã trở nên gần gũi, thân thuộc và gắn bó với người dân không chỉ trong 17 phường biên giới biển mà đã lan tỏa trên địa bàn thành phố. Nhân dân TP Đà Nẵng ngày càng tin tưởng, gắn bó sâu sắc với BĐBP; chủ động, tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh. Điều đó đã góp phần xây dựng thành phố phát triển toàn diện: Giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại và xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ theo hướng hiện đại”-Đại tá Nguyễn Hải, Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng khẳng định.

Điều này, một lần nữa khẳng định phong trào thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức quần chúng trong BĐBP TP đã diễn ra sôi nổi và đạt kết quả tốt. Đoàn thanh niên có các phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên BĐBP vươn tới những đỉnh cao”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Riêng Chương trình “Nâng bước em tới trường”, BCH BĐBP TP đã nhận đỡ đầu 38 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đã trao hơn 885 triệu đồng hỗ trợ các em. Với Chương trình “Hãy làm sạch biển”, Đoàn Thanh niên BĐBP đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa ra quân làm vệ sinh bãi biển, thu gom trên 30 tấn rác các loại và ký cam kết bảo vệ môi trường, gắn với việc trao hàng trăm suất quà trị giá hơn 265 triệu đồng cho các hộ ngư dân khó khăn.

BĐBP TP Đà Nẵng khen thưởng ngư dân Q.Thanh Khê về công tác thông tin liên lạc biển.

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy- Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Đà Nẵng khi đề cập đến phong trào thi đua quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đã cho biết: “BĐBP TP đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực bám biển sản xuất, chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển; hoạt động theo tổ, nhóm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn và không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác, không vi phạm pháp luật khi tham gia khai thác hải sản ở vùng biển chung…”.  Cũng thông qua công tác tổ chức tốt mạng thông tin liên lạc trên biển, ngư dân đã cung cấp cho BĐBP TP hơn 1.400 tin có giá trị. Ngoài ra, BĐBP TP cũng đã tổ chức 14 biên đội\45 lượt tàu\1.670 lượt CBCS thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển; bắt giữ, xử lý 2 tàu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, 2 tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, thu mua hải sản trái phép. Phối hợp với các lực lượng huy động  hàng ngàn lượt tàu cá với trên 15.200 lượt ngư dân tham gia xua đuổi trên 1.000 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển chủ quyền vùng biển Việt Nam, đánh bắt trộm hải sản, đe dọa, uy hiếp, ngăn cản việc đánh bắt hải sản của ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển. Đặc biệt, năm 2014, trong thời gian Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam, TP đã huy động tàu, thuyền, ngư dân, CBCS trong các lực lượng vũ trang tham gia đấu tranh trên thực địa. Đặc biệt, ngày 27-5-2014, Thiếu úy Phạm Hùng, cán bộ Đồn BP Sơn Trà đi trên tàu cá ĐNa 90.363 TS đã kịp thời sử dụng điện thoại di động quay lại quá trình tàu Trung Quốc truy đuổi và đâm chìm tàu cá ĐNa 90.152 TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa ở Q. Thanh Khê. Đây chính là bằng chứng có giá trị rất quan trọng, tạo nên dư luận mạnh mẽ trong nước và trên thế giới, góp phần buộc Trung Quôc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ ANCT và TTATXH trên khu vực biên giới biển cũng là một mặt trận khá nóng bỏng của CBCS BĐBP TP. Bởi lẽ, thời gian gần đây, lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập và cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước ta, hoạt động của các loại tội phạm trên biển và khu vực biên giới biển TP diễn biến khá phức tạp. BĐBP TP đã tham mưu cho UBND TP triển khai nhiều chủ trương, giải pháp kiềm chế, tấn công và ngăn chặn có hiệu quả thông qua các kế hoạch chuyên đề, kế hoạch nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm. Qua đó đã bắt, xử lý trên 650 vụ với hơn 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật. Xác lập và đấu tranh thành công 16 chuyên án, khởi tố 99 vụ/123 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 96 vụ ma túy.

Với phương châm “Đồn là nhà, biển đảo là quê hương, nhân dân khu vực biên giới biển là anh em ruột thịt”, 5 năm qua, CBCS BĐBP TP không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển mà còn coi trọng việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt, cốt cán; thực hiện các chương trình phối hợp có ý nghĩa thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới. Trên cơ sở đó đã góp phần quan trọng xây dựng nền tảng của thế trận lòng dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc”-Đại tá Nguyễn Hải khẳng định.

PHƯƠNG KIẾM