“Sửu nhi” làm càn

Thứ bảy, 24/04/2021 11:30

Vì không có tiền ăn chơi, tiêu xài, nhóm “Sửu nhi” lợi dụng sự sơ hở của một người dân trên địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để cuỗm nhiều dụng cụ máy móc xây dựng công trình mang đi bán. Đáng nói, nhóm thiếu niên này còn liên quan trực tiếp đến vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ngày 23-4, Công an phường Hòa Xuân cho biết, đã điều tra xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản diễn ra trên địa bàn vào ngày 1-4.

Đối tượng Cao Tiến Đức và Trần Đức Trọng 

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 1-4, anh Đinh T.L. (1998, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tá hỏa phát hiện đồ nghề thi công công trình của mình để tại địa chỉ 68 đường Bùi Thiện Ngộ (Đà Nẵng) “không cánh mà bay” nên vội vã đến Công an phường Hòa Xuân trình báo sự việc. Trong đơn trình báo, anh L. cho biết, tài sản bị mất gồm: 1 máy khoan Pin hiệu DEWAT trị giá 6 triệu đồng; 1 bộ máy khoan hiệu Mikata (2 chiếc) trị giá 3,5 triệu đồng và nhiều tài sản khác tổng trị giá bộ đồ nghề bị mất khoảng 10 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, qua đó, nhanh chóng cử các trinh sát vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng thời thông qua các hình ảnh được trích xuất từ camera, lực lượng Công an đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn tham gia vào vụ trộm gồm: Cao Tiến Đức (2004, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Trần Đức Trọng (phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Công an phường Hòa Xuân tiến hành mời 2 đối tượng trên về làm việc đồng thời tạm giữ xe máy BKS 75H3-3906.

Trước những hình ảnh trích xuất từ camera tại hiện trường, cùng những chứng cứ thuyết phục trong quá trình điều tra, cuối cùng Cao Tiến Đức và Trần Đức Trọng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình tại số 68 đường Bùi Thiện Ngộ. Theo lời khai của 2 đối tượng, sáng 1-4, Cao Tiến Đức điều khiển xe máy biển kiểm soát 75H3-3906 đến khu vực chân cầu Nguyễn Văn Trỗi để chơi. Tại đây Đức có gặp Trần Đức Trọng và cả hai rủ nhau lấy xe máy đi dạo xem có ai sơ hở tài sản sẽ trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 10 giờ ngày 1-4, khi đi đến số 68- Bùi Thiện Ngộ, cả hai thấy có 1 chiếc xe máy đỗ ở trước nhà và trên xe có để 1 giỏ đồ nghề. Trần Đức Trọng đã quay xe lại, để Cao Tiến Đức lấy trộm giỏ đồ nghề trên rồi đem xuống khu vực “chợ trời” để bán. Ngoài ra, còn một số đồ nghề khác được 2 đối tượng mang đến 1 cửa hàng trên địa bàn quận Hải Châu để bán với giá 600 nghìn đồng. Số tiền bán được, các đối tượng chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Đặc biệt, đối tượng Cao Tiến Đức còn khai nhận về nguồn gốc chiếc xe máy Honda Wave BKS 75H3-3906 là do Đức trộm cắp được tại khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào ngày 30-3-2021. Trước hành vi trộm cắp chiếc xe máy BKS 75H3-3906, Công an phường Hòa Xuân đã chuyển hồ sơ Cao Tiến Đức cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu xử lý theo quy định. Theo thông tin từ Công an phường Hòa Xuân, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý vi phạm của Cao Tiến Đức và Trần Đức Trọng theo quy định của pháp luật.

NGỌC QUỐC