Sức trẻ Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699

Thứ tư, 30/03/2022 16:03
Tháng Ba này đến Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng), chúng tôi được chứng kiến tuổi trẻ đơn vị tưng bừng các hoạt động Tháng Thanh niên với hàng loạt công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Hăng hái thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao, cán bộ, chiến sĩ đang đồng sức đồng lòng vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống của Binh chủng Tăng - Thiết giáp Anh hùng “Đã ra quân là đánh thắng”.
Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo ở Tiểu đoàn.
Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo ở Tiểu đoàn.

Theo Thiếu tá Phạm Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở, không những tập trung hoàn thành các công trình, phần việc thanh niên, Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn sôi nổi nhiều buổi diễn đàn, tọa đàm, dạ hội thanh niên, thi tiểu phẩm sân khấu hóa... Mỗi cán bộ, đoàn viên đăng ký, trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh, ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, củng cố cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Phát huy vai trò xung kích, xây dựng “Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm”, “Kíp xe thanh niên kiểu mẫu”, “Ngày công tác kỹ thuật Đoàn thanh niên tự quản”...

Trên thao trường, dưới cái nắng nóng rát bỏng của vùng đất miền Trung, chúng tôi được chứng kiến khí thế “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” của những người lính trẻ. Theo sát bộ đội, Trung tá Đỗ Đình Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Xác định “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, chúng tôi thực hiện học đi đôi với hành, học mới ôn cũ, bảo đảm huấn luyện thực chất, kiểm tra đánh giá đúng thực chất, kịp thời khắc phục khâu yếu mặt yếu; nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân huấn luyện giỏi”.

Gắn bó đơn vị bằng tình cảm sâu đậm, những người lính trẻ luôn miệt mài trau dồi bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, “giữ tốt, dùng bền” vũ khí trang bị kỹ thuật cả trước, trong và sau khi huấn luyện. Đặc biệt, nổi tiếng là “đứa con sáng dạ” của LLVT thành phố nói riêng, Quân khu 5 nói chung, cán bộ, chiến sĩ đóng góp công sức, trí tuệ nghiên cứu thành công nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ và phổ biến rộng rãi cho các đơn vị bạn.

Hưởng ứng phong trào do Chính phủ phát động trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025, đến nay tuổi trẻ đơn vị đã ươm và trồng được 3 vạn cây keo lá tràm. Đơn vị cũng vừa cho ra mắt “Câu lạc bộ ngoại ngữ 699” với 11 thành viên nhằm đẩy mạnh phong trào tự học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số. Cùng với đó, xây dựng “Văn hóa trong ứng xử”, “Nói không với rượu, bia, thuốc lá và các tệ nạn xã hội”, phòng chống các loại văn hóa phẩm độc hại..., góp phần xây dựng môi trường nhân văn quân sự.

Thiếu tá Phạm Mạnh Dũng - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn chia sẻ: Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ chúng tôi luôn đi đầu trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, làm đường giao thông nông thôn, củng cố công trình dân sinh, tham gia phòng chống cháy rừng, giúp đỡ các hộ dân xã Hòa Phú và Hòa Bắc vươn lên thoát nghèo bền vững. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thanh niên địa bàn đóng quân thăm, tặng quà đối tượng chính sách, tham gia Hiến máu nhân đạo, tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, chủ động phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, giao lưu văn nghệ, thể thao… duy trì “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”.

Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 được Tổng Cục Chính trị tặng Cờ thi đua.

Ngọc Diệp