Sụt lún đất, nơm nớp lo nhà sập

Thứ bảy, 09/08/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Sự cố sụt lún đất bất thường vừa diễn ra ở TDP 4, TT Kiến Đức (H. Đắc R'Lấp, Đắc Nông) khiến nhiều căn nhà bị nứt toát, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Một số hộ dân vì muốn bảo toàn tính mạng đã dọn nhà khỏi vùng sụt lún.

Vừa ở vừa sợ nhà sập

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn sụt lún có chiều dài 400m chạy dọc theo đường tỉnh lộ 686 dẫn vào H. Đắc R'Lấp (Đắc Nông), làm nhiều ngôi nhà bị nứt nẻ, nguy cơ bị sập. Căn nhà thuộc dạng kiên cố ở TDP 4, TT Kiến Đức của ông Nguyễn Văn Lư được xây dựng từ năm 2006 với kinh phí 300 triệu đồng bây giờ như nhà hoang. Sụt lún đã tạo ra vết nứt trên nền có bề rộng 20cm, sâu hơn 1,2m chia cắt ngôi nhà ông Lư thành 2 gian nhà trước và nhà sau, trong đó gian nhà sau giờ chỉ còn là đống đổ nát. Tại gian nhà sau (dùng để sinh hoạt), tường bị nứt nẻ khắp nơi, nhiều mảng tường bị bể, đổ sập xuống nền. Nền lót gạch men ở phòng khách, phòng ngủ, nhà kho... bị gãy nát, lún sâu hơn 15cm so với thời điểm ban đầu. Trong khi đó, nhà của anh Nguyễn Trọng Nghĩa, nằm cạnh nhà ông Lư cũng sụt lún 25 cm so với thời điểm mới xây dựng. Nhà chị Thị Nhơi nằm liền kề nhà anh Nghĩa cũng bị nứt tường, sụt lún nền...

Vết nứt chia cách ngôi nhà ông Lư thành 2 gian. Qua đo đạc, vết nứt có bề rộng 20cm,
sâu hơn 1,2 m.

   Theo ông Lư, sự cố sụt lún bắt đầu diễn ra từ năm 2012. Lúc đó tại vị trí nứt chia cách nhà trước - nhà sau của ông Lư hiện giờ xuất hiện vết nứt có bề rộng khoảng 5cm. Thấy vết nứt nhỏ nên gia đình tự khắc phục. Từ ngày 28-7-2014 đến ngày 31-7-2014, thời điểm mưa lớn, nước mưa đổ về nhiều thì vết nứt này bắt đầu mở rộng hơn, kèm theo đó là nền bị sụt lún, tường bị nứt. "Có thời điểm đang ngủ tôi cảm nhận được nền bị sụt lún, tiếng gạch rơi xuống nền. Có bữa ngủ còn cảm nhận âm thanh tường bị nứt toát. Hiện ngôi nhà của tôi "yếu ớt" như "quả cân treo trên sợi tóc", có thể sập bất cứ lúc nào", ông Lư kể. Chiều ngày 31-7, để bảo vệ tính mạng, người nhà ông Lư hốt hoảng thu dọn đồ đạc chuyển ra căn chòi tạm cạnh nhà để ở. 

Nhiều hộ dân nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng của sụt lún đất cũng xác nhận sự cố sụt lún nghiêm trọng bắt đầu từ cuối tháng 7-2014. Chị Thị Nhơi cho biết: "Những năm trước, tôi thấy nền nhà mình bị lún nhưng không đáng kể, nhưng từ cuối tháng 7-2014, thì sự cố sụt lún diễn ra rất nhanh, có thể cảm được được rất rõ, kéo theo nhiều mảng tường nhà bị nứt toát.  Tôi chỉ sợ sự cố này nếu còn tiếp tục kéo dài thì sớm muộn gì nhà tôi cũng sập mất".  Cũng theo chị Nhơi, dù biết căn nhà của chị đang nằm trong vùng "nguy hiểm", nhưng giờ không có chỗ nào sống nên gia đình tiếp tục ở, tối nào ngủ cũng có cảm giác lo sợ nhà bị sập. Đây cũng là tình cảnh của một số hộ dân khác ở TDP 4.         

 Sớm xác minh nguyên nhân sụt lún 

Sau sự cố sụt lún đất, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắc Nông phối hợp với UBND H. Đắc R'lấp đến kiểm tra thực tế tại hiện trường sụt lún. Theo UBND H. Đắc R'Lấp, diện tích đất bị sụt lún khoảng 4.000m2 (chiều dài 400m, bề rộng 10m), chạy dài theo tỉnh lộ 686, trong đó đường tỉnh lộ 686 có điểm bị sụt lún 10m có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vụ sụt lún làm ảnh hưởng đến 7 căn nhà, với tổng diện tích 1.184m2. Những căn nhà này chủ yếu bị sụt lún, gãy tường, trong đó có 2 căn nhà không thể tiếp tục ở.

Đoạn đất ở TDP 4 bị sụt lún.

 Ông Phạm Quang Vượng, Trưởng phòng NN&PTNT H. Đắc R'Lấp cho biết, phần đất bị sụt lún ở TDP 4, TT Kiến Đức thuộc phần lõm, nằm thấp hơn so với 2 đầu không bị sụt lún. Qua kiểm tra ban đầu xác định việc lún xảy ra có thể do 2 nguyên nhân. Thứ nhất do một số hộ khi xây nhà đã đổ đất bùn lỏng, mềm. Khi trời mưa, nước trên đồi tà dương chảy xuống vùng bị sụt lún làm một phần đất bị nhão, tơi xốp, gây sụt lún một đầu, sau đó nước chảy theo đường nứt, gây sụt lún một dãy.

"Sau khi xảy ra sự cố, UBND huyện đã huy động lực lượng tiến hành đào thoát rãnh nước khỏi vùng sụt lún thì đến nay không thấy sự cố sụt lún nữa", ông Vượng nói.  Cũng theo ông Vượng, trường hợp nhà ông Lư bị thiệt hại nặng, không thể tiếp tục sinh sống, UBND huyện trích kinh phí số tiền 6 triệu đồng của quỹ  Phòng chống lụt bảo giảm nhẹ thiên tai để hỗ trợ gia đình dựng nhà tạm ở. Huyện cũng đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, khảo sát để xác định nguyên nhân gây sự cố sụt lún, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả để người dân ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Hữu Phúc