Sụt lún tại Khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng di dời tất cả bệnh nhân điều trị tại đây

Thứ sáu, 01/04/2022 23:13
Hành lang tầng 1 khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đà Nẵng) bị sụt sâu hơn 2 mét. Hiện tại, khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp đã được ngăn dây, phủ bạc che chắn xung quanh để ngăn bệnh nhân đến gần.Bệnh viện Đà Nẵng phải dời tất cả bệnh nhân đang điều trị tại khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp trong sáng 1-4.

Chuyên đề Công an Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của một bệnh nhân (dấu tên) đang điều trị tại khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đà Nẵng) về việc, khoảng 3 giờ sáng 1-4, trời mưa lớn, bệnh nhân này nghe tiếng động lớn, ngay sau đó, tầng 2 khu vực bệnh nhân này điều trị suất hiện vết nứt ở tường. Khoảng 1 tiếng sau, Bệnh viện Đà Nẵng đã cho di dời tất cả bệnh nhân tại khối nhà này. Khi di chuyển đến tầng trệt của khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp, bệnh nhân này phát hiện một hố to trên hành lang tầng 1 bị sụt lún sâu.

Hiện tại, khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp đã được ngăn dây, phủ bạc che chắn xung quanh để ngăn bệnh nhân đến gần
Hành lang tầng 1 khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng bị sụt sâu gần 2 mét

Theo ghi nhận của phóng viên, hành lang tầng 1 khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp bị sụt sâu gần 2 mét. Hiện tại, khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp đã được ngăn dây, phủ bạc che chắn xung quanh để ngăn bệnh nhân đến gần. Nằm sát cạnh khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp là công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc Bệnh viện Đà Nẵng hiện đang được xây dựng. Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án và tư vấn giám sát; được khởi công từ tháng 2-2021.

Hiện tại, khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp đã được ngăn dây, phủ bạc che chắn xung quanh để ngăn bệnh nhân đến gần

Trao đổi với Phóng viên vào ngày 1-4, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân xác nhận thông tin, sáng sớm ngày 1-4 Bệnh viện phải dời tất cả bệnh nhân đang điều trị tại khối nhà Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đà Nẵng) do phát hiện sụt lún hành lang tầng 1 tại đây. Ngay sau khi nắm tình hình, Bệnh viện đã báo với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng và kịp thời di dời bệnh nhân đang điều trị tại khối nhà, nhằm đảm bảo an toàn. Theo bác sĩ Nhân, trong sáng nay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng đã đến thẩm định và gia cố. Nếu tình hình ổn định sẽ chuyển lại bệnh nhân về lại Khoa Ngoại tổng hợp. Hiện Sở xây dựng Đà Nẵng và cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tác động của công trình.

Ngọc Quốc